Diện mạo cầu vòm sắt vượt hồ đầu tiên ở Hà Nội trước ngày thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà NộiCầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) khi thông xe được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.

Dự án xây dựng cầu vòm sắt dành cho xe máy đi thấp qua hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Dự án xây dựng cầu vòm sắt dành cho xe máy đi thấp qua hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và một số lý do khách quan, dự án bị chậm tiến độ so với hợp đồng ban đầu. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng trong thời gian tới.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và một số lý do khách quan, dự án bị chậm tiến độ so với hợp đồng ban đầu. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng trong thời gian tới.
Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai) là cây cầu thi công trong không gian chật hẹp, đi thấp dưới gầm cầu vành đai 3 với tổng mức đầu tư là 65 tỉ đồng.
Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m.
Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang cầu rộng 7,5 m, bề rộng phần xe chạy 6 m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2 m.
Cầu đã thảm nhựa mặt đường, lan can dọc 2 bên cây cầu được lắp đặt biểu tượng của Thủ đô Hà Nội - Khuê Văn Các.
Cầu đã thảm nhựa mặt đường, lan can dọc 2 bên cây cầu được lắp đặt biểu tượng của Thủ đô Hà Nội - Khuê Văn Các.
Cầu đã thảm nhựa mặt đường, lan can dọc 2 bên cây cầu được lắp đặt biểu tượng của Thủ đô Hà Nội - Khuê Văn Các.
 
Nhóm công nhân vẫn đang tích cực hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Theo một lãnh đạo thuộc phòng Giám sát 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội) cho biết, dự án xây dựng cây cầu vòm sắt đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc.
Theo một lãnh đạo thuộc phòng Giám sát 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội) cho biết, dự án xây dựng cây cầu vòm sắt đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc.
Thành cầu bên ngoài được sơn phủ màu xanh lá.
Thành cầu được sơn phủ màu xanh lá.
 
Tại khu vực lối dẫn vào cây cầu vòm sắt giao cắt đường Nguyễn Hữu Thọ đã hoàn thành.
Tại khu vực lối dẫn vào cây cầu vòm sắt giao cắt đường Nguyễn Hữu Thọ đã hoàn thành.
Người dân đã có thể đi bộ vào cầu vòm sắt để đi bộ, tập thể dục từ nay cho đến thời điểm thông xe.
Người dân đã có thể đi vào cầu vòm sắt để đi bộ, tập thể dục từ nay cho đến thời điểm thông xe.
Được biết, cầu vòm sắt là hạng mục bổ sung của dự án cầu cạn Vành đai 3 dưới thấp vượt hồ Linh Đàm đã thông xe tháng 10.2020.
Được biết, cầu vòm sắt là hạng mục bổ sung của dự án cầu cạn Vành đai 3 dưới thấp vượt hồ Linh Đàm đã thông xe tháng 10.2020.
Sau khi đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.
Sau khi đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân hụt hẫng với cây cầu trăm tỉ "xây xong để đó"

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú từng là niềm mong mỏi của người dân địa phương, nhưng giờ "xây xong để đó" suốt gần 2 năm qua khiến ai cũng hụt hẫng.

Cầu trăm tỉ nằm chờ đường dẫn, phải xử lý những người phê duyệt

Lê Thanh Phong |

"Cầu trăm tỉ xây xong không có đường dẫn, dân vẫn phải đi đò qua sông", đó là tựa của bài báo đăng trên Lao Động ngày 16.7.

Hà Nội: Cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm chậm tiến độ

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) hiện nay vẫn dang dở chưa hoàn thành dù công trình này dự kiến “cán đích” trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Người dân hụt hẫng với cây cầu trăm tỉ "xây xong để đó"

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú từng là niềm mong mỏi của người dân địa phương, nhưng giờ "xây xong để đó" suốt gần 2 năm qua khiến ai cũng hụt hẫng.

Cầu trăm tỉ nằm chờ đường dẫn, phải xử lý những người phê duyệt

Lê Thanh Phong |

"Cầu trăm tỉ xây xong không có đường dẫn, dân vẫn phải đi đò qua sông", đó là tựa của bài báo đăng trên Lao Động ngày 16.7.

Hà Nội: Cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm chậm tiến độ

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) hiện nay vẫn dang dở chưa hoàn thành dù công trình này dự kiến “cán đích” trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.