Diêm dân đồng muối lớn nhất nước sống bấp bênh khi giá muối lên xuống thất thường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Với diện tích gần 1.500 ha năm 2023, tỉnh Bạc Liêu được xem là nơi có diện tích sản xuất muối lớn nhất Việt Nam. Tại những cánh đồng muối Bạc Liêu, năm nào cũng thừa muối. Những người làm ra hạt muối nơi đây cười buồn khi biết rằng mỗi năm nước ta bỏ ra cả tỉ USD để nhập khẩu muối.

Năm nay đã ngoài 70 tuổi, ông Phan Văn Đông (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) có 3 đời làm muối tỏ ra không bất ngờ trước thông tin nhập muối. "Lúc trước cũng có nghe nhập muối. Nghe miết rồi quen, chẳng quan tâm đến nữa. Bởi hạt muối Bạc Liêu người ta nói chỉ làm muối ăn, không dùng cho công nghiệp được. Tôi không rành, nhưng làm muối mà giàu có thì chắc vùng ven biển này người ta làm muối hết rồi, chẳng ai chuyển sang nuôi tôm đâu", ông Đông chia sẻ.

Trên cánh đồng muối xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Trên cánh đồng muối xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Huyện Đông Hải có diện tích muốn 1.280 ha, được xem là lớn nhất tỉnh Bạc Liêu. Ông Hồ Thành Tuấn, xã Điền Hải, huyện Đông Hải phân trần: Giá muối lên xuống bất thường nên nghề muối bấp bênh. Năm nào mưa sớm, giá tăng; nắng nhiều muối trúng, giá hạ.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu Hồ Thanh Tuấn cho biết, năm 2020 khi được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề làm muối được Trung ương và tỉnh rất quan tâm và hỗ trợ cho huyện tổng kinh phí 130 tỉ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đồng muối chất lượng cao, sản xuất muối theo cách cơ giới hóa và sản xuất hiện đại như trải bạt.

Thu hoạch muối tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Thu hoạch muối tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Hồng Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Diêm nghiệp Huy Điền xã Điền Hải, huyện Đông Hải cho biết, sản lượng muối Bạc Liêu rất nhiều, chất lượng rất tốt, nhưng chỉ chế biến muối ăn nên giá trị chưa được cao. HTX đã xây dựng thương hiệu, nhằm đưa hạt muối Bạc Liêu ra các thị trường khác để diêm dân khá hơn.

Nếu như năm 2011, toàn tỉnh có hơn 3.000 ha sản xuất, khoảng 1.300 hộ trực tiếp làm thì đến năm 2015 giảm xuống còn hơn 2.600 ha và năm 2022 chỉ còn 1.411 ha. Tình trạng này là do việc sản xuất muối không mang lại hiệu quả kinh tế cao so với các mô hình sản xuất khác nên nhiều người đã chuyển đổi sản xuất để có thu nhập cao hơn.

Bạc Liêu có gần 1.500 ha diện tích sản xuất muối. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu có gần 1.500 ha diện tích sản xuất muối. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Hoàng Quốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Huy Điền (xã Điền Hải, huyện Đông Hải) cho biết, không có nhiều diêm dân áp dụng phương pháp trải bạt bởi chi phí đầu tư vượt quá khả năng của phần đông bà con.

Ông Quốc liệt kê: Chỉ tính riêng chi phí đầu tư trải bạt nhựa lát nền 1.000 m2, diêm dân phải đầu tư 50 triệu đồng. Nếu cộng với các khoản chi phí khác sẽ từ 140 – 150 triệu đồng/1.000m2. Điều này vượt quá xa khả năng của diêm dân. Trong khi sản phẩm muối ăn hiện nay tại Việt Nam cũng đang cạnh tranh lớn.

Sản phẩm muối Bạc Liêu được chế biến đạt chuẩn. Ảnh: Nhật Hồ
Sản phẩm muối Bạc Liêu được chế biến đạt chuẩn. Ảnh: Nhật Hồ

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Mười cho biết, kết thúc niên vụ muối năm 2023, toàn tỉnh có 1.420 ha diện tích sản xuất muối, sản lượng đạt 20.803 tấn, năng suất trung bình đạt 14,65 tấn/ha. Diêm dân bán tại ruộng với giá 2.400 đồng đến 2.800 đồng/kg đối với muối trắng; 1.600 đồng/kg đến 2.200 đồng/kg đối với muối đen. Với giá này, diêm dân có lãi nhưng không cao.

Sản phẩm được chế biến từ muối Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Sản phẩm được chế biến từ muối Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Để giữ ổn định diện tích muối, diêm dân sống được bằng nghề, tỉnh Bạc Liêu đang tập trung hướng dẫn hỗ trợ các dự án xây dựng các mô hình liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và thích ứng với biển đổi khí hậu trong sản xuất muối; ưu tiên cao cho dự án nghiên cứu sản xuất chế biến muối sạch, an toàn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, sản xuất chế biến muối biển nhạt nhiều khoáng chất, vi chất dinh dưỡng tự nhiên với hàm lượng NaCl thấp có lợi cho sức khỏe.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp, Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.367 tỉ đồng bằng 35,04% so kế hoạch vốn đã phân bổ. Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cắt nhà thầu làm ăn không đàng hoàng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để kéo dài, không thể để tình trạng công trình dây dưa, làm mãi không xong.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Hệ quả của làn sóng người lao động mất việc: Người chật vật, người lao đao

NHÓM PV |

Dưới sức ép của làn sóng mất việc tiếp tục tăng kéo dài sang nửa cuối năm 2023, nhiều người lao động đang chật vật vì lang thang nhiều khu công nghiệp không kiếm được việc làm, nhiều người buộc phải rời nơi đang sinh sống lập nghiệp để về quê, kéo theo hàng loạt những hệ quả là nhà trọ, người kinh doanh buôn bán ở nơi đông người lao động nhất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và Bình Dương cũng lao đao.

Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thấp, Bí thư Bạc Liêu chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tổng nguồn vốn toàn tỉnh đã giải ngân đạt gần 1.367 tỉ đồng bằng 35,04% so kế hoạch vốn đã phân bổ. Trước tình trạng này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cắt nhà thầu làm ăn không đàng hoàng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu để kéo dài, không thể để tình trạng công trình dây dưa, làm mãi không xong.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.