Giả mạo Thanh tra, lừa hàng chục triệu đồng của giáo viên

ĐÌNH VĂN |

Xưng danh cán bộ Thanh tra tài chính, các đối tượng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng trên Banking. Lo sợ bị "thanh tra", các giáo viên cung cấp mật khẩu tài khoản, sau đó bị đối tượng lừa đảo, rút đi hàng chục triệu đồng.

Ngày 13.7, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP Pleiku, Gia Lai - thầy Nguyễn Đình Thức cho biết, đã kiến nghị công an vào cuộc, điều tra các đối tượng xưng danh Thanh tra Sở GDĐT, Thanh tra các cấp... lừa tiền giáo viên các trường học.

Thượng tá Hoàng Văn Huân - Phó Trưởng CA TP Pleiku ký thông báo 771, cảnh báo về sự lừa đảo xảy ra tại hai trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Chu Văn An (TP Pleiku, Gia Lai).

Vào ngày 8.7, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 1992, trú tổ 7, phường Ia Kring, TP Pleiku) - là cán bộ tổng phụ trách đội trường Tiểu học Lê Quý Đôn (đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0865158337, giọng nam, tự xưng là cán bộ thanh tra tài chính (không nói rõ đơn vị, tên tuổi) yêu cầu cô Hằng "giải trình về số tiền trong tài khoản ngân hàng BIDV (tài khoản chi lương) có nhiều tiền hơn mức tiền lương thực nhận".

Quá trình yêu cầu cô Hằng giải trình, đối tượng thực hiện việc kết nối cuộc gọi điện thoại với Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp... để cô Hằng "tin tưởng là có Thanh tra".

Sau đó, yêu cầu cô Hằng cung cấp mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng Smart Banking trên điện thoại di động. Có mật khẩu, đối tượng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng cô Hằng, thực hiện lệnh chuyển tiền vào một tài khoản khác của đồng bọn; đồng thời chỉ đạo cô Hằng cung cấp mã OTP được gửi về số điện thoại cô Hằng đăng ký với ngân hàng. Sau khi được cô Hằng cung cấp mã số xác nhận thì các đối tượng rút của cô Hằng 2 lần với số tiền 40 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã chiếm đoạt của cô Đinh Thị Phượng (SN 1976, trú 14/2 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku) - giáo viên trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP Pleiku) với số tiền 4,5 triệu đồng.

"Xưng danh Thanh tra tài chính, các đối tượng còn lừa tiếp thầy cô giáo ở hai trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Ngô Mây. May mắn, Phòng GDĐT đã phát văn bản cảnh báo nên các đối tượng chưa lừa được tiền thầy cô ở đây", Trưởng phòng GDĐT TP Pleiku - thầy Nguyễn Đình Thức nói thêm.

Cảnh giác trước âm mưu của các đối tượng xấu, Phòng GDĐT TP Pleiku khuyến cáo, hiệu trưởng các trường khẩn trương thông tin đến toàn thể cán bộ, giáo viên để phòng tránh. Thứ hai, khi có đối tượng gọi điện thoại đến, xưng danh các cơ quan chức năng, yêu cầu cung cấp tài khoản thẻ tín dụng và mật khẩu thì kịp thời báo công an thành phố, công an xã phường để tố giác.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, CA Gia Lai) đã chỉ đạo đơn vị nghiệp điều tra, truy tìm các đối tượng lừa đảo.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng lại "ngồi trên lửa" trước những website, fanpage… lừa đảo

Thế Lâm |

Mới đây, Bắc Á Bank lại phát đi cảnh báo về các hình thức tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Đặc biệt, đối tượng xấu đã lợi dụng công nghệ cao trong đó trọng tâm là sự phổ biến của mạng xã hội, website để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bắt tay với “Trai tây” lừa đảo tiền tỉ qua mạng xã hội

Trần Ngọc Duy |

Được gã trai tây tên Aja đặt vấn đề nhờ đăng ký các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người khác chuyển đến. Sau một vài lần nhận tiền, mặc dù biết nguồn gốc số tiền chuyển vào tài khoản của mình là do Aja lừa đảo của người khác có được, nhưng Nguyễn Thị Quỳnh Như vẫn đồng ý tiếp tục giúp sức đối tượng lừa đảo.

Dùng chiêu "hứa giúp xin việc ngành công an" để lừa đảo

H.L |

Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Văn Nại (SN 1965, trú xã Đắk Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngân hàng lại "ngồi trên lửa" trước những website, fanpage… lừa đảo

Thế Lâm |

Mới đây, Bắc Á Bank lại phát đi cảnh báo về các hình thức tội phạm liên quan đến lĩnh vực ngân hàng ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Đặc biệt, đối tượng xấu đã lợi dụng công nghệ cao trong đó trọng tâm là sự phổ biến của mạng xã hội, website để thực hiện hành vi lừa đảo.

Bắt tay với “Trai tây” lừa đảo tiền tỉ qua mạng xã hội

Trần Ngọc Duy |

Được gã trai tây tên Aja đặt vấn đề nhờ đăng ký các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người khác chuyển đến. Sau một vài lần nhận tiền, mặc dù biết nguồn gốc số tiền chuyển vào tài khoản của mình là do Aja lừa đảo của người khác có được, nhưng Nguyễn Thị Quỳnh Như vẫn đồng ý tiếp tục giúp sức đối tượng lừa đảo.

Dùng chiêu "hứa giúp xin việc ngành công an" để lừa đảo

H.L |

Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Văn Nại (SN 1965, trú xã Đắk Hòa) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.