Gấp rút đầu tư phát triển muối Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 19.9, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu về định hướng và giải pháp phát triển nghề muối Bạc Liêu. Đây là động thái sau khi có nhiều ý kiến khác nhau Việt Nam có chiều dài bờ biển dài nhưng phải nhập muối.

Nghề sản xuất muối Bạc Liêu là nghề truyền thống được hình thành và phát triển hơn 100 năm. Muối được sản xuất tại Bạc Liêu thường có hương vị đậm đà, độc đáo vì trong muối có hàm lượng magiê, canxi, sunfat... rất thấp, không gây vị đắng, chát. Điều này đã làm cho muối Bạc Liêu nổi tiếng từ xưa đến nay.

Diện tích muối tại Bạc Liêu giảm dần theo thời gian do nghề mối khó nhọc, thu nhập thấp. Ảnh: Nhật Hồ
Diện tích muối tại Bạc Liêu giảm dần theo thời gian do nghề mối khó nhọc, thu nhập thấp. Ảnh: Nhật Hồ

Với gần 1.500ha, Bạc Liêu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước. Trong niên vụ năm 2023 sản lượng muối toàn tỉnh đạt trên 27.000 tấn, trong đó muối trắng trải bạt năm 2023 là hơn 7.300 tấn, còn lại là muối sản xuất truyền thống. Năng suất trung bình đạt gần 17 tấn/ha (đối với sản xuất muối truyền thống) và trên 37 tấn/ha (đối với muối trải bạt). Tổng số hộ sản xuất muối năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 767 hộ, với 1.520 lao động.

Bạc Liêu có diện tích muối lớn nhất cả nước nhưng diêm dân không khá lên từ nghề muối do thiếu đầu tư, quảng bá thương hiệu dù hạt muối Bạc Liêu ngon, chất lượng. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu có diện tích muối lớn nhất cả nước nhưng diêm dân không khá lên từ nghề muối do thiếu đầu tư, quảng bá thương hiệu dù hạt muối Bạc Liêu ngon, chất lượng. Ảnh: Nhật Hồ

Sản phẩm muối ăn Bạc Liêu được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ công nhận chỉ dẫn địa lý năm 2013. Cuối năm 2020, nghề muối tỉnh Bạc Liêu được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Dù nghề muối ở Bạc Liêu tồn tại trên 100 năm, nhưng cư dân xứ biển chưa thể giàu lên từ muối. Nếu như năm 2011, toàn tỉnh có hơn 3.000ha sản xuất muối, khoảng 1.300 hộ trực tiếp làm muối thì đến năm 2015 số lượng này đã giảm xuống chỉ còn hơn 2.600 ha và năm 2023 thực hiện sản xuất còn 1.411 ha.

Tại buổi làm việc, tỉnh Bạc Liêu đã có kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ tỉnh tổ chức triển khai các nội dung trong Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31.8.2020; hỗ trợ tỉnh nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất muối theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa, đồng bộ từ khâu cung cấp nước biển đến thu hoạch, vận chuyển, làm sạch và bảo quản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam sẽ đầu tư để hạt muối Bạc Liêu có giá trị. Ảnh: Nhật Hồ
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cho biết sẽ đầu tư để hạt muối Bạc Liêu có giá trị. Ảnh: Nhật Hồ

Tỉnh Bạc Liêu cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tổ chức Festival muối tại tỉnh Bạc Liêu vào năm 2024, để qua đó giúp quảng bá, giới thiệu sản phẩm muối trong nước nói chung, muối Bạc Liêu nói riêng; xúc tiến đầu tư, thương mại kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại muối. Tạo động lực để ngành muối trong nước cạnh được với muối nhập khẩu tại thị trường nội địa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, để hạt muối Bạc Liêu tiếp tục khẳng định thương hiệu và mang lại giá trị kinh tế, giúp ổn định đời sống của diêm dân, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, Bạc Liêu cần thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực của địa phương theo hướng làm giàu từ nghề muối. Phải tổ chức thế nào để hỗ trợ ngành muối phát triển gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu để người dân có thể làm giàu từ ngành muối.

Bên cạnh quy hoạch cần củng cố kiện toàn các hợp tác xã và phải đa dạng hóa các sản phẩm muối để nâng cao giá trị ngành muối gắn với phát triển du lịch. Cần phải đầu tư đồng bộ 3 lĩnh vực: Hạ tầng ngành muối, mô hình hiệu quả để có năng suất, chất lượng cao và sản xuất theo chuỗi liên kết để hạt muối ra thị trường có giá trị; các dự án để nâng cao hiệu quả sau đầu tư, bảo tồn và phát triển muối truyền thống, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại và truyền thông...

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Diêm dân đồng muối lớn nhất nước sống bấp bênh khi giá muối lên xuống thất thường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với diện tích gần 1.500 ha năm 2023, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất Việt Nam. Tại những cánh đồng muối Bạc Liêu, năm nào cũng thừa muối. Những người làm ra hạt muối nơi đây cười buồn khi biết rằng mỗi năm nước ta bỏ ra cả tỉ USD để nhập khẩu muối.

Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối do không thực hiện đúng quyết định của Thủ tướng

Phan Anh - Kim Khánh |

Dù có đường bờ biển dài nhưng mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ 500-600.000 tấn muối. Diện tích làm muối của nước ta cũng giảm nhanh chóng qua các năm.

Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối, vì đâu nên nỗi

Phan Anh |

Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có trao đổi với PV Lao Động làm rõ nguyên nhân nước ta nhập khẩu muối số lượng lớn dù có đường bờ biển dài.

Đau lòng không chỉ mỗi việc phải nhập khẩu muối

Hoàng Văn Minh |

"Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng" - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Muốn đổi mới trong nghề làm muối nhưng thiếu vốn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mô hình mới "Sản xuất muối sạch trên ô kết tinh trải bạt" đang được thí điểm tại xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) bước đầu đã cho thấy nhiều ưu điểm, người dân và chính quyền địa phương mong muốn được nhân rộng nhưng lại khó khăn về vốn.

Hàng trăm ha ruộng muối bị bỏ hoang tại huyện ven biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Trước đây, nhiều diêm dân sống tại huyện Hải Hậu đã thoát nghèo nhờ làm muối, nhưng những năm gần đây giá muối trên thị trường xuống thấp nên nhiều diêm dân phải bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh.

Nghi phạm bắt cóc bé gái tống tiền rồi sát hại là giúp việc

Khánh Linh |

Hà Nội - Nghi phạm được cho là đã bắt cóc bé gái để tống tiền rồi sát hại là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.

Diêm dân đồng muối lớn nhất nước sống bấp bênh khi giá muối lên xuống thất thường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với diện tích gần 1.500 ha năm 2023, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất Việt Nam. Tại những cánh đồng muối Bạc Liêu, năm nào cũng thừa muối. Những người làm ra hạt muối nơi đây cười buồn khi biết rằng mỗi năm nước ta bỏ ra cả tỉ USD để nhập khẩu muối.

Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối do không thực hiện đúng quyết định của Thủ tướng

Phan Anh - Kim Khánh |

Dù có đường bờ biển dài nhưng mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ 500-600.000 tấn muối. Diện tích làm muối của nước ta cũng giảm nhanh chóng qua các năm.

Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối, vì đâu nên nỗi

Phan Anh |

Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có trao đổi với PV Lao Động làm rõ nguyên nhân nước ta nhập khẩu muối số lượng lớn dù có đường bờ biển dài.

Đau lòng không chỉ mỗi việc phải nhập khẩu muối

Hoàng Văn Minh |

"Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng" - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Muốn đổi mới trong nghề làm muối nhưng thiếu vốn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Mô hình mới "Sản xuất muối sạch trên ô kết tinh trải bạt" đang được thí điểm tại xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) bước đầu đã cho thấy nhiều ưu điểm, người dân và chính quyền địa phương mong muốn được nhân rộng nhưng lại khó khăn về vốn.

Hàng trăm ha ruộng muối bị bỏ hoang tại huyện ven biển Nam Định

Hà Vi |

Nam Định - Trước đây, nhiều diêm dân sống tại huyện Hải Hậu đã thoát nghèo nhờ làm muối, nhưng những năm gần đây giá muối trên thị trường xuống thấp nên nhiều diêm dân phải bỏ hoang ruộng muối để đi tìm việc khác mưu sinh.