Phát hiện thêm 1 ca dương tính với COVID-19 ở chung cư tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã phát hiện thêm 1 ca dương tính với virus với SARS–CoV-2 ở khu chung cư.

Sáng 6.2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận chính thức Bình Dương có thêm 1 ca dương tính với virus SARS–CoV-2.

Ca mắc mới này là L.T.A, sinh năm 1993 cư trú tại một khu chung cư nằm đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành Thuận An. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Củ Chi.

Ngay trong đêm 5.2, ngành Y tế của Bình Dương đã tiến hành điều tra 2 người nhà tiếp xúc gần với ca bệnh để cách ly và đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh.

Sáng ngày 6.2, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa khu chung cư nơi ca mắc này sinh sống. Sở Y tế Bình Dương đề nghị, những ai từng tiếp xúc với bệnh nhân này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Đến 11h40, lực lượng chức năng đã lập hàng rào, người dân ở nguyên tại chỗ, không được ra ngoài.

Lập hàng rào phong tỏa chung cư ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lập hàng rào phong tỏa chung cư ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình

Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An họp khẩn ban chỉ đạo của thành phố để triển khai nhiệm vụ tới cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trường hợp dương tính mới phát sinh tại thành phố Thuận An nằm ngoài hai khu vực có dịch trước dịch tại Bình Dương là huyện Phú Giáo và TP.Thủ Dầu Một.

Tiến hành họp khẩn chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Dương Bình
Tiến hành họp khẩn chỉ đạo biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Dương Bình

Trước đó, Bình Dương đã ghi nhân 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ nguồn lây nhiễm ở Hải Dương. Hai địa phương phát hiện dịch bệnh là huyện Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một. Sở Y tế đã truy vết những trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm 1.328 trường hợp, cách ly tập trung 1.048 người, phong tỏa 2 khu vực với 12.500 nhân khẩu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, sau 7 ngày nỗ lực triển khai tổng thể các biện pháp, tỉnh cơ bản đã khống chế không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, tính nguy hiểm và lây nhiễm giảm. Hiện vật lực và nhân lực của tỉnh đủ để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh, bên cạnh đó có sự hỗ trợ về chuyên môn từ tuyến trên.


Tỉnh Bình Dương cũng đã khởi động tất cả các khu cách ly y tế tập trung tại các huyện, thị, thành phố và các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý; đồng thời, tỉnh tiến hành nhiều giải pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp tập trung đông công nhân lao động... đảm bảo hoạt động của nhà máy sau Tết Nguyên đán 2021.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 500.000 NLĐ ở lại ăn Tết, vận động DN hỗ trợ người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận sự chia sẻ từ doanh nghiệp để trao hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn.

Bình Dương ngừng bắn pháo hoa, tập trung phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã quyết định ngừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021, để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động của nhà máy sau Tết Nguyên đán 2021.

Bình Dương: Hỗ trợ cho người dân trong khu cách ly ăn Tết, đón Xuân

ĐÌNH TRỌNG |

Bên trong khu phong tỏa cách ly (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có khoảng hơn 11.000 nhân khẩu gồm người dân địa phương, sinh viên và công nhân lao động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Dương: 500.000 NLĐ ở lại ăn Tết, vận động DN hỗ trợ người khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Đã có khoảng 500.000 công nhân lao động quyết định ở lại Bình Dương ăn Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang tiếp nhận sự chia sẻ từ doanh nghiệp để trao hỗ trợ trực tiếp cho người khó khăn.

Bình Dương ngừng bắn pháo hoa, tập trung phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã quyết định ngừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2021, để tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động của nhà máy sau Tết Nguyên đán 2021.

Bình Dương: Hỗ trợ cho người dân trong khu cách ly ăn Tết, đón Xuân

ĐÌNH TRỌNG |

Bên trong khu phong tỏa cách ly (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có khoảng hơn 11.000 nhân khẩu gồm người dân địa phương, sinh viên và công nhân lao động.