Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Đại biểu Quốc hội rất đau lòng khi Việt Nam phải nhập khẩu muối

Chiều 15.8, nêu vấn đề chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề nghị bộ trưởng cho biết những giải pháp cụ thể gì để Việt Nam sử dụng đủ muối dùng, không phải nhập khẩu và để diêm dân có thể sống bằng nghề của mình?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết hiện nay nghề muối truyền thống đang gặp nhiều khó khăn, diện tích sản xuất muối đang thu hẹp, đời sống người dân làm muối chưa đảm bảo.

Theo Bộ trưởng NNPTNT, cần tạo ra giá trị gia tăng nhiều hơn cho ngành muối, chuyển đổi từ tư duy sản xuất muối sang tư duy xây dựng nền kinh tế muối, đưa muối không chỉ là một gia vị, mà phải trở thành thực phẩm, dược phẩm, mĩ phẩm.

Bộ NNPTNT đang thực hiện theo hướng đó và nhiều doanh nghiệp cũng đang góp phần tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn cho ngành này.

Chưa hài lòng với câu trả lời của bộ trưởng, đại biểu Nguyễn Anh Trí bấm nút tranh luận sau đó. Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5-1,6 triệu tấn/năm. Mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá hàng tỉ USD để đáp ứng nhu cầu trong nước.

"Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng" - đại biểu Nguyễn Anh Trí bày tỏ.

Đại biểu mong rằng Thủ tướng Chính phủ có biện pháp giúp đỡ diêm dân nâng cao sản lượng, chất lượng sản xuất muối, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng/QH
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng/QH

Trả lời tranh luận của đại biểu Nguyễn Anh Trí, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết xin ghi nhận ý kiến của đại biểu, và cho biết Bộ NNPTNT đang xây dựng chuỗi logistic ngành muối để đảm bảo phát triển ngành muối hiệu quả hơn.

Về câu hỏi tại sao ngành muối có tiềm năng vẫn phải nhập khẩu muối, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực hiện cơ chế thị trường, giống như ngành than có tiềm năng nhưng ta vẫn phải nhập khẩu; gạo ta xuất khẩu hàng đầu thế giới, vẫn phải nhập khẩu gạo của Ấn Độ, Campuchia.

"Trong tương lai, sẽ có giải pháp về công nghệ, để ngành muối đáp ứng được tiêu chuẩn phục vụ cho ngành công nghiệp trong nước", bộ trưởng thông tin.

Nguyên nhân gây sụt lún ở Đồng bằng sông Cửu Long

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trịnh Minh Bình (Đoàn Vĩnh Long) phản ánh thời gian qua, Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra tình trạng sụt lún, sạt lở bờ sông nhưng không phải do khai thác cát sông.

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan về nguyên nhân, giải pháp của việc này. Đại biểu cũng gửi câu hỏi này đến Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết đây là thách thức lớn với Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông, sụt lún có nguyên nhân do địa chất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từ tác động của dòng chảy làm mềm đất, gây lún sụt.

Việc này cũng liên quan các đập ở thượng nguồn cản trở nước và phù sa, và do ô nhiễm từ việc người dân sống chen chúc trên sông…

Ông Hoan cho biết Bộ NNPTNT được giao nghiên cứu tổng thể về hiện tượng sụt lún và sói lở bờ sông, bờ biển nên Bộ đang tích cực triển khai nhiệm vụ này.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng bất ngờ khi thu nhập của người trồng điều còn thấp hơn trồng lúa

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ "rất bất ngờ" khi đến thăm một vườn điều và thấy thu nhập bà con trồng điều 40 triệu/năm, thu nhập của người trồng điều thấp hơn cả trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Gỡ thẻ vàng thủy sản mà không bền vững thì sẽ bị áp đặt thẻ vàng khác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc lại việc gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản không phải mục tiêu duy nhất của chúng ta, mà mục tiêu cuối cùng là giữ gìn trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam.

Báo Mỹ đánh giá VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất

Đức Mạnh |

Tờ báo tài chính uy tín của Mỹ cho biết với vốn hóa thị trường hiện tại, VinFast là một trong những thương hiệu xe điện có giá trị nhất hành tinh. Đây cũng là một trong những nhà sản xuất ôtô có giá trị nhất.

Công an Hà Nội xác nhận nghi phạm bắt cóc là cán bộ CSGT Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận, đối tượng bắt cóc bé trai ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ GDĐT biên soạn thêm 1 bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách sẽ gây tốn kém, lãng phí

Vân Hà (thực hiện) |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa bằng tiền ngân sách hoàn toàn không cần thiết trong bối cảnh thực hiện xã hội hóa như hiện nay. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Hà - Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đồng thời là giáo viên Trường THPT Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến vấn đề này.

Sững sờ khi biết chồng sắp cưới yêu bạn thân của mình (Phần 1)

Nhóm PV |

Chúng tôi nhận được những lời chia sẻ vô cùng cảm động của một cô gái, nhân vật trong một mối tình đau thương. Cô gái ấy chắc phải đau khổ lắm, vật vã lắm khi phải đóng vai “cô dâu bỏ trốn” trong chính đám cưới của mình.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6ha mặt bằng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tại buổi làm việc ngày 16.8 về giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hoàn thành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15.10. Sau gần 2 tháng khởi công dự án, tỉnh Đồng Nai mới bàn giao gần 6 ha mặt bằng để thi công.

Bộ trưởng bất ngờ khi thu nhập của người trồng điều còn thấp hơn trồng lúa

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ "rất bất ngờ" khi đến thăm một vườn điều và thấy thu nhập bà con trồng điều 40 triệu/năm, thu nhập của người trồng điều thấp hơn cả trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

Nghịch lý xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới nhưng người nông dân vẫn nghèo

Vương Trần - Phạm Đông |

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Lê Minh Hoan cho biết, theo khảo sát, nông nghiệp là ngành thu nhập thấp nhất trong các ngành kinh tế và người trồng lúa cũng là người có thu nhập thấp nhất trong ngành nông nghiệp. Đó là điều không nói khác được, nhưng chúng ta có thể làm khác đi.

Gỡ thẻ vàng thủy sản mà không bền vững thì sẽ bị áp đặt thẻ vàng khác

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắc lại việc gỡ bỏ thẻ vàng thủy sản không phải mục tiêu duy nhất của chúng ta, mà mục tiêu cuối cùng là giữ gìn trữ lượng và tính đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam.