10 năm "Tết Sum vầy" - một chặng đường nhân ái, tình thương

Linh Anh |

"Tết Sum vầy" không chỉ là mong mỏi của những lao động xa quê mà còn là tên một chương trình nhân văn, nhân ái của Tổng LĐLĐ Việt Nam được chính thức tổ chức quy mô từ Tết Ất Mùi 2015. Chặng đường 10 năm "Tết Sum vầy" chứng kiến những niềm vui và có cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

***
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - Kha Văn Tám nhớ lại, dù thời điểm 10 năm trước ông Tám chưa tham gia trọng trách tại LĐLĐ tỉnh nhưng hình ảnh mà tổ chức Công đoàn chăm lo cho công nhân dịp Tết luôn để lại những ấn tượng mạnh.

Ông Tám nói - Kể từ khi có chủ trương của Tổng Liên đoàn, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh đã chi 96 tỉ 988,5 triệu đồng cho việc chăm lo Tết với hơn 150 nghìn lượt đoàn viên, công nhân lao động được thụ hưởng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức 26 chương trình “"Tết Sum vầy"” cấp tỉnh cho gần 6.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trợ cấp cho hơn 7.000 lượt công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng (7 tỉ đồng từ nguồn kinh phí hoạt động và huy động hơn 2 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa).

Những con số ở Nghệ An cho thấy tác động của một Chương trình khi nhân rộng ra 63 tỉnh thành, cùng các công đoàn ngành mới thấy ý nghĩa lớn lao đối với công nhân, người lao động.

Tên Chương trình ""Tết Sum vầy"" cũng là câu chuyện thú vị. Từ năm 2008, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với LĐLĐ các địa phương, cùng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp tổ chức một chương tình mang tên “Tấm vé nghĩa tình” với mục đích huy động, hỗ trợ người lao động xa quê, đặc biệt là lao động nghèo có cơ hội được trở về quê ăn Tết cùng gia đình. Hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lao động đã được hưởng thụ. Thế nhưng “Tấm vé nghĩa tình” chưa đủ khái quát về nhu cầu của người lao động mỗi khi Tết đến - Xuân về. Cần phải có một Chương trình có ý nghĩa rộng khắp hơn.

Món quà vật chất để no đủ, nhưng gói trong đó là món quà tinh thần để ấm áp lòng người. Bởi vì, sự chăm sóc nhau, quan tâm đến nhau trong ngày Tết là truyền thống đẹp của dân tộc, và tổ chức Công đoàn đã làm đẹp thêm truyền thống đó.

Vì vậy, Chương trình “"Tết Sum vầy"” đầu tiên được tổ chức vào dịp Tết Ất mùi - 2015 tại Thủ đô Hà Nội.

Nhớ lại ngày giáp Tết Ất Mùi 2015, chương trình “"Tết Sum vầy"” quy mô lớn lần đầu được Tổng LĐLĐVN tổ chức ngay tại khu nhà ở của công nhân KCN Bắc Thăng Long - Hà Nội với sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng. Phó Chủ tịch Quốc hội khi trao quà cho các công nhân cũng nghẹn ngào nghe tâm tư, chuyện đời của những công nhân lao động.

Không chỉ là những món quà Tết, những chiếc vé xe miễn phí mà "Tết Sum vầy" còn kêu gọi, hỗ trợ hàng ngàn Mái ấm Công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn”, là phương châm của tổ chức Công đoàn.

Những đoàn xe chở công nhân về Tết miễn phí, những suất học bổng Tấm lòng Vàng cho con đoàn viên. Những phần quà có giá trị phục vụ cho đời sống, sinh hoạt của người lao động như tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện.

Còn nữa, sáng kiến "Tết Sum vầy" dành riêng cho những đoàn viên công đoàn ở vùng cao, vùng xa, như các cuộc họp mặt giao lưu, chia sẻ của giáo viên và bộ đội biên phòng. Ở nơi xa xôi, nhận những món quà Tết, những lời chúc, ai cũng thấy ấm lòng.

Những món quà vật chất là thiết thực, để ai cũng có Tết. Xưa cha ông có câu "Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà", ý nói dù nghèo đi nữa, thì Tết trong nhà cũng có thịt. Ngày nay, công đoàn đã cùng chung tay lo cho đoàn viên, người lao động đủ đầy hơn, ai cũng có một cái Tết no ấm.

***

Tính nhân văn của "Tết Sum vầy" đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ và trực tiếp trao quà tới tay người lao động.

Dự "Tết Sum vầy" tháng 1.2023 tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (lúc đó là Thường trực Ban Bí thư) đã hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai hiệu quả chương trình "Tết Sum vầy" - Xuân gắn kết đã thể hiện sự chia sẻ của các cơ quan, ban, ngành với công nhân, người lao động.

Chương trình "Tết Sum vầy" - Xuân gắn kết đã được tổ chức trong 10 năm qua ở khắp mọi miền Tổ quốc, nhất là ở những địa phương có nhiều khu công nghiệp đông công nhân lao động và nhiều công nhân lao động không về quê ăn Tết. Các hoạt động ngày càng được tổ chức chu đáo hơn, phong phú hơn, thiết thực hơn góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Những phần quà trong chương trình tuy giá trị không lớn, nhưng có ý nghĩa động viên lớn, gửi gắm tình cảm của các cấp, các ngành đối với công nhân, lao động.

Cũng tại "Tết Sum vầy" 2023 diễn ra ở Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh, Tết cổ truyền dân tộc có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về nguồn cội, tổ tiên, để được tụ họp, sum vầy cùng gia đình, tạo không khí phấn chấn, có thêm năng lượng tích cực để bước sang năm mới với nhiều niềm tin, hi vọng, hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Việc chăm lo Tết mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của dân tộc ta.

Người đứng đầu Chính phủ biểu dương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức thành công Chương trình "Tết Sum vầy" trong nhiều năm qua, góp phần làm mùa Xuân thêm ấm áp cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các cấp, các ngành cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như "Chợ Tết Công đoàn", "Tấm vé nghĩa tình’, "Chuyến xe Xuân nghĩa tình"... cho người lao động về quê ăn Tết; đồng thời tổ chức đón Tết chu đáo cho những người ở lại; chăm lo người lao động gặp khó khăn, mất việc làm, ốm đau, bị tai nạn, chịu hậu quả thiên tai...

Thủ tướng nói, đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự trân trọng, tri ân và ghi nhận sự đóng góp của người lao động, để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp, với Tổ chức Công đoàn.

Năm 2024, tròn 10 năm thực hiện "Tết Sum vầy", cũng khẳng định một chặng đường 10 năm nhân ái, tình thương. Hơi ấm ấy, tiếp tục lan tỏa để tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, trong đó có đổi mới chăm lo cho người lao động dịp Tết với một phương châm rõ ràng: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Trao đổi với Báo Lao Động trước thềm Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nói: “Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công đoàn Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đáp ứng nhu cầu của họ một cách thiết thực, kịp thời với phương châm: “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn năm 2024” bên cạnh các chuyến bay công đoàn, sẽ tổ chức các chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024 dự kiến đưa, đón khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết bằng phương tiện đường sắt. Tết năm nay, tổ chức Công đoàn tiếp tục tham mưu, đề xuất các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương đi thăm, chúc Tết, tặng quà động viên đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, các cấp Công đoàn quan tâm có hình thức cụ thể chăm lo, hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024”.

"Tết Sum vầy" đã và sẽ tiếp tục cuộc hành trình nhân ái và tình thương đến với những người lao động trong dịp Tết cổ truyền dân tộc - một dịp có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần, là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về nguồn cội, tổ tiên, để được tụ họp, sum vầy cùng gia đình, với nhiều niềm tin, hy vọng, hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cho công nhân lao động khó khăn

Trung Hiếu |

Phú Thọ - Công đoàn Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty vừa tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 cho gần 400 công nhân lao động.

Hơn 1.000 đoàn viên tham gia Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức đã thu hút trên 1.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tham gia. Chương trình đã để lại ấn tượng cùng những cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi đoàn viên, CNLĐ.

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ"

Quang Đại |

Chiều ngày 17.1, tại Trường THPT Đô Lương I, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" cho đội ngũ kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị thí nghiệm... phục vụ các trường trên địa bàn tỉnh.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Tết sum vầy - Xuân chia sẻ cho công nhân lao động khó khăn

Trung Hiếu |

Phú Thọ - Công đoàn Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex phối hợp cùng Ban lãnh đạo công ty vừa tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024 cho gần 400 công nhân lao động.

Hơn 1.000 đoàn viên tham gia Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức đã thu hút trên 1.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tham gia. Chương trình đã để lại ấn tượng cùng những cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi đoàn viên, CNLĐ.

Ấm áp chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ"

Quang Đại |

Chiều ngày 17.1, tại Trường THPT Đô Lương I, Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" cho đội ngũ kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị thí nghiệm... phục vụ các trường trên địa bàn tỉnh.