Nàng "Antigone" của Lực Team

Bài và ảnh Hồng Nhung |

“Antigone” là vở kịch của Sophocles cách đây 2.500 năm về trước được biên dựng lại bởi đạo diễn Trần Lực cùng sân khấu Lực Team nằm trong “Dự án sân khấu Antigone” do viện Goethe phối hợp cùng Nhà Hát Tuổi Trẻ tổ chức. Dự án diễn ra vào cuối năm 2021 và kéo dài đến đầu năm 2022.

Vở Antigone với Lực Team vẫn được dựng theo phương pháp ước lệ biểu hiện, ước lệ về không gian, thời gian mang hơi hướng đương đại, đó là sự tối giản. Quan trọng nhất là tối giản về câu chuyện, nếu như trong tác phẩm gốc câu chuyện rất phức tạp, thì với phương pháp ước lệ biểu hiện, việc đầu tiên là phải kể một câu chuyện cho mọi người dễ hiểu, giống như tích chuyện trong sân khấu truyền thống. Lực team đã chọn cách kể rất đơn giản đó là câu chuyện về người em gái đã chống lại lệnh của nhà vua để được mai táng cho người anh trai của mình và cô gái ấy chấp nhận là mình sẽ chết.

Thử trang phục diễn.
Thử trang phục diễn.

Đạo diễn đã dùng thủ pháp sân khấu của Châu Á, của Phương Đông mang tính ước lệ rất cao như sân khấu Chèo; trong Chèo sử dụng manh chiếu thì ở đây đạo diễn sử dụng miếng thảm trắng. Vũ đạo kết hợp với nghệ thuật truyền thống, mang tinh thần ngôn ngữ ước lệ biểu hiện của Tuồng, được đưa vào kịch, đây là sự kết hợp hài hoà giữa sân khấu của kịch phương tây với nghệ thuật sân khấu của ta.

Một cảnh trong vở diễn “Antigone” của Lực Team.
Một cảnh trong vở diễn “Antigone” của Lực Team.

Đạo diễn Trần Lực cho biết: “Diễn viên trong phương pháp ước lệ biểu hiện để đóng được vai và hoàn thành vở diễn thì họ phải tập luyện rất nhiều cho nhuần nhuyễn. Mặc dù thời gian tập luyện rất ngắn, ngay sau khi hết giãn cách thì Lực Team đã tập trung tập luyện, một ngày ba buổi, đến mức diễn viên khàn cả giọng. Nhưng điều tuyệt vời của Lực Team đó là các bạn diễn viên không ngại khó khăn và rất yêu thích phương pháp ước lệ biểu hiện nên các bạn tập luyện rất say sưa, mỗi một ngày, một buổi tập các bạn lại học tập được cái mới và hào hứng nên trong thời gian ngắn mới có thể hoàn thành vở kich”.

Đạo diễn Trần Lực trực tiếp hướng dẫn các diễn viên trong buổi tập.
Đạo diễn Trần Lực trực tiếp hướng dẫn các diễn viên trong buổi tập.
Một cảnh trong vở diễn “Antigone” của Lực Team.
Một cảnh trong vở diễn “Antigone” của Lực Team.
Một cảnh tập diễn của diễn viên Lực Team.
Một cảnh tập diễn của diễn viên Lực Team.

Dự kiến ngày 6.11, vở kịch sẽ được công chiếu tại Nhà Hát Tuổi Trẻ.

Bài và ảnh Hồng Nhung
TIN LIÊN QUAN

Sân khấu rục rịch chuẩn bị sáng đèn trở lại hậu giãn cách

Hải Ngọc |

Sau một thời gian “cửa đóng then cài” do dịch bệnh COVID-19, nhiều sân khấu đã rục rịch chuẩn bị sáng đèn trở lại để phục vụ khán giả Thủ đô. Thực tế, ngay khi dịch bệnh còn đang căng thẳng, các nghệ sĩ vẫn âm thầm tập luyện, thai nghén ý tưởng cho các tác phẩm nghệ thuật để sẵn sàng cho ngày trở lại.

Nới lỏng giãn cách, nghệ sĩ Việt và sân khấu kịch TPHCM vẫn e dè trở lại

DI PY |

TPHCM đã nới lỏng giãn cách, trong đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được tổ chức quy mô tối đa 60 người với điều kiện 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 18 của thành phố. Tuy vậy, các sân khấu kịch và nghệ sĩ Việt vẫn còn e dè trở lại.

Nghệ sĩ xiếc xoay xở làm thêm nghề phụ khi sân khấu tắt đèn

Vương Trần |

Do dịch bệnh COVID-19, gần 2 năm qua các show biểu diễn bán vé đều không thực hiện được. Nhiều nghệ sĩ xiếc phải xoay xở đủ công việc để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Vở kịch “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” hoãn ra mắt do COVID-19

Thanh Hương |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vở kịch chuyển thể nổi tiếng “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” tạm hoãn lịch diễn.

Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết một vở kịch dài 60 phút

Khánh Minh |

Hệ thống trí tuệ nhân tạo GPT-2 do Elon Musk phát triển lần đầu tiên đã viết một vở kịch dưới sự điều hành của các nhà nghiên cứu.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Sân khấu rục rịch chuẩn bị sáng đèn trở lại hậu giãn cách

Hải Ngọc |

Sau một thời gian “cửa đóng then cài” do dịch bệnh COVID-19, nhiều sân khấu đã rục rịch chuẩn bị sáng đèn trở lại để phục vụ khán giả Thủ đô. Thực tế, ngay khi dịch bệnh còn đang căng thẳng, các nghệ sĩ vẫn âm thầm tập luyện, thai nghén ý tưởng cho các tác phẩm nghệ thuật để sẵn sàng cho ngày trở lại.

Nới lỏng giãn cách, nghệ sĩ Việt và sân khấu kịch TPHCM vẫn e dè trở lại

DI PY |

TPHCM đã nới lỏng giãn cách, trong đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thi đấu được tổ chức quy mô tối đa 60 người với điều kiện 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 18 của thành phố. Tuy vậy, các sân khấu kịch và nghệ sĩ Việt vẫn còn e dè trở lại.

Nghệ sĩ xiếc xoay xở làm thêm nghề phụ khi sân khấu tắt đèn

Vương Trần |

Do dịch bệnh COVID-19, gần 2 năm qua các show biểu diễn bán vé đều không thực hiện được. Nhiều nghệ sĩ xiếc phải xoay xở đủ công việc để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Vở kịch “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” hoãn ra mắt do COVID-19

Thanh Hương |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vở kịch chuyển thể nổi tiếng “Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa” tạm hoãn lịch diễn.

Trí tuệ nhân tạo lần đầu viết một vở kịch dài 60 phút

Khánh Minh |

Hệ thống trí tuệ nhân tạo GPT-2 do Elon Musk phát triển lần đầu tiên đã viết một vở kịch dưới sự điều hành của các nhà nghiên cứu.