Người dân quanh nhà máy rác TP Móng Cái phàn nàn bị ô nhiễm vì khói sương và mùi hôi

Đoàn Hưng |

Nhiều năm nay, mỗi khi trời tối, người dân sinh sống tại khu Đầm Nâu, thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại bị “tra tấn” bởi làn khói như sương cùng với mùi hôi khó chịu, xuất phát từ Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái.

Sương khói bốc mùi hôi nơi cửa ngõ vùng biên

Đã gần 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Thời có thân hình gầy guộc, dáng vẻ mệt mỏi. Tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ của gia đình, bà cho biết: “Tôi ra Móng Cái làm ăn, sinh sống từ năm 1997. Khu vực này trước kia môi trường rất tốt. Từ khi có nhà máy rác thải đặt tại đây thì chúng tôi thấy có sự thay đổi.

Nhà máy được cho là xử lý rác thải theo công nghệ mới, tuy nhiên, những con suối trong khu vực này, nước đều đen sì. Những năm trước, ruồi nhặng phủ kín mâm cơm. Mỗi khi dân kêu thì họ cho thuốc ruồi. Khoảng 2 - 3 năm nay đỡ hơn, nhưng vẫn có khói.

Một người dân khác bức xúc: “Cứ khoảng 18h, khói bắt đầu bao phủ, mùi rất khó chịu, nhất là khi nào có mưa phùn, không có gió bắc thì khói bao quanh nhà như ở Sapa từ đêm đến sáng sớm. Gia đình phải đóng cửa kín mít”.

Trong tâm trạng lo lắng bởi nhà có hai con nhỏ đang học tiểu học, anh Nguyễn Văn Thường, thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái cho biết: “Cả thôn cứ tầm chiều tối là lại có khói, có mùi, chỉ hôm nào có gió bắc thì khác thôi. Nhà tôi có 2 con nhỏ, một lớp 4, một lớp 1. Nếu có tiền mua đất là gia đình tôi chuyển đi ngay. Người lớn không nói làm gì, nhưng trẻ con hít phải khói này không biết có ảnh hưởng gì không. Khói mấy cây số. Nước suối chảy ra thì đen sì”.

Nước thải từ khu vực nhà máy rác ra suối tại quốc lộ 18 đen sì. Ảnh: Đoàn Hưng
Nước thải từ khu vực nhà máy rác ra suối tại Quốc lộ 18 đen sì. Ảnh: Đoàn Hưng

Tiếp nhận ý kiến của người dân, phóng viên Báo Lao Động đã nhiều lần tiếp cận thực tế. Khoảng 20h ngày 15.1.2024, phóng viên đã tận mắt chứng kiến tại Km 263, Quốc lộ 18 cách cổng nhà máy rác khoảng 300m xuất hiện làn khói trắng bao phủ cầu Đầm Nâu, kèm mùi hôi khó chịu. Tuyến suối chảy từ nhà máy xuống khu vực Quốc lộ 18 có màu đen.

Lý giải của doanh nghiệp

Ngày 16.1.2024, ông Phạm Tiên Phong - Giám đốc Công ty CP Xử lý chất thải miền Đông, chủ đầu tư của Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái, lý giải: “Về khói, tôi khẳng định là có, bởi vì đã đốt rác là phải có khói, đặc biệt vào những ngày vừa qua sương mù dày đè khói xuống, không thoát được đi. Cái này do yếu tố thời tiết, chưa có cách giải quyết triệt để. Tuy nhiên, nếu có mùi thì chỉ là thoang thoảng. Hiện nay, nhà máy mỗi ngày xử lý khoảng 120 tấn rác. Cũng đã có nhiều đoàn đến kiểm tra công ty, ở khoảng cách 100m không thấy mùi, chẳng qua gió cuốn mùi luẩn quẩn”.

Vậy nhưng khi phóng viên tìm gặp và trao đổi với ông Trần Quang Khải - Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa - thì được xác nhận, tháng 6.2023, chính quyền địa phương đã tiếp nhận ý kiến cử tri thôn 5 về tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Cụ thể là, khói bụi do đốt rác thải ra môi trường và không khí quanh khu vực này có mùi hôi thối; nước thải của nhà máy chảy ra sông, suối và biển làm cho tôm, cá và các nguồn hải sản không sinh sống và phát triển được. Sau đó, đoàn công tác của HĐNĐ thành phố đã đến kiểm tra nhà máy.

Cổng nhà xử lý rác thải. Ảnh: Đoàn Hưng
Khu vực nhà xử lý rác thải. Ảnh: Đoàn Hưng

Theo ông Khải, từ tháng 6.2023 đến nay, UBND xã không nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường từ nhà máy rác nữa. Song qua phản ánh của phóng viên, xã sẽ đến kiểm tra thực tế để giải quyết theo quy định.

Tháng 2.2012, Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, mức vốn 111,9 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 21,83ha tại thôn 5, xã Quảng Nghĩa. Nhà máy có công suất thiết kế 150 tấn/ngày nhưng hiện tại mới đạt 120 tấn/ngày, nhằm xử lý toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường của TP Móng Cái và huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh vẫn chỉ được chạy tối đa 60km/h

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải hoàn thành việc điều chỉnh tốc độ từ 60km/h lên 80km/h ở nhiều đoạn trên tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả trong tháng 6.2023, nhưng đến nay toàn tuyến vẫn giữ nguyên tốc độ tối đa là 60km/h.

Bãi rác phao xốp lớn ở Quảng Ninh sẽ được xử lý xong trước tháng 4.2024

Đoàn Hưng |

Hiện bãi tập kết phao xốp chờ xử lý tại cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) ước tính lên đến 2,5 triệu chiếc. Đơn vị xử lý quyết tâm giải phóng số phao xốp này xong trước tháng 4.2024.

Phát hiện gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 11.1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và tạm giữ gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

Bộ trưởng VHTTDL nói về khoản nợ thuế 1.000 tỉ đồng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc cưỡng chế khoản nợ thuế đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh lại nội dung này.

Nhiều ý kiến về quy định bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS

TRÀ MY |

Bên cạnh ý kiến ủng hộ giữ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS để đảm bảo tính công bằng và khuyến khích học sinh nỗ lực, số khác lại mong muốn bỏ xếp loại nhằm giảm áp lực với học sinh.

Hơn 1.000 đoàn viên tham gia Tết sum vầy do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 do LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức đã thu hút trên 1.000 đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tham gia. Chương trình đã để lại ấn tượng cùng những cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi đoàn viên, CNLĐ.

Toàn cảnh Bệnh viện Nhi Hà Nội gần 800 tỉ đồng đang xây dựng

HỮU CHÁNH |

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 794 tỉ đồng, quy mô 200 giường bệnh nội trú, dự kiến hoàn thành vào quý III/2024.

Đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh vẫn chỉ được chạy tối đa 60km/h

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải hoàn thành việc điều chỉnh tốc độ từ 60km/h lên 80km/h ở nhiều đoạn trên tuyến đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả trong tháng 6.2023, nhưng đến nay toàn tuyến vẫn giữ nguyên tốc độ tối đa là 60km/h.

Bãi rác phao xốp lớn ở Quảng Ninh sẽ được xử lý xong trước tháng 4.2024

Đoàn Hưng |

Hiện bãi tập kết phao xốp chờ xử lý tại cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) ước tính lên đến 2,5 triệu chiếc. Đơn vị xử lý quyết tâm giải phóng số phao xốp này xong trước tháng 4.2024.

Phát hiện gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 11.1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện và tạm giữ gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nhập lậu.