Công an điều tra vụ giả thanh tra lừa tiền giáo viên

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng xưng danh cán bộ Thanh tra tài chính, lừa tiền các giáo viên tiểu học. Công an tỉnh Gia Lai xúc tiến điều tra, phát hiện các thầy cô giáo vô tình để lộ thông tin cá nhân trên Website nhà trường và bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo.

Ngày 15.7, Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Gia Lai) cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra các đối tượng giả mạo Thanh tra sở GDĐT Gia Lai, Thanh tra tài chính TP.Pleiku lừa tiền các giáo viên tiểu học.

Các đối tượng giả danh đã gọi điện thông báo họ (giáo viên) thuộc diện thanh tra, yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng với lý do thanh tra tài sản giáo viên. Tin lời, giáo viên cung cấp mật khẩu, thông tin số tài khoản, từ đó bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng gọi điện đến trường tiểu học Ngô Mây nhưng chưa lừa được tiền thầy cô giáo ở đây. Ảnh Đình Văn
Các đối tượng gọi điện đến trường tiểu học Ngô Mây nhưng chưa lừa được tiền thầy cô giáo ở đây. Ảnh Đình Văn

Điều tra, PC 02 xác định thông tin đăng công khai của cán bộ, giáo viên được đăng công khai trên website của các trường như: Tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ Email. Các đối tượng sử dụng thông tin thu thập được từ nguồn trên để liên lạc và tạo niềm tin cho nạn nhân. Các giáo viên nghe đối tượng cung cấp nhiều thông tin chính xác của bản thân, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo sở GDĐT tỉnh Gia Lai nên tin là "thanh tra thật". Sau đó, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt tiền.

PC02 khuyến cáo các giáo viên và người dân cảnh giác: "Tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào liên lạc qua điện thoại hoặc các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Messenger, Zalo...) khi chưa xác thực.

"Nếu phát hiện các đối tượng có thủ đoạn trên, đề nghị thông báo đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an Gia Lai) số điện thoại 0694 329 148 để phối hợp xử lý", lãnh đạo phòng PC02 thông tin.

Báo Lao Động Online ngày 13.7 đã đưa tin, Phòng GDĐT TP.Pleiku (Gia Lai) kiến nghị công an vào cuộc, điều tra các đối tượng xưng danh Thanh tra sở GDĐT, Thanh tra các cấp... lừa tiền nhiều giáo viên của các trường học.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1992, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP.Pleiku) - là cán bộ tổng phụ trách đội trường Tiểu học Lê Qúy Đôn (đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Pleiku) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0865158337, giọng nam, tự xưng là cán bộ thanh tra tài chính (không nói rõ đơn vị, tên tuổi) yêu cầu cô Hằng "giải trình về số tiền trong tài khoản ngân hàng BIDV (tài khoản chi lương) có nhiều tiền hơn mức tiền lương thực nhận.

Đối tượng yêu cầu cô Hằng cung cấp mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng Smart Banking trên điện thoại di động. Được cung cấp mã số xác nhận đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã rút của cô Hằng 40 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã chiếm đoạt của cô Đinh Thị Phượng (SN 1976, trú 14/2 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP.Pleiku) - giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) 4,5 triệu đồng.

"Các đối tượng cũng xưng danh Thanh tra tài chính lừa tiếp thầy cô giáo ở hai trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Ngô Mây. May mắn, là Phòng GDĐT đã phát văn bản cảnh báo nên các đối tượng chưa lừa được tiền thầy cô ở đây", Trưởng phòng GDĐT TP.Pleiku - thầy Nguyễn Đình Thức - nói thêm.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Giả mạo Thanh tra, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên

ĐÌNH VĂN |

Xưng danh cán bộ Thanh tra tài chính, các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng trên Banking. Lo sợ bị "thanh tra", các giáo viên cung cấp mật khẩu tài khoản, sau đó bị đối tượng lừa đảo, rút đi hàng chục triệu đồng.

Vụ “giả mạo” chữ ký: Thanh tra đề nghị chuyển công an và Viện kiểm sát

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai, tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Trong đó, có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Thanh tra vào cuộc vụ dấu hiệu “giả mạo chữ ký” hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 21.6, động thái hết sức tích cực trong vụ lùm xùm dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ bồi thường tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Thanh tra huyện Đức Hoà đã chính thức vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm ...

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Giả mạo Thanh tra, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên

ĐÌNH VĂN |

Xưng danh cán bộ Thanh tra tài chính, các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng trên Banking. Lo sợ bị "thanh tra", các giáo viên cung cấp mật khẩu tài khoản, sau đó bị đối tượng lừa đảo, rút đi hàng chục triệu đồng.

Vụ “giả mạo” chữ ký: Thanh tra đề nghị chuyển công an và Viện kiểm sát

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai, tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Trong đó, có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Thanh tra vào cuộc vụ dấu hiệu “giả mạo chữ ký” hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 21.6, động thái hết sức tích cực trong vụ lùm xùm dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ bồi thường tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Thanh tra huyện Đức Hoà đã chính thức vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm ...