Bắt giam đối tượng sử dụng tin nhắn giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nghiêm Túc |

An Giang - Sử dụng tin nhắn giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một thanh niên ở huyện Tịnh Biên đã bị bắt tạm giam.

Sáng 10.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Anh (sinh năm 1993, trú ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dương Tuấn Anh, bị cơ quan Công an bắt tạm giam về tội sử dụng tin nhắn giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc
Dương Tuấn Anh, bị cơ quan công an bắt tạm giam về tội sử dụng tin nhắn giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Dương Tuấn Anh nảy sinh ý định đi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 4.12.2022, Dương Tuấn Anh đi đến tiệm cầm đồ của bà Trần Kim Mai (sinh năm 1966, cư trú khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn) với mục đích giao dịch nhận tiền mặt số tiền gần 45 triệu đồng.

Sau đó người thân của Tuấn Anh sẽ chuyển tiền gốc và tiền phí giao dịch vào tài khoản của bà Mai.

Trong lúc đang ngồi nói chuyện, Tuấn Anh giả vờ mượn điện thoại của bà Mai, lưu vào danh bạ số điện thoại của mình với tên là “Ngân hàng Sacombank”, sau đó trả lại cho bà Mai.

Tại cơ quan Công an, Dương Tuấn Anh khai nhận hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc
Tại cơ quan công an, Dương Tuấn Anh khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Nghiêm Túc

Một lúc sau, Tuấn Anh dùng điện thoại của mình tạo tin nhắn giả của “Ngân hàng Sacombank” báo đã chuyển tiền qua tài khoản gửi vào số điện thoại của Mai.

Nhận được tin nhắn chuyển tiền của ngân hàng, tưởng đã nhận được tiền nên bà Mai đã đưa tiền mặt cho Tuấn Anh.

Vài ngày sau đó, khi bà Mai kiểm tra tài khoản chính tại ngân hàng của mình thì thấy chưa có số dư. Biết mình bị lừa, bà Mai đã trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ được Tuấn Anh khi đối tượng này chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo bà Mai để chiếm đoạt tiền lần 2.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời cứu một nữ giảng viên bị lừa đảo yêu cầu chuyển 200 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Bị kẻ lừa đảo qua điện thoại tự xưng là công an đe doạ, chị T ẩn mình trong nhà nghỉ, răm rắp làm theo chỉ dẫn của chúng, báo người thân chuyển tiền...

Sở GDĐT Long An khuyến cáo nạn giả giáo viên gọi điện lừa đảo phụ huynh

An Long |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An khuyến cáo về thủ đoạn gọi điện cho phụ huynh học sinh để lừa đảo.

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.

Toàn cảnh vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ

Ngọc Vân |

Ngân hàng Silicon Valley (SVB) dừng hoạt động sáng ngày 10.3, đánh dấu sự sụp đổ lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử Mỹ.

Nhà trong ngõ Hà Nội giảm giá, vẫn ngang ngửa biệt thự liền kề

Thu Giang |

Dù lượng tìm kiếm sụt giảm nhưng mặt bằng chung giá phân khúc nhà trong ngõ Hà Nội vẫn đang neo cao trong thời gian gần đây khiến người có nhu cầu thực khó tiếp cận.

Dự án nâng cấp quốc lộ 8A: Nguy cơ chậm tiến độ vì vướng rừng tự nhiên

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A  qua huyện Hương Sơn có nguy cơ chậm tiện độ vì vướng giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc chuyển đổi rừng tự nhiên.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Siêu lừa đối chất với đại gia tại toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Đại gia Đặng Nghĩa Toàn phủ nhận bản thân biết việc Nguyễn Thị Hà Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ.

Hà Nội: Cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành riêng cho xe máy thành bãi đỗ ô tô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau nửa năm hoàn thiện, thực tế, số lượng xe máy đi vào cầu cạn vòm sắt đi vượt hồ Linh Đàm là rất ít. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng cầu để giảm tải ùn tắc nhưng không phát huy hiệu quả là sự lãng phí tài sản công vô cùng lớn.

Kịp thời cứu một nữ giảng viên bị lừa đảo yêu cầu chuyển 200 triệu đồng

Quang Việt |

Hà Nội - Bị kẻ lừa đảo qua điện thoại tự xưng là công an đe doạ, chị T ẩn mình trong nhà nghỉ, răm rắp làm theo chỉ dẫn của chúng, báo người thân chuyển tiền...

Sở GDĐT Long An khuyến cáo nạn giả giáo viên gọi điện lừa đảo phụ huynh

An Long |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An khuyến cáo về thủ đoạn gọi điện cho phụ huynh học sinh để lừa đảo.

Lừa đảo qua Facebook: Tán tỉnh con mồi bằng Messenger

LƯƠNG HẠNH |

Đối tượng lừa đảo trên mạng dùng các chiêu thức mỗi ngày một tinh vi hơn trong đó có hình thức giả danh người nước ngoài làm quen, tán tỉnh con mồi qua Facebook.