Vào cảng phải có giấy xét nghiệm khiến tiểu thương Đà Nẵng lao đao

Thanh Chung |

Cảng cá - chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (Đà Nẵng) được hoạt động trở lại, tuy nhiên việc vào cảng cá phải xét nghiệm COVID-19 khiến nhiều ngư dân, tiểu thương gặp nhiều khó khăn.

Từ 0h ngày 15.10, TP.Đà Nẵng cho các tiểu thương hoạt động buôn bán trở lại tại cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Từ sáng sớm, các xe tải chở cá, ngư dân, thương lái có mặt ở phía bên ngoài cảng để buôn bán.

Trong ngày đầu cảng cá cho phép buôn bán trở lại nhưng lại bắt buộc các tiểu thương phải xét nghiệm nhanh COVID-19 mới được vào khiến nhiều người có tâm lý ngại vào bên trong. Việc này khiến lượng người tràn ra đường chính để buôn bán khiến biện pháp phòng chống dịch bị ảnh hưởng dù Ban quản lý cảng rất nỗ lực vận động người dân.

 
Cảng cá, chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang vắng vẻ trong ngày đầu hoạt động trở lại.

Chị Hồ Thị Lệ - tiểu thương tại quận Sơn Trà, cho biết, mỗi tiểu thương muốn vào cảng phải xét nghiệm COVID-19 với mức giá 180.000 đồng cho 3 ngày như vậy quá bất cập. Chị Lệ hy vọng TP.Đà Nẵng sẽ có chính sách để hỗ trợ bà con trong chi phí xét nghiệm để mọi người có thể vào cảng cá buôn bán.

"Tại sao người dân đi từ tỉnh Quảng Nam vào TP Đà Nẵng thì không yêu cầu giấy xét nghiệm, trong khi đó người dân nội thành đến cảng cá chỉ có vài cây số bắt buộc phải có giấy xét nghiệm? Bây giờ bà con tràn ra tận đường để mua bán như thế này vừa tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh và mất an toàn giao thông" - chị Lệ nói.

Trong cảng cá, không khí vắng lặng, rất ít chủ kinh doanh mở bán trở lại. Một vài tiểu thương đang chuẩn bị dọn quầy hàng.

Bà Đặng Thị Chiền - tiểu thương tại cảng cá cho biết, trước kia từ 23h cảng cá là nơi đông người mua bán, qua lại. Giờ thì ở phía ngoài cầu cảng, từ 2 đến 4 giờ chỉ có một tàu đưa cá vào bờ để bán.

“Để vào cảng phải tốn chi phí nên nhiều người không vào cảng mua bán khiến hàng hóa ế ẩm. Nếu tình trạng này kéo dài thì tiểu thương chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn" - bà Chiền chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Lại - Phó Trưởng Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, cho biết mặc dù ngày đầu cảng cá mở bán trở lại nhưng vẫn còn nhiều bất cập như chi phí xét nghiệm không phù hợp với ngư dân, tiểu thương. Nhiều bà con không sử dụng smartphone nên việc triển khai quét mã QR Code cũng khó khăn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đà Nẵng sốt ruột chờ chính sách hỗ trợ của chính quyền

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhiều kịch bản, phương án hỗ trợ doanh nghiệp tái khởi động sản xuất, phục hồi kinh doanh sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sốt ruột vì không biết bao giờ kịch bản mới thành hiện thực và đối tượng cụ thể nào được thụ hưởng.

Đà Nẵng sẽ cho tất cả học sinh đến trường từ 1.11

Thanh Chung |

Sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, TP.Đà Nẵng dự kiến cho phép nhà hàng quán ăn phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, học sinh đi học trở lại.

Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ vũ trường, karaoke, massage

An Thượng |

Tại cuộc họp giao ban chiều 14.10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến 0h ngày 16.10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Doanh nghiệp Đà Nẵng sốt ruột chờ chính sách hỗ trợ của chính quyền

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhiều kịch bản, phương án hỗ trợ doanh nghiệp tái khởi động sản xuất, phục hồi kinh doanh sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sốt ruột vì không biết bao giờ kịch bản mới thành hiện thực và đối tượng cụ thể nào được thụ hưởng.

Đà Nẵng sẽ cho tất cả học sinh đến trường từ 1.11

Thanh Chung |

Sau 14 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, TP.Đà Nẵng dự kiến cho phép nhà hàng quán ăn phục vụ khách ăn, uống tại chỗ, học sinh đi học trở lại.

Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ vũ trường, karaoke, massage

An Thượng |

Tại cuộc họp giao ban chiều 14.10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến 0h ngày 16.10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.