Vì sao nhiều doanh nghiệp chi nghìn tỉ đồng mua lại trái phiếu trước hạn?

Đức Mạnh |

Trong khi nhiều doanh nghiệp xin khất nợ trái phiếu thì những đơn vị khác lại đẩy mạnh mua gom trước hạn. Chuyên gia đánh giá hoạt động này mang tính chu kỳ, lẻ tẻ quanh năm và tăng vọt vào tháng 6 và tháng 12.

Mải mốt thu hồi nợ

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco) đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu DRGCH2123005 phát hành ngày 31.12.2021, kỳ hạn 24 tháng.

Lô trái phiếu trên có tổng giá trị phát hành gần 1.500 tỉ đồng, đáo hạn vào ngày 31.12.2023. Vạn Hương Investoco mua lại vào ngày 18.1.2023, sớm hơn gần 1 năm so với ngày đáo hạn.

Là một trong những lô trái phiếu phát hành đầu tiên sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 65 sửa đổi vào giữa tháng 9/2022 thì ngay trong tháng đầu năm 2023, CTCP Đầu tư Bất động sản Sơn Kim cũng đã mua lại toàn bộ 500 tỉ đồng lô trái phiếu này.

Tương tự, HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã chứng khoán VSH) đã phê duyệt mua lại trước hạn lô trái phiếu có tổng trị giá 219 tỉ đồng được chia làm 5 đợt phát hành vào năm 2019. Thời gian kết thúc đợt mua lại dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2023.

Ở một diễn biến khác, một số doanh nghiệp đã mua lại một phần trái phiếu đến hạn. Đầu tháng 2, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX) đã tiến hành mua lại 62,5 tỉ đồng trong số 385 tỉ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu HPXH2124001. Công ty CP Hưng Thịnh Land cũng mua lại 94,5 tỉ đồng trong số 500 tỉ đồng đang lưu hành của lô trái phiếu H79CH2123021.

Lượng mua lại trái phiếu có xu hướng tăng cao kể từ tháng 6/2022. Ảnh: FiinRatings
Lượng mua lại trái phiếu có xu hướng tăng cao kể từ tháng 6/2022. Ảnh: FiinRatings

Động thái mang tính chu kỳ

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho biết có nhiều lý do lý giải cho việc doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn đã phát hành.

Thứ nhất là dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đang triển khai nhưng doanh nghiệp thấy không còn khả thi nữa. Doanh nghiệp muốn trả nợ cho các trái chủ để giảm gánh nặng tài chính nên chọn mua lại sớm.

Thứ hai là bất ngờ doanh nghiệp có nguồn vốn dư thừa hoặc vay được nguồn khác có lãi suất thấp hơn trái phiếu. Mua lại sớm trái phiếu sẽ giúp họ giảm được chi phí vốn.

Thứ ba, việc mua lại trước hạn bắt nguồn từ Nghị định 65. Nghị định này cho phép các nhà phát hành mua lại trái phiếu trước hạn nếu các trái chủ yêu cầu. Tuy nhiên, với những đợt phát hành trái quy định pháp luật, bao gồm việc sử dụng vốn sai mục đích, các nhà phát hành buộc phải mua lại trước hạn nếu không muốn bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo chuyên gia từ FiinRatings, hoạt động mua lại diễn ra theo đúng xu hướng được quan sát trong những năm qua với lượng mua lại tăng vọt vào cuối các bán niên và giảm mạnh vào đầu năm. Cụ thể, trong tháng 1 ghi nhận quy mô trái phiếu mua lại trước đáo hạn đạt 8,9 nghìn tỉ đồng, tương đương bằng 18,8% so với tháng trước và nhưng lại tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022.

"Xu hướng trên phụ thuộc nhiều vào hoạt động hỗ trợ thanh khoản từ hệ thống tổ chức tín dụng. Quy mô mua lại lẻ tẻ quanh năm và tăng vọt vào tháng 6 và tháng 12. Đây là hai thời điểm chốt báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp", chuyên gia đánh giá.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Gỡ khó cho trái phiếu, khơi thông vốn cho doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia tin rằng dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán, từ đó góp phần khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 65 dần sát hơn, hé thêm cửa cho trái phiếu

Đức Mạnh |

Hai điểm mới thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư trong Dự thảo sửa đổi Nghị định 65 là thỏa thuận kéo dài thời hạn thanh toán (tối đa 2 năm) và cho phép hoán đổi trái phiếu lấy tài sản hay hoán đổi thành khoản vay. Quy định mới trong dự thảo dự báo sẽ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về thanh khoản của nền kinh tế.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc gia ở EU tuyên bố sẽ tiếp tục nhập nhiều khí đốt Nga

Bùi Minh |

Hungary có thể giảm nhập khẩu khí đốt Nga khi nhà máy điện hạt nhân lớn thứ 2 của đất nước đi vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Gỡ khó cho trái phiếu, khơi thông vốn cho doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia tin rằng dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu riêng lẻ sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán, từ đó góp phần khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 65 dần sát hơn, hé thêm cửa cho trái phiếu

Đức Mạnh |

Hai điểm mới thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư trong Dự thảo sửa đổi Nghị định 65 là thỏa thuận kéo dài thời hạn thanh toán (tối đa 2 năm) và cho phép hoán đổi trái phiếu lấy tài sản hay hoán đổi thành khoản vay. Quy định mới trong dự thảo dự báo sẽ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về thanh khoản của nền kinh tế.