Lai Châu tìm kiếm thị trường xuất khẩu bền vững cho sản phẩm chè

Vũ Long |

UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm kiếm thị trường xuất khẩu tiềm năng cho sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu.

Theo UBND tỉnh Lai Châu, toàn tỉnh có trên 8.620ha chè, trong đó có trên 6.000ha chè kinh doanh, sản lượng chè búp tươi đạt trên 45.000 tấn tập trung ở các địa bàn như: TP.Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ. Toàn tỉnh hiện có khoảng 20 công ty, hợp tác xã liên kết sản phẩm với nông dân từ khâu trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Các đơn vị có nhiều dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Đến  nay, các sản phẩm chè của Lai Châu đã xuất khẩu đi các thị trường như: Đài Loan, Trung Quốc, Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ… Ngoài việc xuất khẩu, các công ty, doanh nghiệp sản xuất chè cũng đang hướng đến kênh nội địa như đưa vào các chuỗi siêu thị lớn trên cả nước.

Thông tin từ Sở NNPTNT Lai Châu cho biết, hiện nay, tỉnh Lai Châu đang phát triển cây chè theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Hiện, tỉnh tập trung chỉ đạo đầu tư thâm canh, chăm sóc, diện tích chè đã trồng nhằm tăng năng suất, sản lượng. Tỉnh đang chỉ đạo ngành nông nghiệp địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng giống; thực hiện tốt quản lý vùng nguyên liệu chè tập trung; giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trưởng để đảm bảo đạt ngưỡng cho phép trong tiêu thụ, đặc biệt là xuất khẩu.

Ngoài đẩy mạnh sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm, tỉnh Lai Châu cũng chú trọng hoạt động thương mại để tìm đầu ra bền vững, đa giá trị cho sản phẩm chè của địa phương.

Để sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu ra thị trường thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á vốn nhiều tiềm năng, ngày Ngày 15.6.2022 sắp tới, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo xúc tiến sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu vào 3 thị trường nêu trên bằng hình thức trực tiếp tại sự kiện và trực tuyến tới các điểm cầu tại Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á.

Dự kiến sẽ có khoảng 100 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ các nước Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á; đại diện các bộ, ngành trung ương và các doanh nghiệp trong nước sản xuất, kinh doanh mặt hàng chè tham dự sự kiện này.

Sự kiện này sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chè của tỉnh Lai Châu tìm kiếm các đối tác mới và tìm ra giải pháp thúc đẩy việc xuất khẩu sản phẩm chè của tỉnh Lai Châu sang các thị trường tiềm năng. Thông qua chương trình này, các doanh nghiệp của tỉnh Lai Châu sẽ cập nhật được thông tin về thị trường chè ở Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á, nắm rõ các yêu cầu đặc thù của khu vực (về sở thích, thị hiếu người dân, văn hóa…). Qua đó, định hướng cho doanh nghiệp trong sản xuất, phát triển sản phẩm phù hợp, có tính cạnh tranh cao; tìm biện pháp giải quyết trong kênh thanh toán đối với các thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, thực phẩm của Việt Nam sang Châu Phi

Vũ Long |

Xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm của Việt Nam tại thị trường Châu Phi còn nhiều dư địa phát triển, nhất là những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như: Gạo, cà phê, hạt tiêu...

Xuất khẩu chè và cà phê sang Đài Loan và Hồng Kông còn dư địa rất lớn

Vũ Long |

Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc) là hai thị trường xuất khẩu chè và cà phê tiềm năng của Việt Nam.

Dự báo xuất khẩu chè tăng trưởng lạc quan trong nửa cuối năm 2021

Vũ Long |

Trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 58 nghìn tấn, trị giá 95 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, thực phẩm của Việt Nam sang Châu Phi

Vũ Long |

Xuất khẩu nhóm hàng thực phẩm của Việt Nam tại thị trường Châu Phi còn nhiều dư địa phát triển, nhất là những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn như: Gạo, cà phê, hạt tiêu...

Xuất khẩu chè và cà phê sang Đài Loan và Hồng Kông còn dư địa rất lớn

Vũ Long |

Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc) là hai thị trường xuất khẩu chè và cà phê tiềm năng của Việt Nam.

Dự báo xuất khẩu chè tăng trưởng lạc quan trong nửa cuối năm 2021

Vũ Long |

Trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 58 nghìn tấn, trị giá 95 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.