Gọi điện thoại mạo danh công an: Vẫn nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo

Quang Việt |

Chỉ riêng quý I năm 2022, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc đã bắt giữ, xử lý 372 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xử lý 491 đối tượng, trong đó nhiều vụ mạo danh công an, gọi điện thoại mạo danh đe dọa bị hại, chiếm đoạt tiền tỉ.

Vươn vòi “bạch tuộc” gọi điện thoại lừa đảo khắp cả nước

Mới đây, Công an huyện Mường La, Sơn La tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 6 công dân trên địa bàn huyện, cùng với nội dung bị các đối tượng giả danh nhân viên viễn thông, Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như trường hợp ông Cà V.A. (49 tuổi, ở xã Mường Chùm, huyện Mường La, Sơn La) bị chiếm đoạt 200 triệu đồng hôm 8.8; bà Đinh T.T. (48 tuổi, trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) bị chiếm đoạt số tiền hơn 64 triệu đồng vào ngày 11.8…

Theo trình báo của các nạn nhân, trong lúc ở nhà họ đều nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Công an ở Trung ương. Qua trao đổi, đối tượng đe dọa các nạn nhân đang có dính líu, liên quan đến đường dây ma tuý lớn nên lực lượng Công an yêu cầu họ phải hợp tác điều tra.

Các nạn nhân cho biết: Đối tượng nói rằng vì liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý trên nên tài khoản sẽ bị niêm phong để xác minh làm rõ. Trước khi đến thao tác các nạn nhân chuyển tiền thì đối tượng yêu cầu họ cung cấp hết thông tin tài khoản ngân hàng của bản thân và chuyển thử tiền, khi chuyển khoản thành công, các đối tượng rút được tiền mới thôi. Tin lời, các nạn nhân ra ngân hàng chuyển hết tiền trong tài khoản hiện có cho các đối tượng lừa đảo, không một chút đắn đo, suy nghĩ.

Không riêng ở Sơn La, tội phạm lừa đảo còn vươn tới nhiều tỉnh, thành phố lớn khác như: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Trong đó, có trường hợp của bà P.T.T (55 tuổi, ở quận 10, TPHCM) một ngày đầu tháng 4 bỗng nhận được cuộc gọi số lạ của một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Văn Dũng, công tác tại Công an TP.Hà Nội.

Người đàn ông tên Dũng thông báo việc bà T liên quan đến một đường dây ma tuý. Đồng thời, yêu cầu bà chuyển 1,3 tỉ đồng vào số tài khoản chỉ định mang tên Đào Xuân Sang.

Do lo sợ, bà T đã đến phòng giao dịch một ngân hàng ở quận 10 để chuyển gần 1,3 tỉ đồng vào tài khoản tên Đào Xuân Sang và bị chiếm đoạt.

Một trường hợp điển hình khác là cụ ông 82 tuổi, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, hôm 28.3 cũng bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đối tượng này tự xưng là công an, thông báo ông có liên quan một vụ án đang điều tra.

Chúng yêu cầu ông cung cấp tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó cụ ông này phát hiện tài khoản bị mất hơn 5,5 tỉ đồng.

Theo Bộ Công an, chỉ riêng quý I năm 2022, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ, xử lý 372 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đạt tỉ lệ 79,15%), xử lý 491 đối tượng.

Vạch trần thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao

Thượng úy Lò Văn Trường - cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Mường La, Sơn La cho biết, các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, để tạo lòng tin cho các bị hại, các đối tượng yêu cầu bị hại phải cài đặt các ứng dụng chat như Viber, Line hay Telegram,… để gọi điện có hình ảnh với đối tượng, có sử dụng trang phục Công an nhân dân hoặc trang phục của ngành Kiểm sát và hứa hẹn nếu số tiền của các bị hại không liên quan gì thì sẽ được chuyển lại trong 20 phút.

Còn theo trung tá Lê Mùi - Phó Trưởng Công an huyện Mường La (Sơn La), nhóm lừa đảo luôn hỏi bị hại đang ở một mình hay có ai khác nữa để tiện đường đối phó, đồng thời chúng yêu cầu bị hại không được nói với người khác.

Chúng hứa hẹn sau khi chuyên án kết thúc sẽ tặng bằng khen và tiền thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng cho những người góp công. Trung tá Lê Mùi khuyến cáo: Người dân nên cảnh giác với các số điện thoại lạ xưng là Công an đòi chuyển tiền. Khi tiếp nhận các thông tin này cần báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tránh mất tài sản vào tay các đối tượng lừa đảo.

Bộ Công an thông tin tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác và hướng dẫn nhân dân sớm phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội này.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.11, tiếp nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua tổng đài 156

HỮU CHÁNH |

Từ 1.11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai, mở rộng việc tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156.

Bắt nữ giám đốc mượn danh chuyến bay giải cứu để lừa đảo

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Mặc dù không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người từ nước ngoài về Việt Nam trên những chuyến bay giải cứu nhưng một nữ giám đốc vẫn quảng bá dịch vụ, lừa đảo hàng chục công dân.

Chuyên gia tội phạm chỉ ra thủ đoạn lừa đảo của kinh doanh đa cấp

Việt Dũng |

Tội phạm kinh doanh đa cấp đưa thông tin gian dối, sai sự thật về hoa hồng, lãi suất để kích thích lòng tham của người dân, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng: Mạo danh công an đe doạ khởi tố

Quang Việt |

Cơ quan công an khuyến cáo, mọi cuộc gọi điện thoại xưng công an, toà án, Viện kiểm sát yêu cầu "phối hợp" điều tra đều là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ 1.11, tiếp nhận cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua tổng đài 156

HỮU CHÁNH |

Từ 1.11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai, mở rộng việc tiếp nhận phản ánh về cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo thông qua hình thức cuộc gọi tới đầu số 156.

Bắt nữ giám đốc mượn danh chuyến bay giải cứu để lừa đảo

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Mặc dù không có chức năng, không được cấp phép tổ chức đưa người từ nước ngoài về Việt Nam trên những chuyến bay giải cứu nhưng một nữ giám đốc vẫn quảng bá dịch vụ, lừa đảo hàng chục công dân.

Chuyên gia tội phạm chỉ ra thủ đoạn lừa đảo của kinh doanh đa cấp

Việt Dũng |

Tội phạm kinh doanh đa cấp đưa thông tin gian dối, sai sự thật về hoa hồng, lãi suất để kích thích lòng tham của người dân, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo qua mạng: Mạo danh công an đe doạ khởi tố

Quang Việt |

Cơ quan công an khuyến cáo, mọi cuộc gọi điện thoại xưng công an, toà án, Viện kiểm sát yêu cầu "phối hợp" điều tra đều là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo.