Tối nay khai mạc giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Từ 19h30 tối 1.12, tại Quảng trường Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) sẽ diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023.

Theo UBND tỉnh Thái Bình, nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Thái Bình và các địa phương, đối tác Hàn Quốc nói riêng, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” từ ngày 1 - 2.12 và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 - Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2023 từ ngày 30.11 đến 6.12 tại Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và lãnh đạo một số bộ ngành, lãnh đạo chính quyền một số địa phương Hàn Quốc.

Đặc biệt, tham dự chương trình dự kiến còn có cựu Tổng thống Hàn Quốc ông Lee Myung Bak, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc và nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, như: Trung tâm xúc tiến xuất khẩu nông lâm, thủy sản Hàn Quốc (AT Center), Tập đoàn HiteJinro, Tập đoàn Daewoo, Tập đoàn Daelim Trade…; các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và trong tỉnh.

Sẵn sàng cho lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023. Ảnh: Trung Du
Sẵn sàng cho lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023. Ảnh: Trung Du

Tại lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 vào tối nay (1.12), điểm nhấn sẽ là các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa sinh viên Hàn Quốc và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 được tổ chức từ ngày 30.11 đến 6.12 tại Quảng trường Thái Bình.

Đây là hội chợ thường niên được tổ chức tại TP.Thái Bình với quy mô lớn, thu hút đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.

Đặc biệt năm nay, Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ được tổ chức kết hợp cùng Chương trình giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”, với quy mô trên 300 gian hàng, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương hiệu lớn của Việt Nam và Hàn Quốc.

Trung Du
TIN LIÊN QUAN

Người nông dân ở Thái Bình biến cây cỏ thành ống hút bảo vệ môi trường

Lương Hà |

Thái Bình - Ống hút được làm hoàn toàn từ cây cỏ bàng (loại cỏ có nhiều ở miền Tây Nam Bộ) đã được ông Nguyễn Cao Động (xã Đông Cường, huyện Đông Hưng) mang về trồng thử nghiệm ở quê lúa Thái Bình và sản xuất để thay thế ống hút nhựa.

Phận đời nên duyên, gắn bó với nhau hơn 40 năm nơi làng phong Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Quen nhau ở viện phong da liễu Văn Môn (nay là Bệnh viện da liễu Thái Bình), từ hoàn cảnh khốn khó nhất, ông Nguyễn Văn Cần và bà Đỗ Thị Nhị nên duyên nợ, gắn bó với nhau suốt hơn 40 năm.

Sáng kiến của đoàn viên ngành Y tế Thái Bình làm lợi gần 3 tỉ đồng

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 28.11, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tin tưởng Ban Chấp hành có đủ kỹ năng và trình độ để đảm đương nhiệm vụ

Minh Hạnh |

Sau khi có kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2023-2028), trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Quý Tuấn Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera cho rằng, Đại hội đã chọn ra được những người đủ đức, đủ tài đảm đương nhiệm vụ mới.

Tin tưởng giải pháp đột phá chăm lo người lao động từ Ban chấp hành mới

Ngô Hữu Lễ (Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới – An Giang) |

Là cán bộ Công đoàn chuyên trách, tôi tin tưởng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII đề ra nhiều giải pháp đột phá về chăm lo người lao động.

75.000 đoàn viên, người lao động hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh ký kết thỏa thuận hợp tác, thực hiện nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã góp phần trực tiếp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.

Trắc nghiệm: Những kỳ Đại hội Công Đoàn Việt Nam trong lịch sử

Nhóm PV |

Trải qua 94 năm (1929 - 2023) với 12 kỳ đại hội, Công đoàn Việt Nam luôn giữ vững mục tiêu đồng hành, sát cánh và là điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn.

Những công trình chắp cánh ước mơ an cư của người lao động

MỸ LY |

Chương trình Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ triển khai thời gian qua đã chắp cánh ước mơ an cư lạc nghiệp cho rất nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Người nông dân ở Thái Bình biến cây cỏ thành ống hút bảo vệ môi trường

Lương Hà |

Thái Bình - Ống hút được làm hoàn toàn từ cây cỏ bàng (loại cỏ có nhiều ở miền Tây Nam Bộ) đã được ông Nguyễn Cao Động (xã Đông Cường, huyện Đông Hưng) mang về trồng thử nghiệm ở quê lúa Thái Bình và sản xuất để thay thế ống hút nhựa.

Phận đời nên duyên, gắn bó với nhau hơn 40 năm nơi làng phong Thái Bình

Lương Hà |

Thái Bình - Quen nhau ở viện phong da liễu Văn Môn (nay là Bệnh viện da liễu Thái Bình), từ hoàn cảnh khốn khó nhất, ông Nguyễn Văn Cần và bà Đỗ Thị Nhị nên duyên nợ, gắn bó với nhau suốt hơn 40 năm.

Sáng kiến của đoàn viên ngành Y tế Thái Bình làm lợi gần 3 tỉ đồng

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 28.11, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.