Mỹ cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia trước nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, giới chức Mỹ đang cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia.

Vệ binh Quốc gia và cơ quan thực thi pháp luật cho rằng, các thiết bị nổ tự chế (IED), như bom ống và cocktail Molotov (hay bom Molotov), sẽ là mối đe dọa gây bất ổn cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20.1 ở Washington, nhiều quan chức quốc phòng Mỹ chia sẻ với CNN.

Trong cuộc gọi với các nhà lãnh đạo thực thi pháp luật trên toàn quốc ngày 13.1, Giám đốc FBI Chris Wray và các quan chức liên bang khác lo ngại về khả năng các phần tử cực đoan xuất hiện tại các cuộc biểu tình theo kế hoạch và có hành động bạo lực, nguồn tin của CNN cho biết.

Vành đai an ninh vật lý quanh Điện Capitol và các tòa nhà quan trọng khác cũng đang tiếp tục được mở rộng. Các khối chặn đường và rào chắn bằng thép đang kéo dài cách Điện Capitol nhiều dãy nhà. Các chốt chặn đường cũng được lập xa hơn từ Nhà Trắng và Đài quan sát Hải quân Quốc gia.

Cơ quan Mật vụ đang dẫn đầu nỗ lực an ninh tổng thể với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và Lầu Năm Góc. Một cuộc họp liên ngành lớn được họp hôm 13.1 để trao đổi về các yêu cầu an ninh.

Khi được hỏi đã từng thấy sự tăng cường lực lượng thực thi pháp luật với Washington D.C chưa, Cảnh sát trưởng Robert Contee - thành viên kỳ cựu của sở cảnh sát đô thị và là cư dân Washington DC - đáp: "Chưa, ở cấp độ này thì chưa từng".

Các cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng nâng mức đe dọa khủng bố, 2 nguồn tin tiết lộ nhưng nhấn mạnh sẽ chưa có thay đổi nào ngay.

Hệ thống cảnh báo khủng bố quốc gia Mỹ được gọi là Hệ thống Tư vấn Khủng bố Quốc gia, thay thế các cảnh báo mã màu của Hệ thống Tư vấn An ninh Nội địa, thuộc quyền kiểm soát của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Hệ thống cảnh báo này được đưa ra trong trường hợp có mối đe dọa gia tăng hoặc sắp xảy ra với công chúng.

Cảnh báo gần đây nhất ở Mỹ được đưa ra sau một lời đe dọa khủng bố liên quan đến Iran vào tháng 1 năm ngoái và cảnh báo này đã hết hạn.

Theo một quan chức, thảo luận về vấn đề khả năng nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia ở Mỹ bắt đầu sau vụ hỗn loạn tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tuần trước và trên cơ sở có thông tin cuộc tấn công tương tự của lực lượng dân quân có vũ trang có thể xảy ra ở Điện Capitol hoặc ở nơi khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lính Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt trên sàn tòa nhà Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Khoảng 20.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ dự kiến hiện diện ở Wasington chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

An ninh lễ nhậm chức của ông Biden: "Một con ruồi cũng không thể lọt"

Thanh Hà |

Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang sẵn sàng cho các tình huống an ninh phát sinh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Lính Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt trên sàn tòa nhà Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Khoảng 20.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ dự kiến hiện diện ở Wasington chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

An ninh lễ nhậm chức của ông Biden: "Một con ruồi cũng không thể lọt"

Thanh Hà |

Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang sẵn sàng cho các tình huống an ninh phát sinh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.