Đau lòng không chỉ mỗi việc phải nhập khẩu muối

Hoàng Văn Minh |

"Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng" - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan chiều 15.8, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề nghị bộ trưởng cho biết những giải pháp cụ thể gì để Việt Nam đủ muối dùng, không phải nhập khẩu và để diêm dân có thể sống bằng nghề của mình?

Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, hiện nay, nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5-1,6 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, sản xuất trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, dù Việt Nam có bờ biển dài, nên mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối.

“Điều này nghe có vẻ nghịch lý…” là chữ dùng của Bộ trưởng Lê Minh Hoan trong phần trả lời. Và nghịch lý, hay sự “đau lòng” như thế này không phải là câu chuyện của riêng hạt muối với diêm dân.

Ví như Việt Nam là một đất nước đâu đâu cũng thấy tre, trúc. Và cái tăm tre để xỉa răng làm ra đâu có cần công nghệ cao siêu gì nhưng chúng ta lâu nay vẫn phải nhập khẩu với mỗi năm hàng nghìn tấn. Đó là chưa nói đến việc chúng ta còn xuất thô rẻ đi nước ngoài!

Ví như chúng ta vẫn phải nhập khẩu đường, trong khi nhiều vùng nguyên liệu mía, nông dân phải đốt mía đi vì quá rẻ. Chúng ta nhập khẩu trái cây, không phải loài đặc hữu, trong khi nhiều vùng quê, nông dân bán đổ bán tháo hoa trái như cho, vì nếu không bán nhanh, sẽ bị thối rữa…

Hay như lời Bộ trưởng Lê Minh Hoan, chuyện nhập khẩu muối cũng giống như ngành than có tiềm năng nhưng ta vẫn phải nhập khẩu; gạo ta xuất khẩu hàng đầu thế giới, vẫn phải nhập khẩu gạo của Ấn Độ, Campuchia…

Và đó là chuyện của cơ chế thị trường. Kiểu như tăm tre lâu nay phần lớn do sản xuất kiểu thủ công, thay vì các doanh nghiệp sản xuất quy mô, nên cung không đáp ứng được cầu.

Hay chúng ta đang thiếu muối chất lượng cao, muối dùng cho công nghiệp thì diêm dân các địa phương lại không đáp ứng được nên phải nhập khẩu. Trong khi diêm dân ngược lại, muối sản xuất ra luôn tồn đọng, dư thừa hàng trăm nghìn tấn mỗi năm do không tìm được đầu ra…

“Bộ NNPTNT đang xây dựng chuỗi logistic ngành muối để đảm bảo phát triển ngành muối hiệu quả hơn. Và trong tương lai, sẽ có giải pháp về công nghệ, để ngành muối đáp ứng được tiêu chuẩn phục vụ cho ngành công nghiệp trong nước", Bộ trưởng Lê Minh Hoan thông tin.

Chuỗi logistic với Bộ NNPTNT đóng vai trò “nhạc trưởng” để kết nối cũng như các giải pháp công nghệ để phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất là điều khẩn thiết trong lúc này.

Và những điều này không chỉ dành riêng cho ngành muối mà còn rất nhiều ngành sản xuất khác đang gây ra sự “đau lòng” bởi nghịch lý cung cầu, xuất nhập... như lời đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Giá lúa gạo đang nóng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, qua nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, giá cả lúa gạo đang nóng.

Tiền vệ Đức Việt: Đội hình U23 Việt Nam sẽ sớm hoà hợp trong lối chơi

MINH PHONG |

Tiền vệ Nguyễn Đức Việt cho biết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nhanh chóng hoà hợp với lối chơi, cách vận hành chiến thuật để có màn trình diễn tốt hơn.

Nghi phạm hôn mê sâu sau 2 ngày bị tạm giữ ở Hải Phòng

Mai Chi |

Một người đàn ông sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp, đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

TPHCM sắp có 14km đường hoa dọc đường sắt Bắc – Nam

MINH QUÂN |

TPHCM phối hợp ngành đường sắt tổ chức trồng hoa dọc 14km đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn, hưởng ứng kế hoạch hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam.

Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ nhiều nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc hàng trăm hộ dân ở nhiều xã của huyện Đông Sơn bị nứt nhà sau khi thi công tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.

Cách Việt Á thâu tóm và tự đánh bóng kit test xét nghiệm

Việt Dũng |

Phan Quốc Việt sau khi biến đề tài test xét nghiệm của Nhà nước thành của Công ty Việt Á, còn được quan chức Bộ Khoa học và Công nghệ quảng cáo rầm rộ, đánh bóng với thành quả “Bộ sản phẩm xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO công nhận”.

Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Giá lúa gạo đang nóng

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, qua nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, giá cả lúa gạo đang nóng.