Dịch vụ cho thuê xe tự lái về quê ăn Tết đắt khách mùa COVID-19

CAO NGUYÊN - ĐẶNG TIẾN |

Do dịch COVID-19 đang phức tạp, để đảm bảo an toàn, nhiều gia đình, nhóm bạn đã mạnh tay chi cả chục triệu đồng để thuê xe về quê ăn Tết.

Sợ đi xe khách

Trước diễn biến của dịch COVID-19, nhiều gia đình đã lựa chọn ở lại Hà Nội để ăn Tết nhưng nhiều gia đình vẫn muốn được đón Tết ở quê.

Anh Trần Trung Quân (quê ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đặt mua vé xe giường nằm cho cả gia đình cách đây gần một tháng. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát mọi kế hoạch vạch sẵn đã có sự thay đổi. Gia đình anh Quân quyết định hủy vé xe khách để đi thuê một chiếc xe riêng tự lái về quê.

Sở dĩ theo anh Quân phải hủy vé xe là do dịch bệnh phức tạp nếu đi xe khách đông người lo không đảm bảo an toàn.

Theo anh Quân, việc hủy vé để thuê xe riêng là trường hợp bất khả kháng. Cả gia đình 4 người mua vé xe khách hơn 1 triệu đồng nhưng thuê xe riêng 8 ngày phải trả hơn 10 triệu đồng. “Dù biết việc thuê xe riêng những ngày gần Tết giá cả đắt đỏ nhưng mình chủ động được công việc và an toàn cho cả gia đình”, anh Quân nói.

Do có nhiều đồ đạc và để đảm bảo an toàn trong đợt dịch COVID-19, nhiều hộ gia đình đã thuê xe tự lái về quê ăn Tết. Ảnh Cao Nguyên.
Do có nhiều đồ đạc và để đảm bảo an toàn trong đợt dịch COVID-19, nhiều hộ gia đình đã thuê xe tự lái về quê ăn Tết. Ảnh Cao Nguyên.

Tranh thủ tăng giá mùa COVID-19

Nắm bắt được nhu cầu thị trường các trung tâm, văn phòng cho thuê xe tăng mạnh. Theo khảo sát của phóng viên, Hà Nội có khoảng hơn 100 trung tâm dịch vụ cho thuê xe tự lái. Trong những ngày này, nhiều văn phòng tại các tuyến phố lớn Kim Mã, Bà Triệu, Khâm Thiên, Lê Duẩn… khá đông khách. Nhiều văn phòng cho thuê xe tự lái còn hết xe.

Ông Phùng Quốc Chiến - chủ một văn phòng trên đường Giải Phóng, Hà Nội cho biết, dịch vụ thuê xe tự lái đắt khách vì nhiều lý do như tâm lý thích chơi sang của một bộ phận người dân. Điều đặc biệt do dịch COVID-19 nên mọi người ngại đi xe khách, họ chịu bỏ tiền ra nhiều hơn để thuê xe riêng đi an toàn.

Với một chiếc xe bình dân như Matiz, Kia Morning hay các loại xe cũ, thủ tục để thuê rất đơn giản (khách hàng có thể đặt xe máy, đăng ký xe, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu…). “Nhưng anh chơi sang, muốn xe đời mới thì phải đặt cọc hàng trăm triệu đồng, chúng tôi cũng phục vụ được” - ông Chiến nói.

Trong khi đó theo anh Nguyễn Văn Long – một nhân viên chuyên cho thuê xe tự lái ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), giá thuê xe tự lái trong dịp Tết năm nay tăng 80-100% so với ngày thường, trong khi năm ngoái chỉ tăng khoảng 50-80%.

Chẳng hạn, giá thuê các mẫu xe hạng A (Kia Morning, i10, Fadil) trong dịp Tết này tăng lên 900.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày; xe hạng B (Vios, City, Rio, Accent) từ 1,4-1,5 triệu đồng/ngày; xe hạng C (Civic, K3, Cerato, Altis) 1,5 triệu đồng/ngày; xe 7 chỗ 1,5-2 triệu đồng/ngày.

Nếu khách đặt xe tự lái từ sớm, giá sẽ tốt hơn rất nhiều so với đặt cận ngày. Ví dụ, đặt xe trước Tết khoảng 3 tháng và thời gian đặt từ 7 ngày trở lên, giá thuê chỉ tăng khoảng 50% so với ngày thường; đặt trước 1-2 tháng, giá tăng khoảng 70% và đặt trước Tết khoảng 2 tuần thì giá tăng gấp đôi. Nếu thuê xe ngắn ngày, mức giá thuê sẽ cao hơn so với thuê dài ngày.

Ngoài việc cho thuê xe tự lái thì hiện nay nhiều nhóm người sinh sống ở Hà Nội như sinh viên, lao động tự do… đã cùng nhau thuê một xe riêng để về. Việc thuê xe riêng này theo họ chỉ đắt hơn một chút nhưng không tiếp xúc nhiều người, đảm bảo an toàn về dịch bệnh.

CAO NGUYÊN - ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế "chia lửa" với Điện Biên, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến trưa ngày 6.2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để cùng với địa phương triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bến xe Miền Đông TPHCM đìu hiu, vắng vẻ ngày cận Tết vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Dù đang là cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 và đúng vào ngày cuối tuần, nhưng bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) lại vắng vẻ, đìu hiu vì nhiều người lo ngại dịch COVID-19 hoặc phải cách ly thời gian dài nên quyết định không về quê ăn Tết.

TPHCM họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Chiều 6.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã họp khẩn liên quan ca nghi mắc COVID-19, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (trước đó vào sáng cùng ngày, Bình Dương cũng công bố về ca này, vì người này sống tại một chung cư đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Bộ Y tế "chia lửa" với Điện Biên, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Đến trưa ngày 6.2, gần 30 chuyên gia, cán bộ của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có mặt tại Điện Biên để cùng với địa phương triển khai toàn diện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bến xe Miền Đông TPHCM đìu hiu, vắng vẻ ngày cận Tết vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Dù đang là cao điểm phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 và đúng vào ngày cuối tuần, nhưng bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) lại vắng vẻ, đìu hiu vì nhiều người lo ngại dịch COVID-19 hoặc phải cách ly thời gian dài nên quyết định không về quê ăn Tết.

TPHCM họp khẩn về ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Chiều 6.2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã họp khẩn liên quan ca nghi mắc COVID-19, là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (trước đó vào sáng cùng ngày, Bình Dương cũng công bố về ca này, vì người này sống tại một chung cư đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TP.Thuận An, Bình Dương).