Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vào cuộc vụ bé 7 tháng tuổi tử vong sau tiêm

Đặng Luân |

Sáng 25.12, trao đổi với Lao Động, đại diện Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trong sáng nay, Thanh tra Sở Y tế đã thành lập đoàn vào cuộc, làm rõ nguyên nhân cháu bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư.

Thông tin ban đầu, bé V.N.Q (7 tháng tuổi, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) được gia đình đưa tới phòng khám chuyên khoa nhi của bác sĩ N.V.T (huyện Vĩnh Bảo) do có biểu hiện sốt, ho. Sau khi thăm khám, trẻ được bác sĩ T. kê đơn thuốc về nhà điều trị. Ngày 18.12, trẻ được gia đình đưa tới phòng khám trên để tiếp tục được thăm khám vì bệnh tình của bé Q. không giảm. Tại đây, bé được bác sĩ tiêm một mũi thuốc.

Theo lời kể của gia đình, sau mấy tiếng về nhà, cháu có biểu hiện tím tái, mệt. Gia đình đưa cháu lên trạm y tế của địa phương. Tại đây, các nhân viên y tế cấp cứu cho cháu nhưng theo thông tin từ trạm y tế, cháu tử vong tại nhà.

Theo lãnh đạo Phòng Y tế huyện Vĩnh Bảo cho biết, đơn vị đã có báo cáo vụ việc trẻ 7 tháng tuổi chết sau một vài tiếng tiêm thuốc điều trị viêm phế quản tại phòng khám tư nhân lên Sở Y tế TP.Hải Phòng. Đồng thời, đoàn thanh tra của Sở Y tế cũng kiểm tra đột xuất phòng phám.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chủ trương đầu tư xây cầu Bến Rừng kết nối với Quảng Ninh

Mai Dung |

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Rừng gần 1.950 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách TP.Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị đình chỉ vì hút thuốc lá điện tử

Đặng Luân |

Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam sinh lớp 8 Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hải Phòng chủ trương đầu tư xây cầu Bến Rừng kết nối với Quảng Ninh

Mai Dung |

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Bến Rừng gần 1.950 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách TP.Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Nữ sinh bị đuổi khỏi KTX vì nói chuyện điện thoại ở hành lang

Đặng Luân |

Nữ sinh viên Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị đuổi khỏi ký túc xá vì nói chuyện ở hành lang cho rằng, bản thân mình không vi phạm nội quy của tòa nhà.

Hải Phòng: Học sinh lớp 8 bị đình chỉ vì hút thuốc lá điện tử

Đặng Luân |

Sau khi hút thuốc lá điện tử, nam sinh lớp 8 Trường THCS Đà Nẵng (Hải Phòng) bị ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu.