Sau hàng loạt tai tiếng, Tập đoàn Nam Hà Nội vẫn liên tiếp trúng thầu

Tùng Thư |

Mặc dù dính nhiều bê bối trong giai đoạn 2017-2019 nhưng sang năm 2020, Tập đoàn Nam Hà Nội (trước là Công ty Minh Quân) vẫn liên tiếp trúng thầu tại các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và huyện Thạch Thất.

Dính nhiều bê bối vẫn liên tục trúng thầu

Như Lao Động đã thông tin, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (trước đây là Công ty Minh Quân) từng dính nhiều lùm xùm liên quan đến đổ trộm rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Nam Từ Liêm vào tháng 3.2017.

Trong năm 2019, Công ty này liên tục bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội bêu tên vì nợ đọng bảo hiểm của khoảng 600 lao động trong thời gian dài.

Thế nhưng, bước sang năm 2020, Tập đoàn Nam Hà Nội vẫn liên tiếp trúng các gói thầu vệ sinh môi trường và xây dựng tại các quận/huyện trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, riêng tại quận Nam Từ Liêm, Công ty này trúng gói thầu thu dọn, vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng trên địa bàn năm 2020 trị giá 1,1 tỉ đồng và gói thầu thực hiện tưới nước rửa đường trị giá gần 1 tỉ đồng.

Hiện, Tập đoàn Nam Hà Nội đang tham gia đấu thầu Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2021-2023 với tư cách liên danh phụ. Tuy nhiên, gói thầu này chưa có kết quả.

Cũng trong năm 2020, Tập đoàn Nam Hà Nội trúng gói thầu thi công xây dựng Cải tạo ao sân vật Làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất trị giá hơn 5,1 tỉ đồng và 1 gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hà Đông với vai trò liên danh phụ.

Nhà thầu “quen mặt” tại nhiều dự án xây lắp trên địa bàn Hà Nội

Theo tìm hiểu của Lao Động, trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, Tập đoàn Nam Hà Nội đã tham gia 29 gói thầu, trong đó 28 gói trúng và 1 gói chưa có kết quả. Tức là tính đến thời điểm hiện tại, tỉ lệ trúng thầu của công ty này tại các dự án ở Hà Nội đạt mức rất cao: 96,55%.

Trước khi “trúng đậm” hàng loạt gói thầu khủng lên tới hơn 1.150 tỉ đồng về dịch vụ công ích vệ sinh môi trường vào năm 2017 như đã đề cập, trong năm 2016, Tập đoàn Nam Hà Nội đã trúng 12 gói thầu trong mảng xây lắp tại các quận/huyện Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh, Bắc Từ Liêm. Tổng giá trị các gói thầu lên tới gần 102 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2016, Tập đoàn Nam Hà Nội là nhà thầu "quen mặt" với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn khi liên tiếp trúng 5 gói thầu với tổng giá trị 34,15 tỉ đồng.

Bên mời thầu “quen mặt” thứ 2 với Tập đoàn Nam Hà Nội trong năm 2016 là Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm với việc liên tiếp trúng 3 gói thầu, tổng giá trị khoảng 34 tỉ đồng.

Sau 2 năm 2016-2017 liên tiếp trúng nhiều gói thầu "khủng", giai đoạn 2018-2020 số gói thầu mà Tập đoàn Nam Hà Nội tham gia thưa dần.

Cụ thể, trong năm 2018, công ty này trúng gói thầu Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao quận Đống Đa (cơ sở 2). Giá trị gói thầu là hơn 11 tỉ đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Nam Hà Nội còn trúng gói thầu thi công xây dựng Trường tiểu học Cần Kiệm; Hạng mục: 6 phòng học, phòng hiệu bộ, 4 phòng bộ môn; công trình phụ trợ mầm non xã Cần Kiệm với giá trị 9,96 tỉ đồng.

Riêng năm 2019, Tập đoàn Nam Hà Nội không tham gia gói thầu nào với vai trò nhà thầu độc lập hoặc liên danh chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có văn bản số 5913/UBND-TKBT về việc thanh tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ cao Minh Quân đã được đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội từ tháng 11.2020.

Trong năm 2017, Tập đoàn Nam Hà Nội đã trúng 6 gói thầu vệ sinh môi trường lớn, trị giá hơn 1.150 tỉ đồng. Nhưng thực tế, trong suốt quá trình thực hiện (2017-2020), nhiều dấu hiệu cho thấy đơn vị này quá thiếu kinh nghiệm cũng như năng lực trong lĩnh vực giữ gìn vệ sinh môi trường khiến rác thải liên tục bị tồn đọng qua ngày trong một thời gian dài.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo thanh tra sau vụ rác thải tràn ngập các tuyến đường

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ đạo thanh tra công tác vệ sinh môi trường sau vụ rác thải ngập các tuyến đường quận Nam Từ Liêm.

Hình ảnh cựu Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng hầu toà ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh, cựu Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, bị cáo buộc chỉ đạo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của nhà thầu, sáng nay ra toà cùng đồng phạm.

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vào cuộc vụ bé 7 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Đặng Luân |

Sáng 25.12, trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong sáng nay, Thanh tra Sở Y tế đã thành lập đoàn vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cháu bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo thanh tra sau vụ rác thải tràn ngập các tuyến đường

Phạm Đông |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có chỉ đạo thanh tra công tác vệ sinh môi trường sau vụ rác thải ngập các tuyến đường quận Nam Từ Liêm.

Hình ảnh cựu Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng hầu toà ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh, cựu Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, bị cáo buộc chỉ đạo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của nhà thầu, sáng nay ra toà cùng đồng phạm.

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vào cuộc vụ bé 7 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Đặng Luân |

Sáng 25.12, trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong sáng nay, Thanh tra Sở Y tế đã thành lập đoàn vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cháu bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư.