Hoa Tết ngập tràn đại lộ đẹp nhất TPHCM nhưng vắng khách mua

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Trưng bày cây kiểng (cây cảnh) vào dịp Tết là một nét đẹp trong văn hoá đón Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tại TPHCM, những ngày này, dọc khắp các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã bắt đầu trưng bày đủ các loại cây kiểng và hoa ngày Tết để khách hàng tham quan, mua sắm. Tuy nhiên sức mua vẫn còn nhiều hạn chế.

Thời điểm hiện tại, cây kiểng để khách hàng chơi Tết được trưng bày nhiều nhất trên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TPHCM). Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, dọc 2 bên đường Phạm Văn Đồng, có gần 30 điểm bán cây cảnh đã trưng bày cây mai, cúc mâm xôi, bưởi diễn, quất,… để chào hàng Tết.
Theo tìm hiểu của PV, năm nay các nhà vườn nhập về số lượng không đổi so với năm ngoái, tuy nhiên giá bán ra giảm từ 10 – 20%. Các chủ vườn nhận định năm nay kinh tế vẫn còn khó khăn, dự kiến sức mua giảm nên không dám nhập “quá tay”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, năm nay các nhà vườn nhập về số lượng không đổi so với năm ngoái, tuy nhiên giá bán ra giảm từ 10 – 20%. Các chủ vườn nhận định năm nay kinh tế vẫn còn khó khăn, dự kiến sức mua giảm nên không dám nhập “quá tay”.
Cũng theo nhiều tiểu thương, không khí mua sắm những ngày này vẫn chưa sôi động như mọi năm. “Như năm ngoái thời điểm này khách hàng đã bắt đầu liên hệ để đặt hàng, chờ ngày giao, nhưng năm nay lượng khách giảm rõ rệt”, chủ một vườn mai trên đường Phạm Văn Đồng cho hay.
Cũng theo nhiều tiểu thương, không khí mua sắm những ngày này vẫn chưa sôi động như mọi năm. “Như năm ngoái thời điểm này khách hàng đã bắt đầu liên hệ để đặt hàng, chờ ngày giao, nhưng năm nay lượng khách giảm rõ rệt”, chủ một vườn mai trên đường Phạm Văn Đồng cho hay.
Lý giải về tình trạng này, chủ vườn mai này cho biết, cứ mỗi năm qua đi, các cơ sở kinh doanh cây mai hay thậm chí là các cây cảnh khác cũng tăng lên, nguồn cung nhiều nên khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, chính các chủ vườn cũng phải tự đổi mới để giữ chân và thu hút khách hàng. Hiện tại các vườn mai vẫn chưa nhận nhiều đơn đặt hàng cho dịp Tết. Khách hàng chủ yếu ghé xem cây và tham khảo giá, chưa “xuống tiền” đặt hàng.
Lý giải về tình trạng này, chủ vườn mai này cho biết, cứ mỗi năm qua đi, các cơ sở kinh doanh cây mai hay thậm chí là các cây cảnh khác cũng tăng lên, nguồn cung nhiều nên khách hàng có thêm nhiều lựa chọn, chính các chủ vườn cũng phải tự đổi mới để giữ chân và thu hút khách hàng.
Tại vườn bưởi diễn của anh ,,, Trung, tình hình mua bán cũng khá ảm đạm. “Giá bưởi diễn năm nay không quá thay đổi so với các năm. Cây có kích thước nhỏ có giá khoảng 10 triệu đồng, lớn nhất rơi vào khoảng 40 – 50 triệu đồng. Tuy nhiên sức mua thì giảm rõ rệt.
Tại vườn bưởi diễn của anh Lý Văn Trung, tình hình mua bán cũng khá ảm đạm. “Giá bưởi diễn năm nay không quá thay đổi so với các năm. Cây có kích thước nhỏ có giá khoảng 10 triệu đồng, lớn nhất rơi vào khoảng 40 – 50 triệu đồng. Tuy nhiên sức mua thì giảm rõ rệt. Đi một hành trình hơn 1.600km từ Hưng Yên vào TPHCM nên tôi cũng hi vọng sức mua sẽ cải thiện hơn vào dịp gần Tết, nhất là từ 23 tháng Chạp để bán hết hàng”, anh Trung chia sẻ.
Tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng cúc mâm xôi, chủ vườn cho biết năm nay cúc mâm xôi không đạt chất lượng bằng năm ngoái, nhiều lá bị cháy nên nhà vườn phải cất công nhặt bỏ, chăm chút kỹ lưỡng để các chậu cúc đẹp hơn. Cúc mâm xôi hiện có mức giá 250.000 đồng/cặp
Tại các cơ sở kinh doanh mặt hàng cúc mâm xôi, chủ vườn cho biết năm nay cúc mâm xôi không đạt chất lượng bằng năm ngoái, nhiều lá bị cháy nên nhà vườn phải cất công nhặt bỏ, chăm chút kỹ lưỡng để các chậu cúc đẹp hơn. Cúc mâm xôi hiện có mức giá 250.000 đồng/cặp.
Quất là cây cảnh được nhiều khách hàng ưa chuộng để trưng bày trong dịp Tết vì màu sắc bắt mắt, mức giá hợp lý, tuy nhiên năm nay, nhiều khách hàng vẫn còn chần chừ chưa “xuống tiền”
Quất là cây cảnh được nhiều khách hàng ưa chuộng để trưng bày trong dịp Tết vì màu sắc bắt mắt, mức giá hợp lý, tuy nhiên năm nay, nhiều khách hàng vẫn còn chần chừ chưa “xuống tiền”.
Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, sức mua có thể sôi động hơn vào thời điểm sau 20 tháng Chạp. Hiện tại khách hàng đang trong tâm lí khảo sát giá, chưa vội mua nên không trách khỏi việc khách chỉ đến xem chứ không “xuống tiền”.
Theo đánh giá của nhiều tiểu thương, sức mua có thể sôi động hơn vào thời điểm sau 20 tháng Chạp. Hiện tại khách hàng đang trong tâm lí khảo sát giá, chưa vội mua nên không tránh khỏi việc khách chỉ đến xem chứ không mua ngay.

Anh Tú - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo trái cây dát vàng trưng bày dịp Tết giá chỉ từ 450.000 đồng

NGỌC ÁNH - MỸ LỆ |

TPHCM - Dừa là một trong những loại trái cây được người Việt lựa chọn để trang trí mâm ngũ quả ngày Tết (mâm ngũ quả miền Nam). Những năm gần đây, nhiều khách hàng lựa chọn trái dừa được dát vàng óng ánh, trang trí rồng, phượng,... làm đẹp thêm mâm ngũ quả ngày Tết.

Phố cây cảnh Hà Nội rực rỡ sắc hoa đón Tết

Thảo Trang |

Hà Nội - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, phố Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) đã đông đúc người đổ về mua hoa, cây cảnh để trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết

THẾ ĐẠI |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những gia đình trồng cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạo ra cây quýt hình thỏi vàng “tài lộc”để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cây quýt hình thỏi vàng có giá bán hàng chục triệu đồng.

Bảo hiểm Agribank báo lãi lớn, 78% tổng tài sản gửi ngân hàng

Minh Ánh - Quang Dân |

Trong năm 2023, lợi nhuận của Bảo hiểm Agribank chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư, chứ không tới từ hiệu quả kinh doanh bảo hiểm gốc.

Cướp ngân hàng ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, đối tượng chưa kịp lấy tiền

Nguyễn Linh |

Ngày 19.1, UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng.

Số phận hàng nghìn thẻ BHXH 1 tháng dành cho học sinh nghèo Lào Cai

Nhóm PV |

Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai thừa nhận chưa có phương án hỗ trợ để duy trì hàng nghìn thẻ Bảo hiểm Y tế (BHYT) giá trị chỉ 1 tháng đã tặng cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khởi công xây dựng trụ sở Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên Báo Lao Động tại Đà Nẵng

Tường Minh |

Báo Lao Động tổ chức động thổ, khởi công xây dựng trụ sở làm việc Văn phòng Miền Trung Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng.

Bộ trưởng VHTTDL nói về khoản nợ thuế 1.000 tỉ đồng của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc cưỡng chế khoản nợ thuế đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính chủ trì xử lý, xem xét điều chỉnh lại nội dung này.

Độc đáo trái cây dát vàng trưng bày dịp Tết giá chỉ từ 450.000 đồng

NGỌC ÁNH - MỸ LỆ |

TPHCM - Dừa là một trong những loại trái cây được người Việt lựa chọn để trang trí mâm ngũ quả ngày Tết (mâm ngũ quả miền Nam). Những năm gần đây, nhiều khách hàng lựa chọn trái dừa được dát vàng óng ánh, trang trí rồng, phượng,... làm đẹp thêm mâm ngũ quả ngày Tết.

Phố cây cảnh Hà Nội rực rỡ sắc hoa đón Tết

Thảo Trang |

Hà Nội - Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, phố Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) đã đông đúc người đổ về mua hoa, cây cảnh để trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết.

Cây quýt hình thỏi vàng tài lộc giá hàng chục triệu đồng hút khách dịp Tết

THẾ ĐẠI |

Nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, những gia đình trồng cây cảnh ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) tạo ra cây quýt hình thỏi vàng “tài lộc”để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mỗi cây quýt hình thỏi vàng có giá bán hàng chục triệu đồng.