Xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19

Phạm Đông |

Công an huyện Ba Vì và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Ngày 12.3, Công an huyện Ba Vì cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt trường hợp L.H.T (trú tại Phú Phương, Ba Vì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ngày 10.3, L.H.T đã đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin sai lệch về dịch COVID-19. Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn xã Phú Phương và huyện Ba Vì. Sau khi xác minh, Công an huyện Ba Vì xác định đây là thông tin không chính xác. Công an huyện Ba Vì đã triệu tập L.H.T để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, L.H.T thừa nhận đó là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, do thiếu hiểu biết nên mới đăng tải trên Facebook cá nhân. L.H.T đã chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung không chính xác, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

L.H.T tại Công an huyện Ba Vì.
L.H.T tại Công an huyện Ba Vì.

Trước đó, ngày 10.3, Công an quận Ba Đình đã lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh Công an quận Ba Đình đã làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là Đ.T. (sinh năm 1998, trú tại Mỹ Đức) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, T. đã khai nhận ngày 6.3 đã đăng tải bài viết có nội dung kèm theo hình ảnh sai sự thật liên quan đến nữ bệnh nhân số 17 nhiễm COVID-19 lên trang Facebook cá nhân của mình. T. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tự xoá bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Công an quận Ba Đình đã lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tung tin sai về dịch COVID-19, người phụ nữ bị công an triệu tập

Phạm Đông |

Ngày 11.3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã triệu tập một phụ nữ để xác minh, làm rõ và xử lý về việc tung tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Như vậy, đây đã là trường hợp thứ 24 tại Hà Nội bị xử lý do tung tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.