Xử phạt cô gái đăng thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.3, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối với một người đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, vào 9h30 cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất có đăng tải 2 bài viết của người dùng K.Đ.T với nội dung: "Mọi người quanh khu vực Phú Bài, Thủy lương, Lăng lộc… cẩn thận. Đã có 1 ca ở gần đó đã bị hốt đi cả nhà rồi". Tiếp sau đó 45 phút, người này lại: "Mọi người quanh khu vực Phú bài, Thủy lương, Lương lộc… cẩn thận. Đã có 1 ca ở gần đó đã bị hốt đi cả nhà rồi, chưa biết chính xác kết quả xét nghiệm nhưng mọi người nên tránh ra đường thì tốt hơn".

Qua nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Đội An ninh Công an thị xã Hương Thủy đã chủ trì, phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xác minh nhân thân, địa chỉ nơi cư trú của chủ tài khoản Facebook K.Đ.T và tiến hành mời làm việc.

Chiều cùng ngày, tại Công an Thị xã Hương Thủy, Đội An ninh cùng Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông tiến hành làm việc với chị Đ.T.Th. (SN 1995, trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) là chủ tài khoản Facebook nói trên.

Qua buổi làm việc, Đ.T.Th. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật khi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong quần chúng nhân dân trong lúc dịch bệnh SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Cá nhân Đ.T.Th. đã chủ động khắc phục hậu quả vi phạm, tháo gỡ thông tin sai phạm và đăng tải thông tin cải chính.

Xét thấy hành vi của Đ.T.Th. là vi phạm pháp luật cũng như thực hiện nghiêm việc xử lý các cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin thất thiệt, các thành viên trong buổi làm việc đã thống nhất đề xuất lãnh đạo Công an Thị xã Hương Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định 174/NĐ-CP ngày 13.11.2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện đối với với số tiền 10.000.000 đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Khởi tố đối tượng mang ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hạ Bá Dềnh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Bắt đối tượng bắn 7 phát súng để "tiễn đưa" người thân trong đám tang

TRẦN LƯU |

Đối tượng mang theo khẩu súng quân dụng đến dự đám tang người anh, và bắn 7 phát súng nhằm mục đích "tiễn đưa" người quá cố về nơi an nghỉ...

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nghệ An: Khởi tố đối tượng mang ma túy từ Lào về Nghệ An tiêu thụ

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hạ Bá Dềnh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Triệu tập cô gái đăng tin sai sự thật về COVID-19

TRẦN TUẤN |

Chiều ngày 9.3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03- Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Thị xã Hồng Lĩnh triệu tập H.T.L (24 tuổi, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) do đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID – 19.

Bắt đối tượng bắn 7 phát súng để "tiễn đưa" người thân trong đám tang

TRẦN LƯU |

Đối tượng mang theo khẩu súng quân dụng đến dự đám tang người anh, và bắn 7 phát súng nhằm mục đích "tiễn đưa" người quá cố về nơi an nghỉ...