Vụ “giả mạo” chữ ký: Thanh tra đề nghị chuyển công an và Viện kiểm sát

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai, tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Trong đó, có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Sau phản ánh của báo Lao Động, Thanh tra huyện Đức Hoà đã có buổi làm việc với bà Lê Thị Ham - đại diện 3 hộ dân (Lê Thị Ham, Lê Tịnh Nghi và Nguyễn Minh Quý), vào ngày 25.6.

Tại cuộc họp trên, bà Lê Thị Ham (sinh 1959, trú quận 8, TP HCM) đã tố cáo ông Mai Văn Lạo giả mạo chữ ký tại biên bản đo đạc kiểm đếm số 101 của bà Lê Tịnh Nghi; biên bản số 568 của bà Lê Thị Ham và biên bản số 569 của ông Nguyễn Minh Quý – cùng lập ngày 8.3.2016.

Ba biên bản đo đạc kiểm đếm trên thuộc hồ sơ bồi thường trong dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh (do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An – IDICO làm chủ đầu tư).

Bà Lê Thị Ham (trái) và con gái Lê Tịnh Nghị (phải) bị giả mạo chữ ký trong hồ sơ bồi thường đất. Ảnh: C.H
Bà Lê Thị Ham (trái) và con gái Lê Tịnh Nghị (phải) bị giả mạo chữ ký trong hồ sơ bồi thường đất. Ảnh: C.H

Theo bà Ham, chính hành vi giả mạo chữ ký này đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bà Lê Tịnh Nghi, bà Lê Thị Ham và ông Nguyễn Minh Quý là “tước đi quyền thương lượng trực tiếp với chủ đầu tư”; “làm ảnh hưởng giá trị bồi thường đất thấp so với giá đất thực tế hiện nay gấp 10 lần”...

Tuy nhiên, theo nhận định của Thanh tra huyện Đức Hoà, nội dung tố cáo trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện... Thanh tra huyện Đức Hoà hướng dẫn bà Ham liên hệ với Công an và Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hoà để được hướng dẫn cụ thể và xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Như báo Lao Động đã đưa tin: Gia đình bà Lê Thị Ham gồm bà Ham, chồng (Nguyễn Minh Quý) và con gái (Lê Tịnh Nghi), đứng tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ, với tổng diện tích gần 10.000 m2 đất tại xã Hựu Thạnh.

Năm  2016, diện tích đất trên bị quy hoạch trong dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh. Cơ quan chức năng huyện Đức Hoà và UBND xã Hựu Thạnh đã lập tổ kiểm đếm.

Ngày 8.3.2016, tổ kiểm đếm đã xuống lập biên bản đo đạc, kiểm đếm bồi thường cho gia đình bà Ham.

Tuy nhiên, vợ chồng bà Ham không có mặt tại địa phương; con gái bà Ham đang du học bên Mỹ, nhưng tổ kiểm đếm gồm 8 người vẫn lập biên bản kiểm đếm tài sản, với đầy đủ chữ ký của các thành viên tổ kiểm đếm và 3 nguời trong gia đình bà Ham (?).

Biên bản làm việc với bà Ham, do Thanh tra huyện Đức Hoà lập ngày 25.6.2019. Ảnh: C.H
Biên bản làm việc với bà Ham, do Thanh tra huyện Đức Hoà lập ngày 25.6.2019. Ảnh: C.H

Sự việc chỉ được biết đến vào đầu năm 2019, khi hồ sơ bồi thường chiết tính số tiền bồi thường bước đầu cho con gái bà Ham (Lê Tịnh Nghị) là 1,3 tỷ đồng... Bà Ham tố cáo dấu hiệu hành vi giả mạo chữ ký 3 người nhà bà Ham, nhằm chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng tiền bồi thường.v.v...

Trong khi đó, tại cuộc họp ngày 8.3.2019, phó Chủ tịch UBND xã Hựu Thạnh Nguyễn Văn Bằng đã "tiết lộ" dấu hiệu người ký giả chữ ký gia đình bà Ham là ông Mai Văn  Lạo – phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND xã Hựu Thạnh.

Thế nhưng, suốt 2 tháng qua, chính quyền và cơ quan chức năng xã Hựu Thạnh và huyện Đức Hoà vẫn chưa làm rõ, xử lý dứt điểm vụ việc trên.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra vào cuộc vụ dấu hiệu “giả mạo chữ ký” hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 21.6, động thái hết sức tích cực trong vụ lùm xùm dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ bồi thường tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Thanh tra huyện Đức Hoà đã chính thức vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm ...

Họp khẩn xử lý vụ “giả mạo chữ ký” trong hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), trong đó có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Ai giả mạo chữ ký người dân trong hồ sơ bồi thường đất ?

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”, đề cập việc bà Lê Thị Ham (trú quận 8, TPHCM) đã phản ánh tới các cơ quan chức năng tỉnh Long An, xung quanh dấu hiệu giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ trong giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Giả chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất

CAO HÙNG |

Hồ sơ thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh (tỉnh Long An) đã xuất hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký chị Lê Tịnh Nghi (sinh 1992). Dù đang du học tại Mỹ, nhưng hồ sơ vẫn thể hiện chị Nghi ký nhận trên biên bản kiểm đếm tài sản để nhận tiền bồi thường.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thanh tra vào cuộc vụ dấu hiệu “giả mạo chữ ký” hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 21.6, động thái hết sức tích cực trong vụ lùm xùm dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ bồi thường tại dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Thanh tra huyện Đức Hoà đã chính thức vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm ...

Họp khẩn xử lý vụ “giả mạo chữ ký” trong hồ sơ bồi thường

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”. Bài báo phản ánh dấu hiệu “giả mạo chữ ký”, “làm giả” hồ sơ 3 hộ dân trong hồ sơ bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An), trong đó có một du học sinh đang học bên Mỹ đã bị giả chữ ký...

Ai giả mạo chữ ký người dân trong hồ sơ bồi thường đất ?

CAO HÙNG |

Ngày 15.6, Báo Lao Động đăng bài “Giả mạo chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất”, đề cập việc bà Lê Thị Ham (trú quận 8, TPHCM) đã phản ánh tới các cơ quan chức năng tỉnh Long An, xung quanh dấu hiệu giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ trong giải phóng mặt bằng, bồi thường đất đai tại dự án Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Giả chữ ký du học sinh Mỹ trong hồ sơ bồi thường đất

CAO HÙNG |

Hồ sơ thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp (KCN) Hựu Thạnh (tỉnh Long An) đã xuất hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký chị Lê Tịnh Nghi (sinh 1992). Dù đang du học tại Mỹ, nhưng hồ sơ vẫn thể hiện chị Nghi ký nhận trên biên bản kiểm đếm tài sản để nhận tiền bồi thường.