Nhiều sân khấu chưa mở cửa và e dè trở lại
Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, đơn vị đã nắm được thông tin TPHCM cho phép tham quan bảo tàng với điều kiện đáp ứng các tiêu chí an toàn phòng chống dịch. Tuy nhiên, hiện phía bảo tàng vẫn chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể.
Được biết, trong 4 tháng qua, Bảo tàng Mỹ thuật phải đóng cửa nên nếu muốn đón khách trở lại, đơn vị phải làm vệ sinh toàn bộ khu vực mất 1 khoảng thời gian dài. Sau khi hoàn thiện các khâu, Bảo tàng Mỹ thuật sẽ hoạt động với tâm thế thận trọng, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch trong tình hình mới.
Bảo tàng Lịch sử TPHCM cũng vui mừng khi được mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phía đơn vị vẫn đang chờ hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng. Điều lo lắng của các đơn vị bảo tàng tại TPHCM là hiện người dân vẫn còn những e ngại nhất định khi đến các nơi tham quan trong thời điểm này.
Tuy nhiên, các đơn vị bảo tàng ở TPHCM đang cố gắng nghĩ các giải pháp. Trong đó việc phát triển triển lãm trực tuyến, kết hợp hình thức trực tiếp sẽ là một cách cho người dân thêm sự lựa chọn. Ngoài ra, các triển lãm sẽ tổ chức theo tiêu chí sáng tạo, mới lạ hơn để nhằm thu hút khách tham quan.
Ở các sân khấu kịch vẫn chưa có kế hoạch mở cửa. Theo đó, đại diện sân khấu Idecaf ở TPHCM cho biết, đơn vị này chưa mở cửa trở lại vì sân khấu kịch thường không chỉ có kịch người lớn mà còn có kịch thiếu nhi. Tuy nhiên, các bé thiếu nhi, học sinh chưa được tiêm vaccine sẽ không thể đến sân khấu coi kịch. Ngoài ra, khán giả trưởng thành cũng e dè việc đến sân khấu coi kịch nên việc bán vé cũng gặp nhiều khó khăn.
NSND Hồng Vân - chủ sân khấu kịch Hồng Vân chưa có ý định mở lại sân khấu. Nữ nghệ sĩ cho biết, trong thời điểm dịch bùng phát lần 4 ở TPHCM thì người dân đã thay đổi hình thức giải trí.
Họ hướng đến việc xem trực tuyến nhiều hơn. Chính vì thế, bây giờ muốn khán giả ra sân khấu coi kịch là điều khó khăn. Nữ nghệ sĩ đang đợi dịch bệnh ổn định hơn sẽ có những kế hoạch mở cửa trở lại.
Hiện, khó khăn chung mà các sân khấu TPHCM gặp phải là theo quy định của cơ quan chức năng, sân khấu chỉ cho tối đa 60 người. Nhưng với 1 vở kịch thì cần rất nhiều nghệ sĩ, nhân viên, có khi lên đến 30 hoặc hơn. Vậy nên lượng khán giả cho mỗi suất diễn chỉ còn khoảng một nửa. Các sân khấu cũng không thể tăng giá vé để bù lỗ.
![Sân khấu của NSND Hồng Vân chưa mở cửa trở lại. Ảnh: NSCC.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/10/3/959952/San-Khau-Hong-Van-3.jpg)
Nghệ sĩ mong ngóng ngày trở lại
Nhiều nghệ sĩ Việt nhớ sân khấu, nhớ phim trường nên cũng rất mong ngóng ngày được gặp lại khán giả. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, hầu hết các ngôi sao đều có sự e dè.
Thay vì tham gia các buổi diễn, nhiều nghệ sĩ cho rằng, họ sẽ dành thời gian đầu để thư giãn và đề ra các kế hoạch dài hơi hơn khi dịch bệnh ở TPHCM đã hoàn toàn được kiểm soát.
Diễn viên Trương Ngọc Ánh cho biết, điều cô mong hiện tại là mọi người đều tiêm đủ hai mũi vaccine để chống lại dịch bệnh. Thời gian này, cô sống lạc quan, tham gia hỗ trợ chống dịch là chủ yếu. Hiện nữ diễn viên đang tham khảo các kịch bản phim của mình.
![Trương Ngọc Ánh. Ảnh: NSCC.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/10/3/959952/Truong-Ngoc-Anh.jpg)
Riêng ca sĩ Thái Trinh phấn chấn và mong sẽ được hát những sáng tác mới của mình để gửi tặng khán giả.
Cũng như Thái Trinh, Châu Đăng Khoa khẳng định, anh và các thành viên trong công ty không để 4 tháng trôi qua một cách lãng phí.
Trong thời gian giãn cách, nam nhạc sĩ và ê-kíp nỗ lực lên các kịch bản, sáng tác các ca khúc mới. Hiện, hai dự án trọng điểm của phía Châu Đăng Khoa vẫn chưa có thời gian cụ thể ra mắt dù TPHCM đã nới lỏng giãn cách. Nguyên do vì phía công ty nam nhạc sĩ vẫn còn e dè vấn đề dịch bệnh.