Giả mạo văn bản cho nghỉ học để... chọc ghẹo bạn

TRẦN LƯU |

H. là một sinh viên, đã thừa nhận hành vi làm giả văn bản của UBND TP Cần Thơ về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3...

Chiều 2.3, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã tìm ra đối tượng làm giả Công văn của UBND TP Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Trước đó, vào ngày 1.3, trên mạng xã hội lan truyền văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng ký vào ngày 29.2, với nội dung: Cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Ngay sau đó, ông Dũng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP. Cần Thơ kiểm tra, xử lý ngay việc giả mạo Công văn của UBND TP. Cần Thơ về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3.

Tiến hành xác minh, ngày 2.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Cần Thơ đã mời làm việc đối với Lê Thanh H. (sinh năm 1992, ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đang học chuyên tu tại một Trường Đại học trên địa bàn TP. Cần Thơ).

Qua làm việc, H. thừa nhận trực tiếp chỉnh sửa nội dung Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 15.2.2020 của UBND TP. Cần Thơ thành Công văn 403/UBND-KGVX ngày 29.2.2020 của UBND TP. Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, lúc 21h ngày 29.2, H. dùng điện thoại chụp hình Công văn số 403/UBND-KGVX ngày 15.2.2020 trên cổng thông tin Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, sau đó sử dụng phần mềm trên máy tính để thực hiện chỉnh sửa nội dung ngày ban hành văn bản từ ngày 15.2.2020 thành ngày 29.2.2020; chỉnh sửa thời gian nghỉ học đến hết tháng 2.2020 thành hết tháng 3.2020.

H. cho biết, sau khi chỉnh sửa xong, đã đăng vào 3 nhóm Zalo  với mục đích là để chọc ghẹo các bạn trong nhóm Zalo, không có mục đích nào khác.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng khẳng định, văn bản cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 là giả mạo. Toàn bộ khối học sinh THPT sẽ đi học trở lại vào ngày mai (2.3)...

Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 bị xử phạt như nào?

Quế Chi |

Thời gian vừa qua, thông tin cho học sinh nghỉ học tiếp để phòng dịch COVID-19 hay đi học trở lại nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Lợi dụng điều này, một số tài khoản mạng xã hội đã đưa lên những văn bản giả mạo sở giáo dục và đào tạo một số địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Công văn cho học sinh ở Thái Bình nghỉ học hết 31.3 là giả mạo

Khánh Linh |

Công văn liên quan đến việc cho học sinh toàn tỉnh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3 để phòng dịch COVID -19 là giả mạo.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cần Thơ xuất hiện văn bản giả mạo cho học sinh nghỉ hết tháng 3

TRẦN LƯU |

Cơ quan chức năng khẳng định, văn bản cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3 là giả mạo. Toàn bộ khối học sinh THPT sẽ đi học trở lại vào ngày mai (2.3)...

Giả mạo công văn cho học sinh nghỉ học hết tháng 3 bị xử phạt như nào?

Quế Chi |

Thời gian vừa qua, thông tin cho học sinh nghỉ học tiếp để phòng dịch COVID-19 hay đi học trở lại nhận được sự quan tâm lớn của xã hội. Lợi dụng điều này, một số tài khoản mạng xã hội đã đưa lên những văn bản giả mạo sở giáo dục và đào tạo một số địa phương cho học sinh nghỉ hết tháng 3.

Công văn cho học sinh ở Thái Bình nghỉ học hết 31.3 là giả mạo

Khánh Linh |

Công văn liên quan đến việc cho học sinh toàn tỉnh Thái Bình nghỉ học đến hết 31.3 để phòng dịch COVID -19 là giả mạo.