Chuyển hồ sơ vụ Edunetwork sang công an
Mới đây, Báo Lao Động đăng tải loạt bài: Edunetwork - dấu hiệu đa cấp trái phép "đội lốt" dự án giáo dục trực tuyến. Loạt bài nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều bình luận của bạn đọc gửi về tòa soạn đề nghị Báo Lao Động theo sát vụ việc và cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý các sai phạm (nếu có).
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khẳng định, Edunetwork không nằm trong danh sách 21 công ty được cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam.
Theo đại diện Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm điều 290 Bộ Luật Hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
"Với quy mô về số lượng người tham gia như phản ánh, Cục tổng hợp thêm các thông tin liên quan để chuyển tới cơ quan công an theo dõi và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền", đại diện Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết.
Đại biểu Quốc hội: Bộ nào quản lý hoạt động Edunetwork?
Liên quan đến hoạt động của Edunetwork tại Việt Nam, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS.TS Bùi Thị An, nguyên đại biểu Quốc hội cho rằng: Đây là vấn đề rất mới, đặt ra bài toán quản lý đối với các cơ quan, bộ, ngành liên quan.
Theo đó, Edunetwork thành lập cuối năm 2019, có trụ sở tại Singapore. Tháng 11.2019, hệ thống này bắt đầu phát triển ở Việt Nam với số lượng thành viên tăng liên tục, đến nay có gần 24.000 người. Tất cả các hoạt động của hệ thống này đều diễn ra trên không gian mạng. Tuy vậy, đến ngày 28.7.2020, Edunetwork mới thành lập chi nhánh ở Việt Nam với tên gọi Công ty TNHH Giáo dục trực tuyến Edunetwork Global Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính là Giáo dục.
Theo chia sẻ của Hồ Thị Kim Uyên (Giám đốc Edunetwork thị trường Việt Nam) trên trang Facebook cá nhân: Về cơ chế hoạt động của giáo dục trực tuyến và mô hình affiliate (tiếp thị liên kết), chỉ cần có giấy phép tại đất nước sở tại là có thể hoạt động hợp pháp trên toàn cầu.
Tuy vậy, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng: Kể cả là doanh nghiệp nước ngoài, khi hoạt động tại thị trường Việt Nam cũng phải chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
"Nếu đơn vị này kinh doanh sản phẩm giáo dục trực tuyến thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, đồng thời nội dung các khóa học, văn bằng, chứng chỉ được cấp ra cũng phải được thẩm định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo", bà Bùi Thị An cho hay, "kinh doanh giáo dục là loại hình kinh doanh đặc thù, cần quản lý nội dung rất chặt. Nếu biến tướng đa cấp thì cực kỳ nguy hiểm".
PGS.TS Bùi Thị An đặt câu hỏi, hoạt động của Edunetwork chủ yếu trên không gian mạng với các buổi livestream, nội dung giống như các hội thảo với hàng ngàn người tham gia, vậy những hoạt động này có cơ quan chức năng nào theo dõi, giám sát hay không?
Đồng quan điểm, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Đồng Tháp) cho hay vấn đề trong loạt bài Lao Động đăng tải là phát hiện mới.
"Nếu như trước đây thường chỉ thấy có biến tướng đa cấp trong lĩnh vực tài chính, bất động sản... thì nay đã xuất hiện những dấu hiệu biến tướng đa cấp trong lĩnh vực giáo dục", đại biểu Phạm Văn Hòa nói.
Theo Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Đồng Tháp, những năm gần đây hoạt động Internet, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển. Bên cạnh nhiều mặt tích cực, vẫn có những cá nhân, đơn vị sử dụng các chiêu trò lừa đảo, thậm chí phát triển các mô hình đa cấp biến tướng, trái phép trên không gian mạng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc cảnh báo nhiều lần.
Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, các hình thức lừa đảo, đa cấp hoạt động trên không gian mạng ngày càng biến tướng tinh vi vì vậy cơ quan chức năng cần tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để theo dõi, sớm phát hiện và xử lý các vi phạm, đồng thời có những cảnh báo kịp thời đối với người dân.
"Không cương quyết xử lý loại tội phạm này sẽ tạo ra hệ lụy rất lớn đến đời sống xã hội bởi quy mô, số lượng người tham gia vào các hệ thống như trên có thể tăng theo cấp số nhân", đại biểu Phạm Văn Hòa nói.