Xuất khẩu chè sang Nga giảm gần 17%

Khánh Vũ |

Do giá chè xuất khẩu tăng 4,7%, nên dù khối lượng xuất khẩu chè 11 tháng năm 2018 giảm 8,7% (đạt 117 nghìn tấn), nhưng giá trị xuất khẩu vẫn đạt 119 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu chè sang Nga đang giảm mạnh tới gần 17%. Vì sao?

Theo đánh giá của các chuyên gia XNK trong lĩnh vực chè, do giá chè xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1.700 USD/tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2017, nên đã “hãm” mức giảm giá trị xuất khẩu chè ở mức 4,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 11.2018, khối lượng chè xuất khẩu ước đạt 13 nghìn tấn với giá trị khoảng 25 triệu USD.

Thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT), cho biết: Trước đó, giá chè 10 tháng đầu năm 2018, tổng thị phần của 5 thị trường chính, bao gồm Pakistan, Đài Loan, Nga, Trung Quốc và Indonesia tăng mạnh lên mức 72,6% (tăng từ mức 62,9% cùng kỳ năm 2017) trên tổng giá trị xuất khẩu chè của Việt Nam. Tuy nhiên, có sự khác nhau trong sự biến động của từng thị trường.

 
Chè Mộc Châu (Sơn La) có giá trị xuất khẩu. Ảnh: Kh.V

Điều đáng nói là, trong khi xuất khẩu chè sang 2 thị trường lớn nhất, Pakistan và Đài Loan tăng cả lượng và giá trị thì xuất khẩu chè sang Nga – thị trường lớn thứ 3 của chè Việt Nam trong năm 2018 - lại giảm mạnh cả về lượng và giá trị.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu chè sang thị trường Nga trong 10 tháng năm 2018 đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 18 triệu USD (chiếm 10,6% tổng giá trị xuất khẩu chè của Việt Nam), giảm đến 16,9% về lượng và giảm 10,7% về giá trị. Nguyên nhân chủ yếu do đồng rub của Nga mất giá so với USD khiến cho việc xuất khẩu chè sang thị trường này chậm lại.

Để cải thiện xuất khẩu sang thị trường Nga cũng như các thị trường khó tính khác, các doanh nghiệp và Hiệp hội Chè Việt Nam cần có các biện pháp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm chè Việt chất lượng cao tới người tiêu dùng quốc tế, nhằm thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về chất lượng chè Việt, từ đó kích cầu chè nguồn gốc từ Việt Nam.

Tại thị trường trong nước, giá chè nguyên liệu trong tháng 11.2018 nhìn chung vẫn ổn định. Tại Thái Nguyên, giá chè cành chất lượng cao giữ mức 200.000 đồng/kg, chè xanh búp khô là 105.000 đồng/kg.

Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá chè nguyên liệu (búp tươi) sản xuất chè xanh loại 1 giữ mức 9.000 đồng/kg, giá chè nguyên liệu sản xuất chè đen là 6.000 đồng/kg. Nhu cầu tiêu thụ chè thường tăng vào dịp cuối năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán, nên giá chè trong nước được dự báo sẽ tăng nhẹ trong khoảng 2 tháng tới.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo Việt Nam "thẳng tiến" tới mốc 6,15 triệu tấn

Kh.V |

Khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2018 ước đạt 5,7 triệu tấn và 2,9 tỉ USD, tăng 5,6% về khối lượng và tăng 17,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Dù giảm sút, nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xuất khẩu gạo Việt Nam "thẳng tiến" tới mốc 6,15 triệu tấn

Kh.V |

Khối lượng xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2018 ước đạt 5,7 triệu tấn và 2,9 tỉ USD, tăng 5,6% về khối lượng và tăng 17,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Dù giảm sút, nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam có cơ hội bứt phá lên top 5 về xuất khẩu nông sản

Phong Nguyễn |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết quý II/2018, Việt Nam đã có hơn 10 sản phẩm nông sản xuất khẩu (XK) chủ lực, có mặt tại hơn 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các sản phẩm XK trên 1 tỉ USD như: Cà phê, gạo, điều, rau quả, tiêu… Tuy nhiên, do năng lực chế biến còn hạn chế, nông sản Việt Nam gặp không ít khó khăn khi vào thị trường Châu Âu (EU).

70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.