Tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư Thái Bình - Hàn Quốc

Trung Du |

Thái Bình - Tiếp nối chuỗi sự kiện trong chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thái Bình Homecoming Day”, ngày 2.12, tại TP.Thái Bình đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc.

Dư địa để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư còn rất lớn...

Tại hội nghị, các vị lãnh đạo, đại biểu tham dự đã cùng nhau ôn lại truyền thống quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai đất nước Việt - Hàn trong suốt chặng đường dài đã qua; đồng thời khái lược, phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Thái Bình và các cơ hội hợp tác, giao lưu, đầu tư trên các lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc. Ảnh: Nam Hồng
Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc. Ảnh: Nam Hồng

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, quan hệ mới trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác Hàn Quốc nói riêng.

Thái Bình là tỉnh đang phát triển, có lợi thế về quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, với 10 khu công nghiệp (trong đó có 4 khu công nghiệp trong khu kinh tế) và 49 cụm công nghiệp đã hình thành trên địa bàn 7 huyện, thành phố với tổng diện tích khoảng gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng luôn sẵn sàng chào đón nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Hồng
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Hồng

“Đối với tỉnh Thái Bình, Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Thông qua hội nghị quan trọng này, tỉnh Thái Bình mong muốn đây sẽ là cơ hội để tìm hiểu, làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa Thái Bình và Hàn Quốc trên 3 lĩnh vực lớn: Đầu tư - Thương mại - Du lịch, tạo tiền đề cho sự gắn bó lâu dài của hai bên.

Tỉnh Thái Bình luôn mong muốn được hợp tác toàn diện, trên nhiều lĩnh vực với tất cả các đối tác Hàn Quốc, trong đó có việc trao đổi, xuất nhập khẩu hàng hóa; mong muốn mở rộng cơ hội hợp tác giáo dục, đào tạo, y tế và trao đổi văn hóa, lao động với các địa phương, đối tác của Hàn Quốc”, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình bày tỏ kỳ vọng.

Kêu gọi nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Thái Bình nhiều hơn nữa

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao việc tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan, các nhà đầu tư tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thái Bình - Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa với tỉnh Thái Bình trong việc thu hút, kết nối các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.

“Thái Bình với lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, được đào tạo cơ bản; diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp lớn; cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông kết nối liên vùng đang tiếp tục được đầu tư ngày càng đồng bộ… Đây sẽ là các điều kiện thuận lợi cũng chính là cơ sở để các nhà đầu tư Hàn Quốc yên tâm đến với tỉnh Thái Bình ngày càng nhiều hơn, với quy mô lớn hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Về phía Hàn Quốc, cựu Tổng thống Lee Myung-bak cho biết, hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam với tổng số vốn đạt 80,5 tỉ USD; kim ngạch thương mại đạt 88 tỉ USD vào năm 2022. Hai nước đã trở thành “người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt” của nhau.

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak cũng đánh giá, hai nước Việt Nam - Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều dư địa, tiềm năng để hợp tác, đầu tư. Trong đó, Thái Bình đã, đang là địa chỉ mà các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm đến ngày càng nhiều hơn.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Hồng
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nam Hồng

“Tôi hy vọng, qua sự kiện này sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc nữa biết đến, tìm đến Thái Bình đầu tư. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và tỉnh Thái Bình tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Luôn tạo điều kiện tốt nhất, có những cơ chế tốt nhất và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư”, ông Lee Myung-bak khẳng định.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án mới, với tổng trị giá 130 triệu USD của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Cùng với đó, các địa phương và doanh nghiệp của Thái Bình và Hàn Quốc cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, đầu tư, giáo dục, thương mại...

Trung Du
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng lễ khai mạc chương trình “Thái Bình Homecoming Day”

Trung Du |

Thái Bình - Tối 1.12, hàng vạn người dân địa phương và du khách đã đổ về Quảng trường Thái Bình để hòa mình vào lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc với tên gọi “Thái Bình Homecoming Day” và Hội chợ quốc tế nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Trung Du |

Ngày 1.12, tại tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - đã trao quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tối nay khai mạc giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Từ 19h30 tối 1.12, tại Quảng trường Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Khám sức khỏe, chăm lo thiết thực cho đời sống đoàn viên, NLĐ ở Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Thái Bình tích cực thực hiện nhiều chương trình, việc làm thiết thực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là hoạt động khám sức khỏe.

Kỳ vọng những đột phá của phong trào công nhân thời gian tới

Đoàn Hưng |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khép sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Với kết quả của Đại hội, đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tỉnh Quảng Ninh càng có thêm cơ sở đặt trọn niềm tin vào những “thủ lĩnh” của phong trào công nhân.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Ấn tượng lễ khai mạc chương trình “Thái Bình Homecoming Day”

Trung Du |

Thái Bình - Tối 1.12, hàng vạn người dân địa phương và du khách đã đổ về Quảng trường Thái Bình để hòa mình vào lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc với tên gọi “Thái Bình Homecoming Day” và Hội chợ quốc tế nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Bổ nhiệm 2 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Trung Du |

Ngày 1.12, tại tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - đã trao quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cho các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình.

Tối nay khai mạc giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Từ 19h30 tối 1.12, tại Quảng trường Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.