Quân khu 9 sẵn sàng giúp Bạc Liêu tiêu thụ lúa, tôm

NHẬT HỒ |

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tại buổi ký kết kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Bạc Liêu và Bộ tư lệnh Quân khu 9 giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông thủy sản chiều 18.8.

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 căn cứ kế hoạch sản xuất và nhu cầu thu hoạch nông, thủy sản trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch tổ chức giúp nhân dân thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ nông, thủy sản theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với Sở NNPTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương sẵn sàng vận chuyển nông thủy sản giúp doanh nghiệp, HTX vận chuyển tiêu thụ cho nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tại buổi ký kết kế hoạch phối. Ảnh: Nhật Hồ
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tại buổi ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: Nhật Hồ

Hai bên cùng xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức, hỗ trợ, hợp tác trong công tác phòng chống cứu nạn, cứu hộ, phòng thiên tai dịch bệnh và hỗ trợ khẩn cấp khi có tình huống. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm đầu mối của UBND tỉnh và giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu làm đầu mối của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 để tham mưu tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp; trong quá trình triển khai phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, sản lượng lúa để lại tiêu thụ trong dân và được các đơn vị ký kết bao tiêu chỉ chiếm gần 40%, còn lại hơn 60% cần được hỗ trợ tiêu thụ của các doanh nghiệp, thương lái ngoài tỉnh.

Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Nhật Hồ
Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: Nhật Hồ

Việc tiêu thụ nông sản còn chậm, thương lái ngoài tỉnh đến thu mua chưa nhiều, do khó khăn trong khâu vận chuyển qua các chốt kiểm tra, chủ yếu thương lái thu mua tiêu thụ trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho rằng: Trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh Bạc Liêu đã và đang thực hiện rất quyết liệt, chặt chẽ cho nên tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ được ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19, nhất là thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch cho nên việc thu hoạch, tiêu thụ nông thủy sản của tỉnh gặp khó khăn. Do đó, việc Quân khu 9 giúp tỉnh thu hoạch, vận chuyển nông thủy sản là việc làm hết sức trân trọng, là tình cảm dành cho người dân Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch cụ thể về thu hoạch, vận chuyển nông sản, nhất là lúa hè thu cho người dân trong tỉnh. Các địa phương cũng phải chủ động phối hợp chặt chẽ để khi triển khai đạt hiệu quả cao.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Quân khu 9 hỗ trợ An Giang vận chuyển, tiêu thụ nông sản

Lục Tùng |

Quân khu 9 ký kết hỗ trợ An Giang vận chuyển và tiêu thụ nông sản từ nay đến khi kiểm soát, khống chế được dịch COVID-19.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty may nhiều công nhân nhất tỉnh Bạc Liêu đóng cửa từ ngày 16.8

NHẬT HỒ |

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19; phương án sản xuất trong bối cảnh có dịch, Công ty cùng chính quyền và đoàn công tác thống nhất tạm thời đóng cửa Công ty TNHH MTV Pinetree, công ty may mặc có lượng công nhân lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ ngày 16.8.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chuyển dần sang đường chính ngạch

Vũ Long |

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và hướng tới xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Quân khu 9 hỗ trợ An Giang vận chuyển, tiêu thụ nông sản

Lục Tùng |

Quân khu 9 ký kết hỗ trợ An Giang vận chuyển và tiêu thụ nông sản từ nay đến khi kiểm soát, khống chế được dịch COVID-19.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty may nhiều công nhân nhất tỉnh Bạc Liêu đóng cửa từ ngày 16.8

NHẬT HỒ |

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19; phương án sản xuất trong bối cảnh có dịch, Công ty cùng chính quyền và đoàn công tác thống nhất tạm thời đóng cửa Công ty TNHH MTV Pinetree, công ty may mặc có lượng công nhân lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ ngày 16.8.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc chuyển dần sang đường chính ngạch

Vũ Long |

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng và hướng tới xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới.