Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden: Sẽ rất khác biệt

Gia Minh |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành cùng với vụ bạo loạn vừa qua tại Điện Capitol và các mối đe dọa bất ổn trên toàn nước Mỹ, lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden sẽ hạn chế nhiều hoạt động cũng như số lượng người tham dự. Vì vậy, "sự kiện trông đợi sẽ khác biệt".

Thắt chặt an ninh

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề "America United" (Nước Mỹ thống nhất) dự kiến sẽ diễn ra an toàn nhờ kế hoạch an ninh thắt chặt.

Chỉ còn vài ngày nữa, lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden sẽ diễn ra. Từ ngày 11.1, nước Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp siết chặt an ninh như ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washington DC giữa bối cảnh có nhiều quan ngại về nguy cơ bạo lực xảy ra vào ngày 20.1.

Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Donald Trump đã cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washington, có hiệu lực đến ngày 24.1 để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của ông Biden. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc thảo luận tại Nhà Trắng với ông Biden, đề cập công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức cũng như những công việc và kết quả đã đạt được của chính quyền Mỹ thứ 45 trong 4 năm qua.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã huy động 15.000 binh sĩ để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết bắt đầu triển khai lực lượng an ninh đặc biệt từ ngày 13.1, sớm hơn gần 1 tuần so với kế hoạch ban đầu.

Lễ nhậm chức tổng thống ngày 20.1 của ông Joe Biden sẽ bao gồm "diễu hành ảo khắp nước Mỹ" để vừa nhằm hạn chế dịch COVID-19 vừa tránh nguy cơ xảy ra bạo lực. Thông tin từ Ủy ban nhậm chức của tổng thống thông báo, ông Biden sẽ không diễu hành dọc đại lộ Pennsylvania ở thủ đô Washington DC như truyền thống sau khi tuyên thệ.

Thay cho lễ diễu hành truyền thống, một lễ diễu hành ảo sẽ được phát trên truyền hình toàn quốc, bao gồm các màn trình diễn nhằm tôn vinh những người hùng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và thể hiện sự đa dạng, di sản và sức mạnh của nước Mỹ để bước vào kỷ nguyên mới.

Trước đó, Ủy ban nhậm chức của tổng thống thông báo ông Biden và bà Harris sẽ tuyên thệ trong một sự kiện quy mô nhỏ ở Washington được đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về an toàn và sức khỏe. Các thành viên quốc hội, thay vì nhận được 200.000 vé mời như trước đây, sẽ chỉ được một vé cho mình và một vé cho khách mời. Điều đó có nghĩa là chỉ 1.070 vé sẽ được trao cho các thành viên của Quốc hội. Sau lễ nhậm chức, ông Biden và bà Harris sẽ duyệt đội danh dự có sự tham gia của mọi binh chủng quân đội Mỹ trước khi được hộ tống đến Nhà Trắng, CNN trích dẫn thông báo cho hay.

Bên cạnh khuyến cáo của ủy ban này, Thị trưởng Washington D.C - Muriel Bowser - cũng khuyến nghị người dân theo dõi trực tuyến lễ nhậm chức. "Chương trình đổi mới này sẽ giúp mọi người an toàn và sử dụng các cách mới để đưa người Mỹ trên toàn quốc, từ các thị trấn nông thôn đến các đô thị, từ người trẻ, người già đến mọi người ở khắp mọi miền, đều tham dự được" - lãnh đạo ủy ban tổ chức, ông Maju Varghese, nói.

Hạ nghị sĩ Cedric Richmond - đồng Chủ tịch Ủy ban nhậm chức của tổng thống - tái khẳng định niềm tin vào một lễ nhậm chức an toàn, bất chấp thông báo nội bộ của FBI cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang được lên kế hoạch ở 50 bang và thủ đô Washington vào tuần của ngày trọng đại này. "Cơ quan Mật vụ đã chuẩn bị trong hơn một năm. Hiện có rất nhiều đối tác gồm Vệ binh Quốc gia, An ninh Nội địa, Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser cùng với những người khác sẽ hợp lực cùng nhau để đảm bảo lễ nhậm chức diễn ra an toàn, không chỉ cho tổng thống, phó tổng thống đắc cử và các quan khách, mà cho mọi người liên quan. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng, chúng tôi có thể tổ chức một lễ nhậm chức an toàn" - Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Cedric Richmond nói với CNN.

Về lịch trình ngày nhậm chức, Ủy ban nhậm chức của tổng thống cũng cho biết, ông Joe Biden và bà Kamala Harris sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại Mộ chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington cùng với các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton sau lễ nhậm chức.

"America United" - đưa đất nước xích lại gần với nhau

Lễ nhậm chức là buổi lễ chính thức đánh dấu sự bắt đầu của một nhiệm kỳ tổng thống mới và nó diễn ra tại Washington DC. Điểm bắt buộc duy nhất là tổng thống đắc cử đọc lời tuyên thệ nhậm chức: "Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng, tôi sẽ đảm đương chức vụ Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình để giữ gìn, che chở và bảo vệ Hiến pháp Mỹ".

Sau khi tuyên thệ, ông Joe Biden sẽ đảm nhận cương vị Tổng thống thứ 46 và lễ nhậm chức sẽ hoàn tất (nhưng đó không phải là tất cả, bởi còn các lễ kỷ niệm theo truyền thống). Bà Kamala Harris sẽ trở thành phó tổng thống sau khi tuyên thệ nhậm chức - thường diễn ra ngay trước khi tổng thống tuyên thệ.

BBC cho biết, theo luật, ngày nhậm chức là 20.1. Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào trưa 20.1 tại Washington D.C. Như truyền thống, phát biểu khai mạc được lên lịch vào khoảng 11h30 giờ miền đông (16h30 GMT, tức 23h30 giờ Việt Nam). Sau đó, ông Biden sẽ chuyển đến Nhà Trắng vào cuối ngày - nơi tổng thống ở trong 4 năm tới.

Việc chuyển giao quyền lực đã trở thành thông lệ. Tuy nhiên, năm nay, có một điều khó xử là tổng thống sắp mãn nhiệm - Donald Trump - sẽ vắng mặt tại lễ chuyển giao. "Tôi sẽ không tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20.1" - ông Trump đã tweet hôm 8.1. Đây là lần thứ tư trong lịch sử Hoa Kỳ, một tổng thống sắp mãn nhiệm từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm. Lần đầu tiên xảy ra điều khó xử này là vào năm 1829, ông John Quincy Adams từ chối dự lễ nhậm chức của ông Andrew Jackson. Năm 1869, khi ông Andrew Johnson không tham dự lễ nhậm chức của ông Ulysses S. Grant. Năm 1974, ông Richard Nixon đi trực thăng rời Nhà Trắng sau khi từ chức, không chờ tới ngày nhậm chức của ông Gerald Ford.

Trong điều kiện bình thường, Washington DC sẽ chứng kiến ​​hàng trăm nghìn người đổ về thành phố để ăn mừng lễ nhậm chức của tân tổng thống. Vào năm 2009, ước tính 2 triệu người đã phủ gần kín các trung tâm mua sắm, các khách sạn tại thủ đô khi Tổng thổng Barack Obama tuyên thệ nhậm chức. Nhưng năm nay, quy mô của lễ nhậm chức sẽ "cực kỳ hạn chế" như đã nêu ở trên.

Trong những năm gần đây, các tổng thống đắc cử đã mời một số nghệ sĩ được yêu thích nhất biểu diễn trong ngày nhậm chức. Ông Joe Biden hiện vẫn chưa công bố nghệ sĩ nào sẽ có mặt trên sân khấu cùng với ông dù dự kiến sẽ có một số tên tuổi lớn.

Các hoạt động tại lễ nhậm chức được hạn chế nên "sự kiện trông khác biệt trong bối cảnh đại dịch" - Tony Allen, Giám đốc điều hành Ủy ban nhậm chức của tổng thống, cho biết. Các biện pháp y tế công cộng sẽ được áp dụng như bắt buộc người tham dự phải đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn.

So với các lễ nhậm chức trước đây, việc giảm mạnh quy mô đám đông tại lễ nhậm chức của ông Biden được cho là sẽ giảm chi phí dự toán. Vào tháng 9.2020, trước khi quyết định thực hiện các hạn chế, chi phí cho lễ kỷ niệm ước tính trên 44,9 triệu USD, theo NBCWashington. Tuy nhiên, với vụ bạo loạn vừa qua tại Điện Capitol cùng với các mối đe dọa bất ổn trên toàn quốc, chi phí an ninh lại tăng đáng kể. Đây đã được chỉ định là sự kiện an ninh đặc biệt quốc gia.

Buổi lễ sẽ diễn ra ngoài trời ở phía tây Điện Capitol. Trên khắp Công viên National Mall, một màn trình diễn nghệ thuật với "191.500 lá quốc kỳ và 56 cột ánh sáng sẽ được lắp đặt, tượng trưng cho những người không thể trực tiếp tham dự lễ nhậm chức, TheHill cho hay. Các cá nhân được kêu gọi tài trợ sẽ trở thành "nhà tài trợ tượng trưng" của màn hình cờ. Các nhà tài trợ có thể quyên góp cho một nhóm các tổ chức phi lợi nhuận được Ủy ban nhậm chức của tổng thống lựa chọn.

Ông Cedric Richmond cũng lý giải về chủ đề của lễ nhậm chức "America United". Ông Joe Biden tham gia cuộc bầu cử tổng thống vì muốn thống nhất đất nước, khôi phục linh hồn nước Mỹ, xây dựng trở lại tươi đẹp hơn và tạo ra một tầng lớp trung lưu lớn hơn, tốt hơn và giúp đỡ mọi người. Chủ đề America United tượng trưng cho điều đó. "Không chỉ là sự thống nhất về tinh thần và mục đích, mà còn là sự thống nhất về quyền lực kinh tế, giảm bớt bất bình đẳng và chênh lệch giàu nghèo. Tất cả những điều đó. Tôi nghĩ, đó là một chủ đề rất phù hợp với những gì ông Joe Biden và bà Kamala Harris đại diện" - Hạ nghị sĩ Richmond nói cho hay.

"Các hoạt động tại lễ nhậm chức sẽ phản ánh những giá trị chung của chúng ta và là lời nhắc nhở rằng, chúng ta sẽ cùng nhau mạnh mẽ hơn là rời xa" - ông Tony Allen nhấn mạnh.

Theo bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Joe Biden sẽ "đưa ra tầm nhìn về việc đánh bại đại dịch COVID-19, xây dựng lại tốt hơn và đưa đất nước xích lại gần với nhau", Ủy ban nhậm chức của tổng thống cho hay.

Gia Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden ở đâu vào đêm trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20.1?

Thanh Hà |

Ông Joe Biden đồng ý sử dụng Nhà Blair vào đêm trước lễ nhậm chức theo đề nghị của Nhà Trắng.

Quy trình luận tội tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

Khánh Minh |

Luận tội là quy trình chính thức mà một tổng thống đương nhiệm của Mỹ bị cáo buộc về hành vi sai trái.

Ông Joe Biden và hành trình trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46

Linh Chi - Cát Tường |

Sau phiên họp Quốc hội, Tổng thống đắc cử Joe Biden được xác nhận giành 306 phiếu đại cử tri, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

Nóng nhất hôm nay: Ông Biden nói gì sau khi chính thức là tổng thống Mỹ?

Dung Hà |

Ông Joe Biden phát biểu lần đầu tiên khi chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ; Ai "soán ngôi" tỉ phú giàu nhất hành tinh của Jeff Bezos?; FBI treo thưởng 50.000 USD tìm kẻ đặt bom trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng nhất hôm nay.

Ông Joe Biden phát biểu lần đầu tiên khi chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã giới thiệu các ứng viên quan trọng cho Bộ Tư pháp sau ngày được công nhận là Tổng thống Mỹ thứ 46.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Ông Biden ở đâu vào đêm trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20.1?

Thanh Hà |

Ông Joe Biden đồng ý sử dụng Nhà Blair vào đêm trước lễ nhậm chức theo đề nghị của Nhà Trắng.

Quy trình luận tội tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

Khánh Minh |

Luận tội là quy trình chính thức mà một tổng thống đương nhiệm của Mỹ bị cáo buộc về hành vi sai trái.

Ông Joe Biden và hành trình trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46

Linh Chi - Cát Tường |

Sau phiên họp Quốc hội, Tổng thống đắc cử Joe Biden được xác nhận giành 306 phiếu đại cử tri, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46.

Nóng nhất hôm nay: Ông Biden nói gì sau khi chính thức là tổng thống Mỹ?

Dung Hà |

Ông Joe Biden phát biểu lần đầu tiên khi chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ; Ai "soán ngôi" tỉ phú giàu nhất hành tinh của Jeff Bezos?; FBI treo thưởng 50.000 USD tìm kẻ đặt bom trong vụ hỗn loạn ở Điện Capitol... là những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất trong Bản tin Nóng nhất hôm nay.

Ông Joe Biden phát biểu lần đầu tiên khi chính thức đắc cử Tổng thống Mỹ

Linh Chi - Cát Tường |

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris đã giới thiệu các ứng viên quan trọng cho Bộ Tư pháp sau ngày được công nhận là Tổng thống Mỹ thứ 46.