Bị cáo Bùi Tiến Lân bị TAND tỉnh Quảng Ninh quy kết tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt 7 năm tù. Ban đầu, bị cáo kêu oan, sau đó gửi đơn lên cấp phúc thẩm xem xét xin giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay, 10.3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn trên của bị cáo Lân.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình giấy tờ thể hiện đã khắc phục hết hậu quả cho các nạn nhân. Ngoài ra, các bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo sức khỏe yếu, đang điều trị bệnh, phải ngồi xe lăn nên chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt 5 năm tù (giảm 2 năm tù so với phiên toà sơ thẩm).
Theo bản án phúc thẩm, Công ty CP đào tạo mua bán trực tuyến - MB24, do Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường thành lập. MB24 thực chất là công ty đa cấp, thu hút vốn từ nhà đầu tư sau trả lãi cho người nộp tiền trước và không kinh doanh mặt hàng nào.
Từ tháng 11.2011 - 7.2012, bị cáo Lân tự bỏ tiền ra mua một số gian hàng ảo để phát triển nhánh của mình. Bị cáo được lãnh đạo MB24 "phong" làm Phó Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh.
Sau đó, bị cáo đã vận động, lôi kéo 104 người tham gia mua 240 gian hàng ảo của MB24. Người tham gia mua gian hàng ảo nộp tiền vào tài khoản của Lân.
Lân đã chuyển cho MB24 số tiền là gần 1,2 tỉ đồng thu của các nhà đầu tư. Theo cáo buộc, bị cáo đã giúp sức cho MB24 chiếm đoạt hơn 930 triệu đồng của các bị hại. Bản thân Lân được MB24 trả cho 130 triệu đồng tiền hoa hồng.
Các bị hại khai, được Lân tư vấn, giới thiệu về ưu đãi khi tham gia hệ thống MB24.