Trạm BTS giả phát tán tin nhắn rác: Cẩn trọng, tránh sập bẫy lừa đảo

HỮU CHÁNH |

Những tin nhắn hiển thị thông tin nguồn gửi như "Gai goi, Hen ho..." được gửi đi từ thiết bị giả mạo trạm BTS (trạm thu phát sóng di động). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Tin nhắn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản

Như Lao Động đã thông tin, thời gian vừa qua, nhiều người phản ánh việc liên tục nhận được tin nhắn điện thoại mang nội dung gạ gẫm tình ái và đính kèm đường link mời gọi người nhận truy cập vào.

Khi truy cập vào đường link này, người dùng được yêu cầu tải ứng dụng nhưng không chuyển hướng về App Store như thông thường mà là một web khác có giao diện tương tự.

Sau khi tải về, ứng dụng đó mang tính chất chat chit, có nhân viên tư vấn. Nội dung là môi giới hẹn hò, mua bán mại dâm.

Một số trường hợp khi truy cập vào đường link của tin nhắn có nội dung tương tự lại được mời chào đầu tư tài chính. Ứng dụng yêu cầu truy cập danh bạ, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để làm hồ sơ...

Đây không phải lần đầu người dùng Việt Nam nhận được tin nhắn SMS lừa đảo kiểu này.

Tháng 9.2022, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, chuyên phát tán tin nhắn lừa đảo.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Các thiết bị giả mạo trạm BTS. Ảnh: Công an cung cấp

Kẻ chủ mưu sử dụng thiết bị sản xuất ở nước ngoài để làm giả trạm thu, phát sóng di động của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Bộ thiết bị có thể giả mạo đầu số tin nhắn của cơ quan, tổ chức.

Khi thu thập được thông tin thuê bao di động, mỗi ngày chúng phát tán từ 40.000 - 80.000 tin nhắn trên mỗi bộ thiết bị.

Tháng 3.2022, lực lượng chức năng cũng tiến hành thanh tra đột xuất việc lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng di động (trạm BTS) trái pháp luật đối với 3 đối tượng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Vụ việc có mức độ sai phạm lớn, có khả năng gây ra ảnh hưởng, tác hại nghiêm trọng do những tin nhắn giả mạo từ các cơ quan nhà nước, ngân hàng, giả mạo thuê bao di động của các tổ chức, cá nhân với mục đích để lừa đảo người dân; phát tán tin nhắn chống phá Nhà nước, gây bất ổn an ninh, chính trị...

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, thiết bị nhỏ gọn, thường xuyên thay đổi vị trí, địa điểm phát tán hoặc có thể dễ dàng mang theo khi di chuyển trên các phương tiện vận tải.

Do đó việc xác định đối tượng, vị trí thực hiện hành vi vi phạm là hết sức khó khăn.

Nâng cao cảnh giác tránh bị sập bẫy

Trao đổi với Lao Động, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia cho biết, đây là trang nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các tin nhắn cũng thường xuyên thay đổi thông tin nguồn gửi thành các tên như "Gai goi, Hen ho...".

Những tin nhắn này được gửi đi từ các thiết bị phát sóng di động giả mạo (IMSI Catcher/SMS Broadcaster). Kẻ xấu có thể mua bán loại thiết bị này để phát tán tin nhắn lừa đảo mà không cần thông qua mạng viễn thông di động.

Theo ông Hiếu, sau khi truy cập, trang web lừa đảo có thể yêu cầu người dùng cung cấp tên đăng nhập, tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin như OTP để chiếm đoạt tài sản.

Chẳng hạn, dạng tin nhắn lừa đảo tương tự trước đây đến từ tên người gửi "Sacombank", "TPBank" với nội dung yêu cầu người dùng truy cập trang web để hủy giao dịch hoặc cập nhật mật khẩu tài khoản ngân hàng...

Nhiều người liên tục nhận được tin nhắn mời gọi. Ảnh: Trang Hà
Nhiều người liên tục nhận được tin nhắn mời gọi. Ảnh: Trang Hà

Trước thực trạng trên, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân khi nhận được các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tin nhắn có nội dung chứa các đường liên kết (link), tin nhắn của từ số điện thoại của người thân hỏi vay tiền... thì không nên thực hiện theo yêu cầu của các tin nhắn này hoặc ấn vào các link trên tin nhắn để đề phòng bị kẻ xấu lừa đảo.

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, các cá nhân, tập thể khi phát hiện có đối tượng lắp đặt thiết bị điện tử lạ, nhất là tại khu vực có mật độ dân cư đông đúc, cần kịp thời thông báo các cơ quan chức năng khác để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng, các cơ quan, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, các doanh nghiệp viễn thông triển khai và quét, phát hiện các trạm phát sóng di động giả mạo trạm phát sóng của các doanh nghiệp viễn thông để xử lý theo quy định của pháp luật.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Sự thật đằng sau những tin nhắn mời gọi "tình 1 đêm"

Trang Hà |

Những ngày qua, nhiều người liên tục nhận được tin nhắn điện thoại mang nội dung gạ gẫm tình ái và đính kèm đường link mời gọi người nhận truy cập vào. Vậy sự thật đằng sau những tin nhắn "tình 1 đêm" là gì?

Dùng AI để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác

VƯƠNG TRẦN |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021. Nhiều người dùng phản ánh vẫn còn tình trạng “giội bom” khách hàng với các chiêu trò tư vấn bất động sản, hướng dẫn đầu tư tài chính, giới thiệu sản phẩm... Để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác cần ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng cần thêm tiêu chí giải quyết vấn đề lợi ích cho nhà mạng trong xử lý rác viễn thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng phải than phiền vì đủ loại tin nhắn rác

PHẠM ĐÔNG |

“Giá xăng giảm sâu nhưng giá cước, hàng hoá chưa giảm. Trách nhiệm doanh nghiệp cần tiếp thu và giải trình thế nào chứ nếu không sẽ không có tác dụng” - Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn chứng khi cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Nhiều công nhân Công ty HSTech Vina ở Bắc Ninh ngộ độc khí methanol

Trần Tuấn |

Vào khoảng 15h ngày 01.3.2023, tại Công ty TNHH HS Tech Vina, Khu Công Nghiệp III Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh xảy ra vụ ngộ độc khí Methanol.

Khai thác khoáng sản: Lợi doanh nghiệp hưởng, dân chịu trận

QUANG ĐẠI |

Với hàng trăm mỏ khoáng sản các loại, huyện Quỳ Hợp được mệnh danh là “thủ phủ” khoáng sản của Nghệ An. Nơi đây, người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Bản tin công đoàn: Tuổi già an nhàn vì có lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII CĐVN; Tuổi già an nhàn vì có lương hưu; Công nhân "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử xuống núi...

Chiến sự Nga - Ukraina: Nhu cầu vũ khí từ Hàn Quốc tăng cao

Khánh Minh |

Một năm sau khi chiến sự Nga – Ukraina bùng phát, các nhà sản xuất vũ khí tại Hàn Quốc đã trở nên bận rộn với nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới: Tên lửa, pháo tự hành, xe tăng, máy bay và bệ phóng tên lửa...

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Sự thật đằng sau những tin nhắn mời gọi "tình 1 đêm"

Trang Hà |

Những ngày qua, nhiều người liên tục nhận được tin nhắn điện thoại mang nội dung gạ gẫm tình ái và đính kèm đường link mời gọi người nhận truy cập vào. Vậy sự thật đằng sau những tin nhắn "tình 1 đêm" là gì?

Dùng AI để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác

VƯƠNG TRẦN |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021. Nhiều người dùng phản ánh vẫn còn tình trạng “giội bom” khách hàng với các chiêu trò tư vấn bất động sản, hướng dẫn đầu tư tài chính, giới thiệu sản phẩm... Để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác cần ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng cần thêm tiêu chí giải quyết vấn đề lợi ích cho nhà mạng trong xử lý rác viễn thông.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng phải than phiền vì đủ loại tin nhắn rác

PHẠM ĐÔNG |

“Giá xăng giảm sâu nhưng giá cước, hàng hoá chưa giảm. Trách nhiệm doanh nghiệp cần tiếp thu và giải trình thế nào chứ nếu không sẽ không có tác dụng” - Chủ tịch Hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn chứng khi cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).