Một huyện ở Bắc Giang quyết liệt phản đối Amway tổ chức hội thảo đa cấp

Trần Tuấn |

UBND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) có nhiều văn bản quyết liệt phản đối cho Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức hội thảo bán hàng đa cấp trên địa bàn huyện.

Ngày 24.10, UBND huyện Lạng Giang nhận được Công văn của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang đề nghị cho ý kiến về việc tổ chức hội thảo quốc tế của Công ty TNHH Amway Việt Nam trên địa bàn huyện.

Ngày 7.11, UBND huyện Lạng Giang đã có Công văn số 3060/UBND-VP do ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch huyện ký gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

Công văn nêu rõ: “Sau khi trao đổi với các cơ quan chuyên môn và UBND xã Tân Dĩnh, UBND huyện không nhất trí việc Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức Hội thảo trên địa bàn huyện".

Hai ngày sau (9.11), ông Ngô Biên Cương - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang ký công văn hoả tốc số 892/ SNgV-NV gửi UBND huyện Lạng Giang.

Công văn đề nghị UBND huyện Lạng Giang nêu rõ lý do, căn cứ, cơ sở pháp lý về nội dung đã trả lời tại Công văn số 3060/UBND-VP.

Ngày 10.11, UBND huyện Lạng Giang tiếp tục có công văn số 3113/ UBND- VP gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang nêu rõ lý do từ chối cho công ty Amway tổ chức hội thảo đa cấp trên địa bàn.

Hai văn bản UBND huyện Lạng Giang gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
Hai văn bản UBND huyện Lạng Giang gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T.T

Công văn này nêu rõ: "Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Lạng Giang đã có nhiều tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hội thảo bán các mặt hàng đa cấp như: thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe... Các đối tượng với nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người dân, đã lôi kéo được nhiều thành phần, nhất là các bạn trẻ và người già tham gia mua bán nhiều mặt hàng,...

Những vụ việc này không chỉ gây mất an toàn trật tự xã hội, gây dư luận xấu, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện do đồng ý tổ chức tại địa phương.

Mặt khác, tại Hội nghị Giao ban chuyên đề về tình hình, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng đầu năm 2023 ngày 04.11.2023, thành phần tham gia có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan QLNN, ĐVSN thuộc UBND huyện, các cơ quan của tỉnh, trung ương trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã xin ý kiến các đại biểu về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ cơ hội thành công cùng Amway” của Công ty TNHH Amway Việt Nam tại Khu dịch vụ Tropical Holding, thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, các đại biểu tham gia Hội nghị đã không đồng ý việc tổ chức Hội thảo nêu trên, đặc biệt là UBND xã Tân Dĩnh.

Vì vậy để đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại địa phương, hạn chế tình trạng khiếu kiện, đơn thư của người dân. UBND huyện Lạng Giang không đồng ý tổ chức Hội thảo nêu trên tại Khu dịch vụ Tropical Holding, thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh và trên địa bàn khác của huyện Lạng Giang”.

Tuy vậy, ngày 14.11, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang đã có công văn số 909/SNgV-NV do ông Ngô Biên Cương, Giám đốc Sở ký gửi Công ty TNHH Amway Việt Nam cho biết:

“Nhất trí cho phép Công ty TNHH Amway Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Chia sẻ cơ hội thành công cùng Amway” theo các nội dung nêu tại Công văn và Đề án số 0310-PA.2023 ngày 06.10.2023 về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về bán hàng đa cấp tại tỉnh Bắc Giang của Công ty TNHH Amway Việt Nam".

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đội lốt hội thảo lừa bán sản phẩm, mời gọi góp vốn kinh doanh kiểu đa cấp

Tân Văn |

Công an TP Cao Bằng đang phát đi cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước những kiểu lừa đảo góp vốn kinh doanh và bán những sản phẩm giá trên trời.

Đa cấp biến tướng lừa đảo người cao tuổi

Khánh Linh |

Không chỉ mời chào người già mua hàng giả, hàng nhái giá cao thông qua các hội thảo, nhiều nhóm đa cấp còn đến tận nhà nhiều người cao tuổi để tiếp thị các sản phẩm sữa, đồng thời thổi phồng công dụng để bán với giá cao.

Không được lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 20.6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) với 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Bồi dưỡng nữ cán bộ Công đoàn tâm huyết, đáp ứng nhiệm vụ được giao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Công đoàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng trong giai đoạn tới, nữ cán bộ Công đoàn cấp cơ sở sẽ có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, chịu thương, chịu khó, có tâm huyết với công việc được giao.

Dự án trung tâm thương mại khu đất vàng ở Hà Nội treo suốt 15 năm

Nhóm phóng viên |

Sau 15 năm có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) đến nay vẫn chỉ "nằm trên giấy", gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Dùng hơn 19.000 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng

PHẠM ĐÔNG |

Quốc hội quyết nghị thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỉ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Gần 100.000 lượt thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An

TRẦN VÂN |

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028" nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động, với hàng trăm nghìn lượt thi sau hơn 1 tuần triển khai.

Đội lốt hội thảo lừa bán sản phẩm, mời gọi góp vốn kinh doanh kiểu đa cấp

Tân Văn |

Công an TP Cao Bằng đang phát đi cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác trước những kiểu lừa đảo góp vốn kinh doanh và bán những sản phẩm giá trên trời.

Đa cấp biến tướng lừa đảo người cao tuổi

Khánh Linh |

Không chỉ mời chào người già mua hàng giả, hàng nhái giá cao thông qua các hội thảo, nhiều nhóm đa cấp còn đến tận nhà nhiều người cao tuổi để tiếp thị các sản phẩm sữa, đồng thời thổi phồng công dụng để bán với giá cao.

Không được lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 20.6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) với 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.