Ngăn chặn buôn lậu ở Móng Cái, Quảng Ninh dịp áp Tết

Đoàn Hưng |

Theo báo cáo của Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) trên địa bàn những tháng cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm đều là hàng hóa trong nội địa, không xác minh được nguồn gốc xuất xứ.

Những bất ổn từ thị trường nội địa

Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái được giao quản lý 49 điểm, khu vực tại TP Móng Cái và huyện Hải Hà, gồm 2 cửa khẩu, 2 lối mở, 3 điểm xuất hàng, 22 kho ngoại quan, 4 cửa hàng miễn thuế, 12 địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa tập trung, 26 điểm kiểm tra sản xuất chân công trình nhà máy doanh nghiệp.

Năm 2023, chi cục đã xử lý vi phạm, chủ trì bắt giữ 72 vụ, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng, phạt vi phạm hành chính 72 trường hợp với tổng số tiền 436 triệu đồng, đạt 144% chỉ tiêu về số vụ, 183% chỉ tiêu về trị giá; tăng 44% về số vụ, tăng 65% về trị giá, giảm 52% về số tiền phạt so với năm 2022. Trong đó, riêng tổ kiểm soát Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái phát hiện xử lý 30 vụ, trị giá 838,1 triệu đồng.

Làm việc với phóng viên Báo Lao Động ngày 2.1.2024, ông Nguyễn Văn Việt - Phó Tổ trưởng tổ kiểm soát Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái - cho biết: “Trong số 30 vụ tổ kiểm soát phát hiện xử lý không có vụ nào buôn lậu từ bên kia biên giới về nước mà từ ngoài địa bàn vào trong địa bàn cục quản lý. Nhiều vụ việc mất rất nhiều thời gian để xác minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, đặc biệt có những vụ việc qua nhiều ngày chủ hàng mới xuất trình hóa đơn chứng từ, hoạt động thương mại điện tử cũng làm cho việc kiểm soát hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, đồ chơi, quần áo trẻ em”.

Nhận định về nguyên nhân của tình trạng trên, ông Phạm Văn Minh - Phó Chi cục hải quan Cửa khẩu Móng Cái - cho rằng: “Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và trong nội địa tiềm ẩn nguy cơ gia tăng do nhu cầu tiêu dùng của người dân thường tăng cao vào những tháng cuối năm và thời điểm cận kề các dịp lễ, Tết. Thời điểm này, một số đối tượng là lái xe ôm, lái xe khách thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn gia tăng mạnh”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Tết Nguyên đán đang đến gần. Để kiểm soát hoạt động gian lận, buôn lậu thương mại, Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái đã tăng cường công tác thu thập thông tin, tuần tra, phối hợp tuần tra kiểm soát với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, GLTM và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Triển khai quyết liệt kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, GLTM, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng, tích cực tố giác các hành vi vi phạm với cơ quan hải quan.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; kiên quyết xử lý, đề xuất xử lý nghiêm trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực đối với doanh nghiệp, người dân khi làm thủ tục hải quan hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong chiều ngày 3.1 tại Lối mở km 3+4 Hải Yên có khoảng 40 xe container, số lượng xe và hoạt động bốc xếp hàng hóa diễn ra thưa thớt, kém sôi động so với hồi đầu năm.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, lượng xe vào làm hàng tại lối mở km 3+4 giảm khoảng 40% so với thời điểm đầu năm 2023. Do từ đầu tháng 7.2023, Hải quan Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hàng hoa quả Việt Nam nhập khẩu.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn xử lý hơn 5.900 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm trong 1 năm

Trần Tuấn |

Trong năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 5.903 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Kiên Giang triệt phá hàng chục vụ án ma túy, đánh bạc, buôn lậu trong tuần

NGUYÊN ANH |

Sau 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm công an Kiên Giang đã điều tra làm rõ các vi phạm trật tự xã hội, triệt phá các ổ bạc, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, buôn lậu...

Tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả dịp sát Tết ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành, huyện, thành phố đang tổ chức kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Trượt 4 lần vì bài thi mô phỏng, học viên chờ đổi mới trong sát hạch lái xe

Quỳnh Trang - Hải Danh |

Theo nhiều học viên, hiện nay, phần thi mô phỏng lái xe vẫn còn bất cập. Trong đó, nhiều tình huống không phù hợp với thực tế khi tham gia giao thông khiến cho nhiều học viên thi trượt dù đã nắm chắc lý thuyết và thực hành.

Ứng xử sau ly hôn nhìn từ cách Lưu Hương Giang nói về Hồ Hoài Anh

Anh Trang |

Sau những ồn ào từ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang vẫn giữ thái độ tích cực khi nói về chồng, chọn làm bạn sau khi ly hôn, nhiều người nhận định đây là lựa chọn văn minh và tốt cho 2 con của họ.

Chuyện về cô gái 20 tuổi với ước mơ được cắp sách đến trường... tiểu học

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khoảng 1 tháng nay, lớp học 4E của cô giáo Lê Thị Liên, ở Trường Tiểu học Quảng Vinh (TP. Sầm Sơn) có thêm một học sinh đặc biệt, đó là em Đinh Thị Ngọc Ánh, em Ánh năm nay dù đã bước qua tuổi 20 và lớn hơn các bạn cùng lớp, nhưng em vẫn khao khát được đến lớp, đến trường; vậy nên Ánh đã viết đơn gửi đến thầy cô và nhà trường để xin đi học.

Bổ nhiệm hai phó giám đốc công an, tặng huân chương cho một tập thể

Quang Việt |

Ngoài hai phó giám đốc công an tỉnh được bổ nhiệm, trong tuần qua một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh vào cuộc vụ 18 viên chức, người lao động bị nợ lương, BHXH ở Trà Vinh

HOÀNG LỘC |

Sau bài “18 viên chức, người lao động ở Trà Vinh khốn khổ vì bị nợ lương gần 1 năm” đăng trên Báo Lao Động ngày 29.12.2023, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã chi trả được 1,5 tháng nợ lương đối với 18 người lao động. Riêng các khoản nợ BHXH, BHYT và hơn 7 tháng lương còn lại vẫn chưa có kinh phí chi trả.

Lạng Sơn xử lý hơn 5.900 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng cấm trong 1 năm

Trần Tuấn |

Trong năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 5.903 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Kiên Giang triệt phá hàng chục vụ án ma túy, đánh bạc, buôn lậu trong tuần

NGUYÊN ANH |

Sau 1 tuần ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm công an Kiên Giang đã điều tra làm rõ các vi phạm trật tự xã hội, triệt phá các ổ bạc, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, buôn lậu...

Tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả dịp sát Tết ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành, huyện, thành phố đang tổ chức kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.