Thanh tra vào cuộc vụ dấu hiệu “giả mạo chữ ký” hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 21.6, động thái hết sức tích cực trong vụ lùm xùm dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ bồi thường tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Thanh tra huyện Đức Hoà đã chính thức vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm ...

Ngày 18.6.2019, Thanh tra huyện Đức Hoà đã có giấy mời gửi bà Lê Thị Ham (trú phường 1, quận 8, TP HCM). Theo đó, Thanh tra huyện Đức Hoà mời bà Ham đến trụ sở của Thanh tra huyện để làm rõ các nội dung mà bà Ham đã tố cáo, vào ngày 25.6 tới.

Thanh tra cũng đề nghị bà Ham khi đi, mang theo các chứng cứ liên quan đến việc dấu hiệu “giả mạo chữ ký, “làm giả” hồ sơ bồi thường đất của gia đình bà Ham tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh.

Bà Lê Thị Ham và hồ sơ khiếu kiện. Ảnh: C.H
Bà Lê Thị Ham và hồ sơ khiếu kiện. Ảnh: C.H
Như báo Lao Động ngày 15.6 đưa tin, bà Lê Thị Ham, ông Nguyễn Minh Quý và chị Lê Tịnh Nghi (chồng và con gái bà Ham) đứng tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, diện tích đất gần 10.000 m2.

Do đất đai gia đình bà Ham nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Hựu Thạnh, nên huyện Đức Hoà và xã Hựu Thạnh đã lập tổ đo đạc, kiểm đếm gồm 8 thành viên xuống lập biên bản thống kê bồi thường...

Tuy nhiên, tại 3 biên bản kiểm đếm đối với diện tích đất của gia đình bà Ham đã xuất hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ, nhằm chiếm đoạt trên 1,3 tỷ đồng... Bà Ham đã gửi đơn tố cáo dấu hiệu vi phạm hình sự vụ việc này lên các cơ quan luật pháp huyện Đức Hoà và tỉnh Long An.

Sau khi báo Lao Động phản ánh, ngày 19.6 vừa qua, tại UBND xã Hựu Thạnh đã diễn ra cuộc họp khẩn giữa các cơ quan liên quan với gia đình bà Ham, về vụ việc trên.

Khu vực quy hoạch khu công nghiệp Hựu Thạnh. Ảnh: C.H

Khu vực quy hoạch khu công nghiệp Hựu Thạnh. Ảnh: C.H

Tại cuộc họp này, bà Ham đã yêu cầu cơ quan chức năng xác minh, làm rõ ai đã có hành vi giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ ? Phải xử lý hành vi sai phạm trên theo đúng quy định luật pháp. Cơ quan  liên quan phải ban hành văn bản thu hồi biên bản giả mạo, có chữ ký giả.v.v...

Sau đó, gia đình bà Ham mới chấp nhận hợp tác với các cơ quan bồi thường đất để tiếp tục thực hiện các thủ tục đền bù tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Họp khẩn xử lý vụ “giả mạo chữ ký” trong hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), trong đó có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Ai giả mạo chữ ký người dân trong hồ sơ bồi thường đất ?

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”, đề cập việc bà Lê Thị Ham (trú quận 8, TPHCM) đã phản ánh tới các cơ quan chức năng tỉnh Long An, xung quanh dấu hiệu giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ trong giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Giả chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất

CAO HÙNG |

Hồ sơ thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh (tỉnh Long An) đã xuất hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký chị Lê Tịnh Nghi (sinh 1992). Dù đang du học tại Mỹ, nhưng hồ sơ vẫn thể hiện chị Nghi ký nhận trên biên bản kiểm đếm tài sản để nhận tiền bồi thường.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Họp khẩn xử lý vụ “giả mạo chữ ký” trong hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), trong đó có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Ai giả mạo chữ ký người dân trong hồ sơ bồi thường đất ?

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”, đề cập việc bà Lê Thị Ham (trú quận 8, TPHCM) đã phản ánh tới các cơ quan chức năng tỉnh Long An, xung quanh dấu hiệu giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ trong giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Giả chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất

CAO HÙNG |

Hồ sơ thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh (tỉnh Long An) đã xuất hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký chị Lê Tịnh Nghi (sinh 1992). Dù đang du học tại Mỹ, nhưng hồ sơ vẫn thể hiện chị Nghi ký nhận trên biên bản kiểm đếm tài sản để nhận tiền bồi thường.