Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà Tết cho công nhân lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Sáng 17.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác tham dự Chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự chương trình có các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2004. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Truyền thống văn hoá quý báu của dân tộc ta là chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách”… Đảng và Nhà nước và các tổ chức luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, để hướng đến, nhất là những dịp Tết đến Xuân về.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong rằng, người dân huyện Thanh Chương nói riêng, ở Nghệ An nói chung, nhất là các hộ gia đình đang khó khăn sẽ nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp của Nghệ An chăm lo hơn cho người dân và cả hệ thống chính trị của tỉnh đoàn kết một lòng, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc Tết hạnh phúc, sum vầy đến toàn thể cán bộ, nhân dân, người lao động Nghệ An.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỉ đồng, bao gồm: trao hỗ trợ 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ, huyện Quế Phong trị giá 300 triệu đồng và 1 nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình nghèo; trao tặng 308 suất quà là phiếu mua hàng và tiền mặt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người nghèo.

Trong đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao tặng 200 suất quà Tết cho công nhân lao động, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng dành cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết cho công nhân lao động. Ảnh: Quang Đại
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết cho công nhân lao động. Ảnh: Quang Đại

Chị Đinh Thị Hoa, 38 tuổi, công nhân Công ty TNHH May Thanh Chương Matsuoka, chia sẻ: “Nhận được quà Tết của Chủ tịch nước và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tôi rất xúc động. Món quà đã đem lại niềm vui, niềm động viên rất lớn cho bản thân tôi trong dịp Tết, giúp tôi có thêm động lực vượt qua khó khăn, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm, động viên của Chủ tịch nước và lãnh đạo tổ chức công đoàn”.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - cho biết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã đề nghị lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tăng cường chăm lo, hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tới đây, LĐLĐ tỉnh Nghệ An sẽ triển khai các kế hoạch và hoạt động để đảm bảo người lao động nào trên địa bàn cũng được đón Tết vui vẻ, đủ đầy. Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Phiên chợ Công đoàn” năm 2024.

"Chúng tôi sẽ huy động mạnh mẽ sự tham gia, chung tay của cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động và xã hội để mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để nhiều người lao động được thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ ưu đãi của các đối tác trong và ngoài ngành nhằm tăng cường phúc lợi đoàn viên" - ông Kha Văn Tám cho hay.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng quà Tết cho 16 suất quà cho thân nhân liệt sĩ và trao tượng trưng cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An số tiền 20 tỉ đồng từ Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi trao quà Tết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã cùng tham gia phiên chợ Tết Nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thuỷ và tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ của Chợ Tết.

Chợ Tết Nhân ái gồm các gian hàng Tết phục vụ miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Quang Đại
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Quang Đại

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã thăm, động viên, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.

Như báo Lao Động thông tin, trong chuyến công tác tại Nghệ An, vào chiều 16.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Những món quà tình nghĩa đem Tết ấm áp đến với người lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Hôm nay (17.1), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác sẽ trao 200 suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những món quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chủ tịch nước và tổ chức Công đoàn với người lao động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Chiều 16.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước gửi Thiếp mừng thọ đến 1.632 công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi

Ái Vân |

1.632 công dân tròn 100 tuổi (sinh năm 1924) và hơn 100 tuổi của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước được nhận thiệp mừng của Chủ tịch nước.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vũng Tàu và định hướng để giữ vững danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Vũng Tàu là địa phương duy nhất của Việt Nam 3 lần liên tiếp đạt giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN". Nhân sự kiện này, Báo Lao Động có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Vũ Thảnh - Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - về những công tác đã triển khai, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững là Thành phố Du lịch sạch.

TPHCM tăng điểm bắn pháo hoa Tết phục vụ người dân ở ngoại thành

MINH QUÂN |

TPHCM tổ chức điểm bắn pháo hoa tại 11 điểm, tăng 3 điểm so với kế hoạch trước đó nhằm phục vụ người dân sinh sống tại ngoại thành.

Nằm ở vựa lúa, Công ty Kim Hằng cũng "bỏ chạy" gói thầu gạo dự trữ

Hiếu Anh |

Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài về việc nhiều công ty "bỏ chạy" sau khi trúng thầu gạo dự trữ quốc gia. Không chỉ ở khu vực diện tích trồng lúa ít, nằm ngay tại vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty TNHH Kim Hằng ở Đồng Tháp cũng nhiều lần "xù" thầu gạo dự trữ quốc gia.

Những món quà tình nghĩa đem Tết ấm áp đến với người lao động Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Hôm nay (17.1), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cùng đoàn công tác sẽ trao 200 suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Những món quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Chủ tịch nước và tổ chức Công đoàn với người lao động.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

QUANG ĐẠI |

NGHỆ AN - Chiều 16.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước gửi Thiếp mừng thọ đến 1.632 công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi

Ái Vân |

1.632 công dân tròn 100 tuổi (sinh năm 1924) và hơn 100 tuổi của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước được nhận thiệp mừng của Chủ tịch nước.