Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối, vì đâu nên nỗi

Phan Anh |

Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có trao đổi với PV Lao Động làm rõ nguyên nhân nước ta nhập khẩu muối số lượng lớn dù có đường bờ biển dài.

Không kiểm soát được dòng muối nhập về để làm gì

Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều 15.8, GS Nguyễn Anh Trí (Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội) nêu vấn đề: Mỗi năm, Việt Nam có nhu cầu sử dụng 1,5 - 1,6 triệu tấn muối và phải nhập khẩu 600.000 tấn muối trị giá hàng tỉ USD để đáp ứng nhu cầu trong nước.

"Một đất nước có bờ biển dài rộng, có nắng, diêm dân có kinh nghiệm mà phải nhập khẩu muối, tôi thấy rất đau lòng", ông Trí chia sẻ.

Ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí nhận được sự quan tâm của cử tri khi Việt Nam có đường bờ biển dài, có nhiều điều kiện có thể phát triển ngành muối.

Trao đổi với PV Lao Động về nguyên nhân nước ta phải nhập khẩu muối, ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho rằng:

"Thứ nhất, thiếu là phải nhập. Theo cam kết của nước ta với WTO, mỗi năm phải tăng dần hạn ngạch nhập khẩu ít nhất là 5%. Chính phủ chủ yếu khuyến khích nhập khẩu muối cho công nghiệp vì từ xưa đến nay vẫn thiếu muối công nghiệp. Hiện nay, nước ta đang tiêu thụ một năm khoảng 1.600.000 tấn muối thì muối ăn chỉ khoảng 400.000 - 500.000 tấn. Ngoài ra, khi nhập về có giá rất rẻ, thậm chí rẻ hơn cả muối trong nước sản xuất".

Sản xuất thủ công gặp khó khăn, khó cạnh tranh

Lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết, sản xuất muối thủ công trong nước, bà con nông dân rất khó khăn để cạnh tranh với các nước khác.

"Muối nhập khẩu rẻ vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ sản xuất công nghiệp, năng suất cao. Nước ta sản xuất 60 - 80 tấn/hecta muối thủ công, nhưng nước ngoài là 200 tấn/hecta. Khi họ sản xuất quy mô lớn đáp ứng được yêu cầu, phần dôi ra họ còn trợ giá vận chuyển. Vì vậy giá thành rất rẻ, nhưng muối đó dùng cho công nghiệp. Còn muối ăn của nước ta phải đảm bảo về vi chất, dinh dưỡng cho con người. Muối nước ta cực kỳ tốt"- ông Lê Đức Thịnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thịnh, thị trường không phân biệt được đâu là muối có dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nên đương nhiên sẽ chọn muối rẻ. Người tiêu dùng nên tiêu thụ muối nhạt (NaCL dưới 92%), còn muối trên 92% là muối mặn, chỉ có vô cơ, không có các vi chất như Bo, Canxi.

Ông Thịnh cũng cho biết, Thủ tướng đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ NNPTNT là đầu mối thực hiện Quyết định 1325 phê duyệt đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030. Các địa phương sẽ phải xây dựng quy hoạch, hạn cuối là ngày 10.8, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tỉnh nào báo cáo.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Đau lòng không chỉ mỗi việc phải nhập khẩu muối

Hoàng Văn Minh |

"Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng" - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Gỡ khó cho hạt muối Nghệ An

Đại Lâm |

Tại chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Nghệ An năm 2023 vừa được tổ chức, vấn đề nâng cao thu nhập cho bà con diêm dân đã được đề cập nhằm gỡ khó cho hạt muối Nghệ An.

Nguyễn Thị Oanh phá kỉ lục cá nhân nội dung 1.500m ở giải vô địch thế giới

MINH PHONG |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh thể hiện tốt tại giải điền kinh vô địch thế giới khi phá kỉ lục cá nhân trên đường chạy 1.500m.

Thủ tướng khảo sát vị trí quy hoạch xây dựng sân bay Măng Đen

PHẠM ĐÔNG |

Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế - xã hội tại tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Đau lòng không chỉ mỗi việc phải nhập khẩu muối

Hoàng Văn Minh |

"Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng" - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Bờ biển dài nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu muối

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5–1,6 triệu tấn/năm. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài nhưng mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá "hàng tỉ USD" để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Gỡ khó cho hạt muối Nghệ An

Đại Lâm |

Tại chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Nghệ An năm 2023 vừa được tổ chức, vấn đề nâng cao thu nhập cho bà con diêm dân đã được đề cập nhằm gỡ khó cho hạt muối Nghệ An.