Phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Hướng về cơ sở để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Theo đó, đối tượng chăm lo dịp Tết là tất cả đoàn viên, người lao động, trong đó ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác, sản xuất, kinh doanh vào dịp Tết.

Công tác chăm lo Tết Giáp Thìn - 2024 được tổ chức thực hiện ở 3 cấp: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở. Tổ chức đa dạng, linh hoạt các hình thức chăm lo, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; đoàn viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, bị cắt, giảm đơn hàng, giảm thời gian làm việc, thu hẹp quy mô sản xuất, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản… dẫn đến nhiều đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm.

Các hoạt động chăm lo phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, chào mừng thành công của Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 20.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó hỗ trợ qua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 15.000 người với mức 1.000.000 đồng/người.

Hình thức hỗ trợ là chuyển khoản cho đoàn viên, người lao động. Lãnh đạo Trung ương, Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội trực tiếp thăm, chúc Tết, tặng quà cho 5.000 người với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng.

Kinh phí thực hiện hoạt động này từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố, nguồn kinh phí cấp hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân Thành phố và từ nguồn Quỹ xã hội Công đoàn.

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Liên đoàn Lao động Thành phố còn tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ như: Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân chia sẻ 2024" dự kiến diễn ra ngày 27.1.2024 (thứ Bảy, ngày 17 tháng Chạp năm Quý Mão) với 1.000 đại biểu, trong đó có 800 đoàn viên và người lao động.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” dự kiến diễn ra trong hai ngày cuối tháng 1.2024 với khoảng 80 gian hàng, giảm giá, 0 đồng, gồm các sản phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ Tết. Số lượng phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động khó khăn trong hoạt động này là 7000 phiếu, mỗi phiếu mua hàng giá trị 500.000 đồng.

Tổng số tiền dự kiến 3,5 tỉ đồng. Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ xe, vé xe (bằng tiền) đưa đón công nhân lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.

“Hành trình Tết Công đoàn – Xuân 2024”

Trong các hoạt động chăm lo còn có Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ đưa, đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.

Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn – Xuân 2024” tổ chức hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động tại các khu công nghiệp về quê đón Tết và đón công nhân lao động quay trở lại làm việc sau Tết với khoảng 30 xe ôtô hỗ trợ cho 1.200 công nhân lao động. Thời gian hỗ trợ xe về quê và đón công nhân lao động trở lại làm việc theo thực tế lịch nghỉ Tết của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó Công đoàn Hà Nội hỗ trợ vé xe về quê bằng tiền cho khoảng 5.000 công nhân lao động. Tổng số tiền hỗ trợ vé xe là 1,9 tỉ đồng.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội giao Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội chủ trì phối hợp với Công đoàn Khu công nghiệp và chế xuất, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện chương trình (gồm cả nội dung hỗ trợ vé xe bằng tiền).

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức thông báo cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch 2024 trong 7 ngày.

Càng khó khăn, người lao động càng mong ngóng thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH - HÀ ANH |

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao luôn coi thưởng Tết là cách giữ chân người lao động, tăng năng suất làm việc.

Công nhân mong năm sau lại được đi “Chợ Tết Công đoàn”

Linh Nguyên |

Hà Nội – Đi chợ, mà nhất là đi chợ Tết thường do phụ nữ đảm nhận. Nhưng, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có rất nhiều nam công nhân đi chợ sắm sửa Tết tại “Chợ Tết Công đoàn” với nhiều gian hàng bán giá ưu đãi cùng những phiếu mua hàng 0 đồng do Công đoàn hỗ trợ. Không ít công nhân mong năm sau lại có “Chợ Tết Công đoàn”.

Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác

Tô Công |

Phú Thọ - Bờ sông Hồng đoạn qua địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao những ngày qua sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tài sản, tính mạng của nhiều hộ dân.

Để công nhân lao động sớm hưởng lợi từ thiết chế Công đoàn

PHƯƠNG ANH |

Sáng 24.11, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng về Dự án Thiết chế công đoàn tại tỉnh Sóc Trăng.

Đề xuất trừ điểm bằng lái xe của tài xế vi phạm

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Nhấn mạnh cần chú trọng quản lý người lái xe sau sát hạch, cấp giấy phép lái xe (bằng lái xe), đại biểu Quốc hội đề xuất quy định tính điểm giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm giao thông.

6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Vương Trần |

Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự nêu rõ 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm, trong đó nghiêm cấm chiếm đoạt, chiếm giữ, lấn chiếm, xâm nhập trái phép; phá hoại, làm hư hỏng kiến trúc, kết cấu, trang thiết bị của công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bằng chứng minh oan cho người phụ nữ bị tung tin "lây lan HIV"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Bị tung tin đồn nhiễm HIV rồi lây nhiễm cho nhiều người, người phụ nữ (ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đã cùng chồng đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, cả 2 vợ chồng đều âm tính với HIV.

Chính thức thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2024

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức thông báo cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch 2024 trong 7 ngày.

Càng khó khăn, người lao động càng mong ngóng thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH - HÀ ANH |

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao luôn coi thưởng Tết là cách giữ chân người lao động, tăng năng suất làm việc.

Công nhân mong năm sau lại được đi “Chợ Tết Công đoàn”

Linh Nguyên |

Hà Nội – Đi chợ, mà nhất là đi chợ Tết thường do phụ nữ đảm nhận. Nhưng, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 có rất nhiều nam công nhân đi chợ sắm sửa Tết tại “Chợ Tết Công đoàn” với nhiều gian hàng bán giá ưu đãi cùng những phiếu mua hàng 0 đồng do Công đoàn hỗ trợ. Không ít công nhân mong năm sau lại có “Chợ Tết Công đoàn”.