Chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo tại quận 7

KHÁNH LINH |

Chuyến xe nghĩa tình dành riêng cho những người nghèo tại Quận 7 đã được tổ chức nhằm giúp đỡ hàng trăm người nghèo trong thời điểm giãn cách xã hội khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp tại TPHCM.

Trong những ngày cả TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, do dịch bệnh bùng phát diện rộng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 và Ban Thường vụ Quận Đoàn 7 đã thực hiện hàng loạt những chương trình hỗ trợ cho đời sống của những người nghèo, người cận nghèo và những người thất nghiệp trong địa bàn quận. Những ATM gạo, gian hàng 0 đồng đã được thực hiện nhưng do số lượng người tới nhận đông ngoài dự kiến khiến công tác phòng dịch khó lòng đảm bảo nên chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đã được tiếp nối.

Chương trình được tổ chức với mong muốn những ai đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Những chuyến xe tải phía sau chở đầy những phần quà đã được chuẩn bị. Anh Nguyễn Minh Nhân - Phụ trách Quận Đoàn Quận 7 cho biết: "Mỗi phần quà bao gồm 5kg gạo, mì tôm và gia vị... đến hơn 600 hộ nghèo, cận nghèo, công nhân khó khăn của 5 Phường cụm 1 gồm: Phú Thuận, Phú Mỹ, Bình Thuận, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây".

Hàng trăm phần quà được chuẩn bị tại Nhà thiếu nhi Quận 7 cơ sở mới sẽ được "Chuyến xe nghĩa tình" trao tới tay những người nghèo trong địa bàn quận.

Những chiếc xe và những tình nguyện viên đã tới tận nơi những hộ gia đình nghèo và cận nghèo của các phường để trao đi những phần quà giúp những người này đủ điều kiện để trang trải cuộc sống qua những ngày cách ly. "Chúng tôi đã lên kế hoạch phát theo danh sách của các hộ đã đăng ký hộ nghèo, cận nghèo tại các phường. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tặng thêm cho những người gặp khó khăn vì thất nghiệp trong mùa dịch"- Anh Nhân nói.

Các phần quà được đội ngũ tình nguyện viên trao tới từng nhà.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và kịp thời thể hiện trách nhiệm, tinh thần tất cả vì công nhân lao động của các cấp công đoàn. Đồng thời, thể hiện sự sẻ chia, động viên về tinh thần, vật chất giúp đỡ những người khó khăn vượt qua thời gian dịch bệnh COVID-19 và sớm ổn định cuộc sống thời gian nhanh nhất.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chủ nhà hàng nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày cho người lao động khó khăn

Chân Phúc |

TPHCM bước vào những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 2 để phòng, chống dịch COVID-19 khiến những người lao động nghèo, những người vô gia cư trở nên khó khăn, vất vả hơn bao giờ hết. Nhận thấy điều đó, chị Ngô Mỹ Dung chủ một nhà hàng ở quận 1, TPHCM đã cùng các đã cùng các nhân viên trong quán chung tay mỗi ngày nấu 2.000 suất cơm để phát cho người lao động nghèo, người trong khu cách ly bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TPHCM: Ấm lòng trước hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người nghèo ở khắp nơi

Khánh Linh - Chân Phúc |

Những điểm phát cơm miễn phí, những phong bao lì xì chỉ 20.000 đồng, những người 1 tay lái xe 1 tay đi phát cơm cho hàng ngàn hàng vạn người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư... là những hình ảnh bất cứ ai bắt gặp cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng tại TPHCM trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Chuyến xe nghĩa tình ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Việt Dũng |

Sáng 7.6, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi hành chuyến xe chở 5 tấn gạo thương hiệu Phú Xuân và 2,5 tạ lạc ủng hộ các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Chủ nhà hàng nấu 2.000 suất cơm mỗi ngày cho người lao động khó khăn

Chân Phúc |

TPHCM bước vào những ngày thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 2 để phòng, chống dịch COVID-19 khiến những người lao động nghèo, những người vô gia cư trở nên khó khăn, vất vả hơn bao giờ hết. Nhận thấy điều đó, chị Ngô Mỹ Dung chủ một nhà hàng ở quận 1, TPHCM đã cùng các đã cùng các nhân viên trong quán chung tay mỗi ngày nấu 2.000 suất cơm để phát cho người lao động nghèo, người trong khu cách ly bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

TPHCM: Ấm lòng trước hàng ngàn suất cơm miễn phí cho người nghèo ở khắp nơi

Khánh Linh - Chân Phúc |

Những điểm phát cơm miễn phí, những phong bao lì xì chỉ 20.000 đồng, những người 1 tay lái xe 1 tay đi phát cơm cho hàng ngàn hàng vạn người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư... là những hình ảnh bất cứ ai bắt gặp cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng tại TPHCM trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Chuyến xe nghĩa tình ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Việt Dũng |

Sáng 7.6, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi hành chuyến xe chở 5 tấn gạo thương hiệu Phú Xuân và 2,5 tạ lạc ủng hộ các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Ninh.