Cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ chưa hoạt động vì thiếu thẻ vùng xanh

Hữu Long |

Cảng cá Hòn Rớ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) chưa thể mở cửa vì ngư dân còn thiếu các giấy tờ xác nhận "vùng xanh"...

Sáng 15.9, ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ cho biết hiện cảng cá vẫn chưa hoạt động lại vì tiểu thương, ngư dân vẫn thiếu các giấy tờ xác nhận ở tại "vùng xanh".

Kế hoạch ban đầu là vào ngày 15.9, cảng cá sẽ đi vào hoạt động. Để được buôn bán, ra khơi đánh bắt thủy sản tại khu vực cảng cá Hòn Rớ, bà con ngư dân phải có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc có giấy xác nhận "vùng xanh".

Theo lời ông Nguyễn Trung Hiếu, hiện rất nhiều bà con ngư dân chưa hoàn thiện giấy xác nhận "vùng xanh" nên cảng cá chưa hoạt động trở lại.

Cảng cá Hòn Rớ chưa thể mở cửa trở lại theo dự kiến vì ngư dân còn thiếu các giấy tờ xác nhận vùng xanh. Ảnh: TC
Cảng cá Hòn Rớ chưa thể mở cửa trở lại theo dự kiến vì ngư dân còn thiếu các giấy tờ xác nhận vùng xanh. Ảnh: TC

"Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ vẫn đang hướng dẫn bà con hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phòng chống dịch trước khi vào cảng cá. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra, là làm cẩn thận từng bước, không nôn nóng mở lại hoạt động của cảng cá nếu không đảm bảo an toàn về phòng dịch" - ông Nguyễn Trung Hiếu nói.

Trước đó, Quản lý cảng Hòn Rớ đã xây dựng phương án mở cửa trở lại cảng cá dựa theo tình hình mới. Cụ thể, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, cảng Hòn Rớ chỉ hoạt động tối đa 30% công suất cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.

Trong thời gian này, mỗi ngày, cảng chỉ làm thủ tục cho khoảng 20 - 25 tàu cá xuất bến, 20-25 tàu cá cập cảng để lên cá và bố trí tối đa 5-7 tàu cập cảng cùng 1 đợt; chỉ cho 10 lượt phương tiện vận tải vào cảng để vận chuyển hải sản đi tiêu thụ.

Trong tình hình mới, cảng chỉ cho phép tàu cá bốc dỡ hải sản lên xe chứ không cho tổ chức phân loại hải sản, họp chợ tại cảng; không đăng ký và làm thủ tục cho tàu cá khai thác ở tỉnh ngoài cập cảng.

Tàu cá công suất nhỏ, có chiều dài dưới 15m trong tỉnh cũng không được phép tổ chức bốc dỡ thủy sản tại cảng; không giải quyết cho các trường hợp sửa chữa tàu cá, may lưới, dịch vụ chở khách...

Được biết, cảng cá Hòn Rớ là cảng cá lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ. Nơi đây, hằng năm đón một lượng lớn tàu thuyền của các tỉnh Nam Trung Bộ như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận… cập cảng để trao đổi, buôn bán hải sản.

Vào những đợt cao điểm, thuyền bè ra vào cảng tấp nập, trung bình mỗi ngày đón hơn 100 lượt tàu bè ra vào. Bên cạnh đó, vào mùa mưa bão, cảng Hòn Rớ trở thành điểm “trú chân” của hàng ngàn tàu thuyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sau nới lỏng, nhiều hàng quán ở Nha Trang vẫn dè dặt mở cửa trở lại

Hữu Long |

Chính quyền thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đồng ý chủ trương cho các hàng quán ở “vùng xanh” và “vùng vàng” được phép bán mang đi kể từ ngày 8.9. Tuy nhiên, vì quy định vẫn khắt khe nên các chủ cửa hàng buôn bán còn dè dặt mở cửa trở lại.

Quy hoạch Nha Trang là thành phố đáng sống, hạn chế phân lô phân nền

Hữu Long |

Trong quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển Thành phố Nha Trang trở thành một nơi “đáng sống, làm việc và du lịch”. Việc quy hoạch xây dựng không gian kiến trúc ở Nha Trang cũng được tỉnh Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo theo hướng hiện đại, văn minh, hạn chế phân lô bán nền.

Vùng xanh, vàng nới lỏng, người dân Nha Trang ra đường trật tự

Hữu Long |

Trong những ngày đầu TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thực hiện nới lỏng giãn cách, các hoạt động đi chợ, sửa chữa điện, nước, xe gắn máy, vận chuyển gas bắt đầu trở lại. Tâm lý người dân trong mấy ngày đầu nới lỏng giãn cách đều vui mừng, hy vọng chính quyền tiếp tục có nhiều giải pháp phòng chống quyết liệt từ đó, tiến tới dập dịch hoàn toàn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau nới lỏng, nhiều hàng quán ở Nha Trang vẫn dè dặt mở cửa trở lại

Hữu Long |

Chính quyền thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đồng ý chủ trương cho các hàng quán ở “vùng xanh” và “vùng vàng” được phép bán mang đi kể từ ngày 8.9. Tuy nhiên, vì quy định vẫn khắt khe nên các chủ cửa hàng buôn bán còn dè dặt mở cửa trở lại.

Quy hoạch Nha Trang là thành phố đáng sống, hạn chế phân lô phân nền

Hữu Long |

Trong quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2040, tỉnh Khánh Hòa định hướng phát triển Thành phố Nha Trang trở thành một nơi “đáng sống, làm việc và du lịch”. Việc quy hoạch xây dựng không gian kiến trúc ở Nha Trang cũng được tỉnh Khánh Hòa quan tâm chỉ đạo theo hướng hiện đại, văn minh, hạn chế phân lô bán nền.

Vùng xanh, vàng nới lỏng, người dân Nha Trang ra đường trật tự

Hữu Long |

Trong những ngày đầu TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thực hiện nới lỏng giãn cách, các hoạt động đi chợ, sửa chữa điện, nước, xe gắn máy, vận chuyển gas bắt đầu trở lại. Tâm lý người dân trong mấy ngày đầu nới lỏng giãn cách đều vui mừng, hy vọng chính quyền tiếp tục có nhiều giải pháp phòng chống quyết liệt từ đó, tiến tới dập dịch hoàn toàn.