Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình

PHI LONG - HỮU LIỀU |

Nhằm góp sức cùng chính quyền giúp đỡ người dân trong khu cách ly COVID-19, người dân huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã chung tay quyên góp tiền, lương thực thực phẩm để lập nên những bếp thiện nguyện, nấu từng bữa ăn mang đậm nghĩa tình.

Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách” bà con làng Mỹ Lộc Thượng (huyện Lệ Thủy) đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng người dân trong làng quyên góp tiền, ủng hộ lương thực thực phẩm, tham gia nấu các suất cơm mỗi ngày để gửi đến khu cách ly tập trung tại xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy).

Các mẹ, các chị, các cô tâm sự, nhận thấy bà con về quê cách ly còn nhiều khó khăn, đa số mọi người đều không trụ nổi mới phải về đây, họ khó khăn sẵn rồi, sức khỏe chắc cũng yếu vì ở thành phố không có việc, ăn uống không đủ chất, nên bà con làng Mỹ Lộc Thượng mới kêu gọi nấu cơm, gửi gắm một phần tình cảm cho bà con trong khu cách ly.

Các mẹ, các chị tận tình chuẩn bị những suất cơm. Ảnh: H.L
Các mẹ, các chị tận tình chuẩn bị những suất cơm. Ảnh: H.L

Chị Lê Thị Thúy Ngọc (xóm 2, làng Mỹ Lộc Thượng, xã Liên Thủy) chia sẻ: “Mấy chị em đi chợ từ sáng sớm, rồi bắt đầu nấu cơm từ 9h cho kịp bữa ăn của bà con trong khu cách ly, nấu ở đây xong đã rồi mấy chị em mới bắt đầu về nấu cơm cho gia đình. Mặc dù vất vả nhưng mà được giúp đỡ con em xa quê về cách ly thì cũng mừng, chồng tôi cũng rất ủng hộ và động viên rất nhiều”.

Mặc dù làm việc trong thời tiết nắng nóng, nhưng bà con vẫn cố gắng hoàn thành sớm các suất cơm để kịp cho bữa ăn tại khu cách ly. Bên cạnh đó, bà con cũng không lơ là với dịch bệnh, tất cả đều đeo khẩu trang cũng như bao tay khi nấu các suất cơm này.

Ông Nguyễn Đăng Phúc (nhà ở xóm 2, làng Mỹ Lộc Thượng, xã Liên Thủy) - một trong những người đứng ra kêu gọi phong trào cho biết: "Thấy trên mạng bà con từ Nam chạy xe ra khổ quá, nên tôi mới kêu gọi anh em góp tiền, cũng như kêu gọi mấy chị em phụ nữ tham gia nấu nướng, gửi những phần cơm yêu thương đến bà con trong khu cách ly. Ở đây, có nhiều nhóm chia nhau để nấu cơm cho người dân trong khu cách ly tập trung. Ngoài ra, còn có một phần tiền thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho các chiến sĩ đang làm công tác kiểm dịch tại các chốt”.

Người góp của, người góp công, mỗi ngày bà con đều đặn nấu trung bình 75 suất cơm với đầy đủ dinh dưỡng cho người lớn, kèm với đó là một số suất cháo dành cho trẻ nhỏ. Các phần ăn này sẽ được trao cho ban quản lý khu cách ly tại xã Mai Thủy sau đó phân phát cho người đang cách ly tại đây.

Những suất cơm đầy đủ, chứa chan nghĩa tình của người dân Lệ Thủy. Ảnh: H.L
Những suất cơm đầy đủ, chứa chan nghĩa tình của người dân Lệ Thủy. Ảnh: H.L

Không chỉ người dân làng Mỹ Lộc Thượng, phong trào thiện nguyện giúp đỡ người trong khu cách ly và các cán bộ đang làm công tác phòng chống dịch cũng đang được người dân trong huyện Lệ Thủy kêu gọi và thực hiện sôi nổi, những suất cơm mang đậm nghĩa tình.

Cơm được giao tận tay cho lực lượng chức năng để đem vào người dân khu cách ly. Ảnh: H.L
Cơm được giao tận tay cho lực lượng chức năng để đem vào người dân khu cách ly. Ảnh: H.L
PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Ai ở đâu, ở yên đấy – Nghĩa tình mùa dịch phải đúng lúc, đúng cách!

NHÓM PV |

Trong những ngày qua, nhiều người dân đã tìm mọi cách để ồ ạt trở về quê, thậm chí có người còn lên những chuyến xe “núp bóng” chuyến xe nghĩa tình và rồi mất tiền oan, bị “đem con bỏ chợ”... Việc người dân không thể "ở yên" được là một trong những vấn đề của xã hội rất đáng quan tâm hiện nay.

“Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ đoàn viên trên tuyến đầu sản xuất, chống dịch

Công Hoan |

Ngày 4.8, tại TPHCM, Đoàn công tác của Công đoàn Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn do Đại tá Phạm Đức Hùng - Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - dẫn đầu “Chuyến xe nghĩa tình” đến hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng thời động viên, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên trên tuyến đầu sản xuất, chống dịch.

Nghĩa tình “Gian hàng 0 đồng” những ngày giãn cách xã hội

NHẬT HỒ |

“Gian hàng 0 đồng”, diễn ra từ ngày 27.7 - 1.8 trao tặng 1.500 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho người dân gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội.

Bếp ăn nghĩa tình ngày đêm đỏ lửa phục vụ tuyến đầu chống dịch

Bảo Lâm |

Những ngày qua, nhiều bếp ăn nghĩa tình ở các trường học trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày đêm đỏ lửa nấu những suất ăn tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch. Việc làm này đang làm lan toả những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Thanh niên, bộ đội mang phiên chợ nghĩa tình đến tận nhà dân

THUỲ TRANG - THANH CHUNG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn đã phối hợp với tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân Khu V, Hội Doanh trẻ thành phố tổ chức chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” năm 2021. 14.000 suất quà gồm rau củ quả đã được mang đến tận nhà từng người dân.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai ở đâu, ở yên đấy – Nghĩa tình mùa dịch phải đúng lúc, đúng cách!

NHÓM PV |

Trong những ngày qua, nhiều người dân đã tìm mọi cách để ồ ạt trở về quê, thậm chí có người còn lên những chuyến xe “núp bóng” chuyến xe nghĩa tình và rồi mất tiền oan, bị “đem con bỏ chợ”... Việc người dân không thể "ở yên" được là một trong những vấn đề của xã hội rất đáng quan tâm hiện nay.

“Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ đoàn viên trên tuyến đầu sản xuất, chống dịch

Công Hoan |

Ngày 4.8, tại TPHCM, Đoàn công tác của Công đoàn Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn do Đại tá Phạm Đức Hùng - Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty - dẫn đầu “Chuyến xe nghĩa tình” đến hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đồng thời động viên, thăm hỏi, tặng quà đoàn viên trên tuyến đầu sản xuất, chống dịch.

Nghĩa tình “Gian hàng 0 đồng” những ngày giãn cách xã hội

NHẬT HỒ |

“Gian hàng 0 đồng”, diễn ra từ ngày 27.7 - 1.8 trao tặng 1.500 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho người dân gặp khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội.

Bếp ăn nghĩa tình ngày đêm đỏ lửa phục vụ tuyến đầu chống dịch

Bảo Lâm |

Những ngày qua, nhiều bếp ăn nghĩa tình ở các trường học trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày đêm đỏ lửa nấu những suất ăn tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu chống dịch. Việc làm này đang làm lan toả những giá trị tốt đẹp, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Thanh niên, bộ đội mang phiên chợ nghĩa tình đến tận nhà dân

THUỲ TRANG - THANH CHUNG |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn đã phối hợp với tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân Khu V, Hội Doanh trẻ thành phố tổ chức chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” năm 2021. 14.000 suất quà gồm rau củ quả đã được mang đến tận nhà từng người dân.