Triển khai các quy định của pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiều đơn vị đã tổ chức tập huấn theo các khối như doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhằm đi sâu vào các nội dung để hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp thuộc từng loại hình triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng khối...

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc...

Trong năm 2023, toàn Thành phố đã có 3.427/3.427 đơn vị, cơ quan, trường học tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (đạt 100%). Qua các Hội nghị, đã có 9.235 ý kiến, kiến nghị được đưa ra và đều được giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Chất lượng các ý kiến tham gia được nâng cao, tập trung vào các vấn đề cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ nhân dân; hoàn thiện nội quy, quy chế nội bộ; các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái công tác hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Có 3.030 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 72,45%); có 3.576 doanh nghiệp xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (đạt 74,20%). Các ý kiến của người lao động trong Hội nghị đều được người sử dụng lao động tiếp thu, giải đáp khá đầy đủ và đưa ra lộ trình thời gian thực hiện như công khai những nội dung liên quan đến người lao động theo quy định của Chính phủ để tập thể người lao động được biết; sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế thực hiện trong doanh nghiệp; tiến hành thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể… Có 3.699 doanh nghiệp (đạt 75,5% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn) đã ký kết hoặc sửa đổi, bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có 65,2% Thỏa ước lao động tập thể được ký kết có nội dung bữa ăn ca của người lao động tại doanh nghiệp.

Thực tế chứng minh rằng, việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc nếu nghiêm túc, bài bản và có thiện chí sẽ mang lại nhiều lợi ích trong việc ổn định sản xuất. Thông qua phối hợp thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức công đoàn ngày càng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, chức năng tham gia quản lý, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng được nâng lên.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Giám sát thực hiện chính sách lao động và Quy chế dân chủ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tham gia Đoàn giám sát thực hiện chính sách lao động, Quy chế dân chủ tại 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước là Công ty TNHH Hanwha Aero Engines và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI.

Phấn đấu 100% thoả ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định một trong những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể là 75% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể, 100% thoả ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn đối với người lao động so với quy định của pháp luật.

Một huyện ở Bắc Giang quyết liệt phản đối Amway tổ chức hội thảo đa cấp

Trần Tuấn |

UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) có nhiều văn bản quyết liệt phản đối cho Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức hội thảo bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện.

Chuẩn bị hợp long cầu hơn 100 tỉ đồng nối 2 bờ sông Chảy

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Công trình cầu Tô Mậu hơn 100 tỉ đồng, dài 159m nối 2 bờ sông Chảy sẽ được hợp long vào ngày mai (26.11).

Nhân viên kế toán trường học mong giảm tuổi hưu vì công việc nặng nhọc

trà my |

Không chỉ riêng giáo viên mầm non ủng hộ đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu mà các kế toán trường học cũng mong muốn đề xuất này sớm được thực hiện.

Công nhân móc cống qua góc nhìn của cô gái trẻ chỉ có thể nằm để viết văn

Tô Thế - Vũ Linh |

Không có được một đôi chân khỏe mạnh để đi như bao người bình thường khác, nhưng cô gái trẻ Viên Nguyệt Ái lại được bay bổng trong trí tưởng tượng của mình. Mới đây nhất tác phẩm "Bán mặt trong lòng đất" nói về thợ móc cống của Viên Nguyệt Ái đã đoạt giải cuộc thi viết văn về Công nhân, công đoàn giai đoạn 2021 - 2023.

Công đoàn vào cuộc ngăn ngừa tín dụng đen trong công nhân

Thành Nhân |

Để góp phần ngăn ngừa tín dụng đen trong công nhân lao động, Công đoàn tỉnh Tiền Giang đã giới thiệu để công nhân lao động có nhu cầu vay vốn tiếp cận được gói tín dụng ưu đãi.

Phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Giám sát thực hiện chính sách lao động và Quy chế dân chủ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tham gia Đoàn giám sát thực hiện chính sách lao động, Quy chế dân chủ tại 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước là Công ty TNHH Hanwha Aero Engines và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI.

Phấn đấu 100% thoả ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn cho người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Đại hội Công đoàn quận Đống Đa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 xác định một trong những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể là 75% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp có Công đoàn thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể, 100% thoả ước lao động tập thể có nội dung có lợi hơn đối với người lao động so với quy định của pháp luật.