Theo thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội, 99 viên chức hạng IV gồm đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ mới ra trường, thuộc 6 nhà hát trực thuộc Sở nằm trong danh sách được gói hỗ trợ cho các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng do dịch. Mỗi nghệ sĩ nhận 3.710.000 đồng.
Trong danh sách này có một số cái tên nổi tiếng như Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh, Thúy Hà, Mạnh Cường, Thiện Tùng, Phùng Tiến Minh…
Ngay lập tức, không ít ý kiến trái chiều xuất hiện. Nhiều người cho rằng trong danh sách trên có những nghệ sĩ nổi tiếng, hoàn cảnh kinh tế ổn định nếu không nói là khá giả, phần tiền này nên dành cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Bản thân nghệ sĩ Hồng Đăng, Thanh Hương, Ngọc Quỳnh cũng trả lời báo chí rằng họ bất ngờ khi biết mình được hỗ trợ và muốn nhường suất đó cho người khác.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ nghệ sĩ bị ảnh hưởng do dịch cần được rà soát lại để tiền hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng. Theo NSND Quốc Anh, Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, cần phải có sự rà soát lại. Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ đề nghị lên Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện đợt hỗ trợ tiếp theo cho những trường hợp thực sự khó khăn.
Theo thông tin từ NSND Quốc Anh, sau khi có thông báo, Nhà hát lập danh sách theo đúng quy định, căn cứ vào tiêu chí nghệ sĩ, diễn viên thuộc đối tượng viên chức hạng IV. Thực tế, tiêu chí này quá bất cập. Khi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề xuất chính sách không tham khảo ý kiến, không đối chiếu và xem bảng lương thực tế của các nhà hát, vì thế mới dẫn tới bất cập nhiều người chỉ xếp bậc IV nhưng có lương cao hơn, thu nhập cao hơn nhiều người khác vẫn được hỗ trợ.
Hiện nay, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long có 11 nghệ sĩ được nhận hỗ trợ lần này. Theo NSƯT Tấn Minh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, số tiền hỗ trợ không quá lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước tới anh em nghệ sĩ.
Tuy nhiên, cũng giống như ý kiến của NSND Quốc Anh, NSƯT Tấn Minh cũng đồng ý rằng việc chỉ hỗ trợ diễn viên hạng IV là khá bất cập.
Theo NSƯT Tấn Minh, cần có một cuộc rà soát lại và hỗ trợ cho những người thực sự cần thiết. Bộ có thể để các Nhà hát tự đề xuất (bản thân các Nhà hát sẽ phải chọn lọc, công khai danh sách và được sự đồng thuận của cả Nhà hát, đảm bảo sự minh bạch), hoặc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hỗ trợ theo mức lương chính được nhận hàng tháng chứ không chỉ theo ngạch diễn viên.