Đà Nẵng sẽ mở lại tất cả các hoạt động trừ vũ trường, karaoke, massage

An Thượng |

Tại cuộc họp giao ban chiều 14.10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến 0h ngày 16.10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Kim Yến, Đà Nẵng đã thống nhất đánh giá thành phố đang ở Cấp độ 2 nguy cơ dịch bệnh. Hiện thành phố chuẩn bị ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.”

Từ ngày 16.10.2021, toàn thành phố gần như mở hết tất cả các hoạt động. Đặc biệt là cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ tại nhà hàng nhưng không được quá 50% công suất của cơ sở. Các phòng tập gym, yoga, bida cũng được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các cơ sở muốn hoạt động trở lại đều phải có thiết bị quét mã QR, có phương án phòng chống dịch. Người dân tham gia các hoạt động phải tuân thủ 5 K và các biện pháp phòng chống dịch. Chỉ riêng một số dịch vụ tiếp xúc gần như làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage vẫn tạm chưa cho hoạt động lại.

Hôm nay, 14.10, Đà Nẵng ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 là người về từ thành phố Hồ Chí Minh bằng chuyến bay giải cứu ngày 12.10. Đến hôm nay, thành phố Đà Nẵng đã qua 14 ngày không có ca mắc trong cộng đồng. 56/56 xã phường trên toàn thành phố đã trở thành vùng xanh. Đà Nẵng đã đạt đạt 95% người dân trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi được tiêm vaccine.

Căn cứ các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch, thành phố Đà Nẵng đều đạt cấp độ 1. Tuy nhiên, tiêu chí “tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19”, Đà Nẵng chưa đáp ứng được nên phải áp dụng cấp độ 2.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Đà Nẵng giữ vững, ổn định sản xuất

Trung Hiếu - Tường Minh |

Trong hơn hai tháng qua, các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao (CNC) và các Khu Công nghiệp (KCN) Đà Nẵng bảo đảm giữ vững, ổn định sản xuất với trạng thái "ba tại chỗ". Với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ cùng nhiều giải pháp hỗ trợ của chính quyền, Ban quản lý Khu CNC và các KCN, doanh nghiệp ở Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất trong trạng thái "bình thường mới" và nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất đã chấm dứt.

Chưa có xe khách nào ở Đà Nẵng lăn bánh trong ngày đầu hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Dù Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không có hành khách, xe khách nằm im lìm. Các nhà xe chưa dám mở cửa đón khách trở lại do nhiều địa phương chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Xe khách ở Đà Nẵng vẫn im lìm, nhà xe chưa dám mở bán vé

THUỲ TRANG |

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, chưa có nhà xe nào đăng ký hoạt động lại. Nhiều nhà xe khách vẫn chưa dám mở bán vé chuyên chở hành khách mà chỉ nhận chuyển hàng hoá do nhiều địa phương vẫn “im lìm”, chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

An Thượng |

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Doanh nghiệp Đà Nẵng giữ vững, ổn định sản xuất

Trung Hiếu - Tường Minh |

Trong hơn hai tháng qua, các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao (CNC) và các Khu Công nghiệp (KCN) Đà Nẵng bảo đảm giữ vững, ổn định sản xuất với trạng thái "ba tại chỗ". Với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ cùng nhiều giải pháp hỗ trợ của chính quyền, Ban quản lý Khu CNC và các KCN, doanh nghiệp ở Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất trong trạng thái "bình thường mới" và nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng trong hoạt động sản xuất đã chấm dứt.

Chưa có xe khách nào ở Đà Nẵng lăn bánh trong ngày đầu hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Dù Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không có hành khách, xe khách nằm im lìm. Các nhà xe chưa dám mở cửa đón khách trở lại do nhiều địa phương chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Xe khách ở Đà Nẵng vẫn im lìm, nhà xe chưa dám mở bán vé

THUỲ TRANG |

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, chưa có nhà xe nào đăng ký hoạt động lại. Nhiều nhà xe khách vẫn chưa dám mở bán vé chuyên chở hành khách mà chỉ nhận chuyển hàng hoá do nhiều địa phương vẫn “im lìm”, chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Đà Nẵng mở lại nhiều hoạt động ở cấp độ 2 theo Nghị quyết 128 Chính phủ

An Thượng |

Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng ông Lê Trung Chinh cho biết, Đà Nẵng tạm thời đánh giá nguy cơ dịch ở cấp độ 2 - tức là nguy cơ trung bình trong 4 cấp độ nguy cơ - do Bộ Y tế quy định tạm thời theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.