KCN Liên Hà Thái: Điểm nhấn quan trọng trong sức bật ấn tượng của Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Tính đến cuối năm 2023 này, Khu công nghiệp Liên Hà Thái đặt tại huyện ven biển Thái Thụy đã hoàn thiện hạ tầng, thu hút 14 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 1,2 tỉ USD. Đây chính là điểm sáng tiêu biểu cho sức bật ấn tượng của quê lúa Thái Bình, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài thời gian qua.

Với Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Thái Bình lần đầu tiên thu hút hơn tỉ USD vốn đầu tư FDI

Theo ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2023 của tỉnh Thái Bình ước đạt 8,56%/năm, cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế năm 2023 ước đạt trên 68.300 tỉ đồng, tăng gấp 1,3 lần năm 2020. Tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP tăng từ 72,5% năm 2020 tăng lên 79% năm 2023. Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Thái Bình luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao.

Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành và nhanh chóng khẳng định được vai trò là trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, góp phần thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài; hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 274 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 57.100 tỉ đồng, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư FDI, năm 2023 tổng vốn đăng ký của các dự án FDI đầu tư vào tỉnh đạt trên 3 tỉ USD.

Đến hết năm 2023,
Đến hết năm 2023, tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã có 5 dự án đi vào hoạt động ổn định và 9 dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2024. Ảnh: Nam Hồng

Thái Bình hiện có 10 khu công nghiệp, 49 cụm công nghiệp. Đặc biệt nổi bật và hấp dẫn là Khu kinh tế Thái Bình với diện tích trên 30.500ha, với 22 khu công nghiệp diện tích trên 8.000ha; trong đó Khu công nghiệp Liên Hà Thái đã hoàn thiện hạ tầng, thu hút 14 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 1,2 tỉ USD.

Đến nay, đã có 5 dự án đi vào hoạt động ổn định và 9 dự án đang triển khai xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2024.

Khu công nghiệp xanh, thân thiện, thông minh

Theo giới thiệu, Khu công nghiệp Liên Hà Thái có tổng diện tích gần 600ha. Công ty Cổ phần Green i-Park là nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng - một doanh nghiệp lớn, có uy tín, kinh nghiệm đầu tư, quản lý, phát triển dự án hạ tầng Khu công nghiệp.

Ngay từ khi quy hoạch xây dựng hạ tầng, nhà đầu tư đã dành tối đa quỹ đất để trồng cây xanh tạo vùng đệm giữa Khu công nghiệp với khu dân cư, trồng hai bên vỉa hè của hệ thống đường giao thông nội bộ. Đây cũng là hạng mục được Green i-Park tổ chức thực hiện sớm nhất nhằm phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường. Đến nay, hàng vạn cây xanh các loại đã được trồng, chăm sóc, phát triển tốt, tạo thành “lá phổi xanh” cho Khu công nghiệp.

Hệ thống kênh mương, hồ chứa nước cũng được Green i-Park thiết kế, xây dựng vừa phục vụ cấp, thoát nước, phòng chống ngập úng, phòng cháy, chữa cháy vừa điều hòa nhiệt độ, cải thiện chất lượng không khí cũng như giảm tác động đến môi trường xung quanh, tạo diện mạo Khu công nghiệp đẹp, hòa hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Hình hài rõ nét về một Khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Ảnh: Nam Hồng
Hình hài rõ nét về một Khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Ảnh: Nam Hồng

Không chỉ có hạ tầng xanh, các dự án thứ cấp đầu tư vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái cũng rất chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Các nhà máy sản xuất của Ohsung Vina, Lotes, Greenworks, Nam Tài... có rất nhiều cây xanh bao phủ diện tích xung quanh nhà xưởng; đồng thời, hoạt động sản xuất không phát sinh rác thải độc hại, ít tác động đến môi trường.

Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để khách hàng đánh giá đối với những doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa vào những thị trường lớn trên thế giới như EU, Mỹ, Hàn Quốc...

Theo nhận xét, đánh giá của nhiều nhà đầu tư, Khu công nghiệp Liên Hà Thái được đánh giá là Khu công nghiệp thông minh. Bởi, mọi thông tin về đất đai, mặt bằng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng đáp ứng của nhà đầu tư hạ tầng đến hướng dẫn thủ tục đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của trung ương, của tỉnh và của nhà đầu tư hạ tầng đều được số hóa, công khai, minh bạch trên các nền tảng công nghệ số như website, zalo, facebook.

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Khu công nghiệp Liên Hà Thái ở bất cứ đâu cũng có thể tìm hiểu và nắm bắt được đầy đủ mọi thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu đầu tư dự án.

Tiện ích đó giúp nhà đầu tư rút ngắn tiến độ thực hiện dự án vì không phải mất nhiều thời gian di chuyển, trực tiếp đến Khu công nghiệp này để khảo sát, đồng thời tiết kiệm được chi phí.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Huyện ven biển Tiền Hải (Thái Bình) vươn mình phát triển mạnh mẽ

TRUNG DU |

Trải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tiềm năng và lợi thế ven biển dồi dào vốn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã và đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá để vươn lên mạnh mẽ.

Phát triển kinh tế hướng ra biển là xu thế tất yếu của tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng ra phía biển luôn là khát vọng, khát khao của tỉnh Thái Bình. Những năm qua, địa phương này đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hành động để từng bước theo đuổi định hướng tất yếu này.

Tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư Thái Bình - Hàn Quốc

Trung Du |

Thái Bình - Tiếp nối chuỗi sự kiện trong chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thái Bình Homecoming Day”, ngày 2.12, tại TP.Thái Bình đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Hoa Tết ngập tràn đại lộ đẹp nhất TPHCM nhưng vắng khách mua

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Trưng bày cây kiểng (cây cảnh) vào dịp Tết là một nét đẹp trong văn hoá đón Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tại TPHCM, những ngày này, dọc khắp các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã bắt đầu trưng bày đủ các loại cây kiểng và hoa ngày Tết để khách hàng tham quan, mua sắm. Tuy nhiên sức mua vẫn còn nhiều hạn chế.

Điều kiện để Đội tuyển Việt Nam có cơ hội đi tiếp tại Asian Cup 2023

Tam Nguyên |

3 điểm là điều kiện tối thiểu, trong khi 4 điểm là khả năng rất cao Tuyển Việt Nam sẽ có vé vào vòng 1/8 Asian Cup.

Người dân quanh nhà máy rác TP Móng Cái phàn nàn bị ô nhiễm vì khói sương và mùi hôi

Đoàn Hưng |

Nhiều năm nay, mỗi khi trời tối, người dân sinh sống tại khu Đầm Nâu, thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại bị “tra tấn” bởi làn khói như sương cùng với mùi hôi khó chịu, xuất phát từ Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái.

Ca sĩ Thùy Dung: Đồng tiền của nhà giáo, bác sĩ kiếm ra không giống với các nghề khác

Anh Trang. |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ngày 17.1, ca sĩ Thùy Dung chia sẻ góc nhìn từ vụ việc ồn ào liên quan đến 2 giảng viên Nhạc viện TPHCM tố đồng nghiệp có hành xử bạo lực trên mạng xã hội.

Huyện ven biển Tiền Hải (Thái Bình) vươn mình phát triển mạnh mẽ

TRUNG DU |

Trải qua 195 năm xây dựng và trưởng thành, phát huy tiềm năng và lợi thế ven biển dồi dào vốn có, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đã và đang tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá để vươn lên mạnh mẽ.

Phát triển kinh tế hướng ra biển là xu thế tất yếu của tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng ra phía biển luôn là khát vọng, khát khao của tỉnh Thái Bình. Những năm qua, địa phương này đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hành động để từng bước theo đuổi định hướng tất yếu này.

Tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư Thái Bình - Hàn Quốc

Trung Du |

Thái Bình - Tiếp nối chuỗi sự kiện trong chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thái Bình Homecoming Day”, ngày 2.12, tại TP.Thái Bình đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc.