Giám sát thực hiện chính sách lao động và Quy chế dân chủ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tham gia Đoàn giám sát thực hiện chính sách lao động, Quy chế dân chủ tại 2 doanh nghiệp ngoài nhà nước là Công ty TNHH Hanwha Aero Engines và Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI.

Đoàn giám sát gồm Liên đoàn Lao động huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy ban nhân dân xã Hạ Bằng.

Đại diện lãnh đạo các công ty, Công đoàn Công ty đã giải đáp các nội dung liên quan đến việc thực hiện các chế độ liên quan đến người lao động và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp.

Theo bà Lê Thị Hường - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, trong việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động, cả 2 đơn vị đều thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động. 100% người lao động đều được ký kết hợp đồng, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần.

Các công ty đã chủ động xây dựng thang bảng lương và đăng ký về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đảm bảo mức trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng; xây dựng được nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm, đã thành lập được đội ngũ an toàn vệ sinh viên, có chi chế độ phụ cấp. Chế độ ăn ca được quan tâm; khu bếp ăn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh...

Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các công ty được Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở quan tâm. Các Công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức các Hội nghị đối thoại, người lao động của công ty.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đề nghị thời gian tới, Ban lãnh đạo công ty cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động. Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban lãnh đạo công ty rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương

LAN PHƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lộ trình cải cách tiền lương là một trong những vấn đề rất được dư luận quan tâm. Khi cải cách tiền lương cũng cần phải xem xét đến lương cho người nghỉ hưu và đối tượng bảo trợ xã hội.

Đề xuất lao động bán thời gian cũng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

LAN PHƯƠNG |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) có đề xuất, người lao động được thuê làm việc bán thời gian, theo giờ nhưng có mức lương từ 2,34 triệu đồng/tháng trở lên sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Nhiều ý kiến cho rằng BHXH là cần thiết, nhưng phải xem xét tính khả thi khi áp dụng với nhóm đối tượng này.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một tiêu chí đánh giá thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức tuyên truyền, toạ đàm về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và tổ chức có sử dụng lao động.

Công nhân ngậm ngùi gửi con về quê để đỡ gánh nặng học phí

NHÓM PV |

Cùng với nhu cầu nhà ở, việc tìm nơi gửi con của công nhân lao động là vấn đề bức thiết. Tại nhiều khu công nghiệp, thiếu trường cho con công nhân và thực trạng nhiều con công nhân phải đi học THPT dân lập vì cha mẹ không có hộ khẩu tại nơi lao động gây nhiều bất cập, thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập chính đáng của con em công nhân.

Vật giá leo thang, người lao động mong nhận thưởng cao hơn năm trước

Mỹ Ly |

Thời điểm này, công nhân lao động bắt đầu mong chờ khoản tiền thưởng Tết. Tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, dù không được đi làm thứ 7 nhưng nhiều công ty vẫn cho công nhân hưởng lương; số khác thì vui mừng hơn khi doanh nghiệp đã bắt đầu cho tăng ca trở lại.

Quay cuồng trong vòng xoáy lừa đảo cộng tác viên online

Khánh An |

Mong muốn có “việc nhẹ lương cao”, nhiều người đã đăng ký làm cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ online. Từ đây, họ bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo và bị chiếm đoạt từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Đội tuyển Việt Nam nhìn từ 3 vòng đấu của V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Chưa có chân sút nào được huấn luyện viên Philippe Troussier triệu tập đợt này ghi bàn tại V.League 2023-2024.

Hệ lụy của tín dụng đen nhìn từ các vụ án bắt cóc

Quang Việt |

Nêu rõ tín dụng đen kéo theo nhiều hệ lụy với một loạt các tội phạm nảy sinh, trong đó có hành vi bắt cóc, cưỡng đoạt tài sản…, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá hình thức cho vay trái pháp luật này.

Xem xét lương cho người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương

LAN PHƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, lộ trình cải cách tiền lương là một trong những vấn đề rất được dư luận quan tâm. Khi cải cách tiền lương cũng cần phải xem xét đến lương cho người nghỉ hưu và đối tượng bảo trợ xã hội.

Đề xuất lao động bán thời gian cũng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

LAN PHƯƠNG |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) có đề xuất, người lao động được thuê làm việc bán thời gian, theo giờ nhưng có mức lương từ 2,34 triệu đồng/tháng trở lên sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Nhiều ý kiến cho rằng BHXH là cần thiết, nhưng phải xem xét tính khả thi khi áp dụng với nhóm đối tượng này.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là một tiêu chí đánh giá thi đua

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phối hợp tổ chức tuyên truyền, toạ đàm về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị và tổ chức có sử dụng lao động.