Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Về quê ăn Tết cùng gia đình

Dù kỳ nghỉ Tết không dài nhưng Đặng Lê Tùng (SN 1999, nhân viên IT tại TPHCM) cho rằng được ở bên bố mẹ, gia đình, bạn bè thân thiết là điều mà nhiều người đi làm xa nhà chờ đợi cả năm.

Tùng rất thích cảm giác được cùng gia đình quây quần bên bữa cơm tất niên, dọn dẹp nhà cửa, đi thăm từng nhà anh em họ hàng sau một năm tất bật với công việc cá nhân, được ngắm nhìn những đứa trẻ mừng rỡ khi nhận phong bao lì xì đầu năm mới.

"Cả năm đi làm ăn xa, đối với mình Tết là lúc nên dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, người thân" - Tùng nói.

 
Nhiều người trẻ chọn cách đón Tết quây quần bên gia đình, bạn bè. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chúc Tết online

Sự phát triển của công nghệ cũng đã làm thay đổi một phần thói quen ngày Tết, cách thức biểu đạt tình cảm của nhiều người trẻ.

Gia đình có 2 anh chị đều đang đi làm ăn xa ở Hàn Quốc, cứ đến gần thời khắc giao thừa, Nguyễn Thị Mai (SN 2001, tỉnh Nghệ An) sẽ gọi điện thoại, gửi lời chúc tốt lành nhất cho anh chị, bạn bè, những người có ý nghĩa nhất với mình.

Làm thêm ngày Tết

Không chọn cách về quê sớm, một số bạn trẻ đã tranh thủ khoảng thời gian được nghỉ Tết đi làm thêm tại các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ... để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống và chi trả các khoản phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

 
Tranh thủ thời gian nghỉ Tết, một số bạn trẻ đã chọn cách đi làm các công việc thời vụ để tăng thu nhập, trang trải cuộc sống.  Ảnh: Thu Giang

Du lịch xa, khám phá những vùng đất mới

Đi du lịch, đến những vùng đất mới cũng là cách đón Tết của nhiều người trẻ trong dịp đầu năm mới. Dịp nghỉ Tết Nguyên đán đối với họ là thời gian để trải nghiệm cuộc sống, hưởng thụ cảm giác sáng thức dậy ở một nơi xa, tìm hiểu thêm những nền văn hóa, có thêm năng lượng mới cho những dự định sau Tết.

 
Đi du lịch, đến những vùng đất mới ngày càng là sự lựa chọn của nhiều người trẻ trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Thu Giang

Đọc sách báo, xem những bộ phim mới 

Sau một năm làm việc, quay cuồng với những dự án mới, có không ít người trẻ như Thái Hải Đăng (21 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) sẽ tận dụng những ngày nghỉ Tết để thư giãn, đọc sách và tìm xem những bộ phim mới ra rạp.

Dịp Tết đối với Hải Đăng là thời gian dành cho gia đình, tận hưởng và làm những điều bản thân cảm thấy dễ chịu, thoải mái nhất.

 
Đọc sách báo, xem những bộ phim mới là hoạt động được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Cách làm kẹo dẻo trái cây ngọt thơm đãi khách dịp Tết Nguyên đán

Tuấn Đạt |

Các bà nội trợ có thể tham khảo và trổ tài khéo léo bằng cách làm kẹo dẻo trái cây thơm ngon, sạch sẽ và an toàn để đãi khách đến chơi nhà dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thợ kết hoa lan Tết thu nhập khủng từ 3 đến 7 triệu đồng mỗi ngày

Bảo Thoa - Đức Trung |

Do nhu cầu chơi hoa ngày Tết tăng cao, thợ kết hoa lan phải làm hết năng suất mới có thể kịp cung ứng ra thị trường. Tiền công của thợ cắm hoa được tính với giá khoảng 15 nghìn đồng/cành, trung bình thu nhập của một người thợ có thể lên tới từ 3 đến 7 triệu đồng/ngày.

Công nhân tiêu Tết không quá 2,5 triệu đồng

Bảo Hân |

2,5 triệu đồng là khoản tiền dự trù để tiêu Tết của chị Dương Thị Dinh - công nhân Cụm công nghiệp Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Là công nhân thu nhập thấp, trong khi có rất nhiều khoản phải trang trải, nên chị Dinh luôn tính toán tiết kiệm từng đồng.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Cách làm kẹo dẻo trái cây ngọt thơm đãi khách dịp Tết Nguyên đán

Tuấn Đạt |

Các bà nội trợ có thể tham khảo và trổ tài khéo léo bằng cách làm kẹo dẻo trái cây thơm ngon, sạch sẽ và an toàn để đãi khách đến chơi nhà dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thợ kết hoa lan Tết thu nhập khủng từ 3 đến 7 triệu đồng mỗi ngày

Bảo Thoa - Đức Trung |

Do nhu cầu chơi hoa ngày Tết tăng cao, thợ kết hoa lan phải làm hết năng suất mới có thể kịp cung ứng ra thị trường. Tiền công của thợ cắm hoa được tính với giá khoảng 15 nghìn đồng/cành, trung bình thu nhập của một người thợ có thể lên tới từ 3 đến 7 triệu đồng/ngày.

Công nhân tiêu Tết không quá 2,5 triệu đồng

Bảo Hân |

2,5 triệu đồng là khoản tiền dự trù để tiêu Tết của chị Dương Thị Dinh - công nhân Cụm công nghiệp Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Là công nhân thu nhập thấp, trong khi có rất nhiều khoản phải trang trải, nên chị Dinh luôn tính toán tiết kiệm từng đồng.