Khách ùn ùn tới bến xe Miền Đông trả vé về quê ăn Tết vì sợ COVID-19

MINH QUÂN |

Chiều tối ngày 3.2, tại bến xe Miền Ðông (quận Bình Thạnh, TPHCM), bên cạnh lượng hành khách đang tất bật về quê ăn Tết sớm, nhiều người đổ về bến để đổi, trả vé ở lại TPHCM do lo lắng về quê khi trở lại TPHCM sẽ bị cách ly.

Ngày 3.2, các quầy vé tại bến xe Miền Đông  tấp nập khách nhưng không phải đến mua vé mà chờ làm thủ tục trả vé.
Ngày 3.2, các quầy vé tại bến xe Miền Đông tấp nập khách nhưng không phải đến mua vé mà chờ làm thủ tục trả vé Tết.
Chị Lệ Thị Lệ Thủy (quận Bình Thạnh) cho biết khó khăn lắm mới mua được vé về Quảng Ngãi ngày 26 Tết để thăm mẹ già. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên chị Thủy đành phải trả vé. “Hai năm rồi mình chưa về quê, nhưng giờ tình hình thế này cũng đành ở lại. Thứ nhất là đảm bảo an toàn cho ở quê, thứ hai đảm bảo công việc của mình vị không may khi vào bị cách ly“-
Chị Lệ Thị Lệ Thủy (quận Bình Thạnh) cho biết khó khăn lắm mới mua được vé về Quảng Ngãi ngày 26 Tết để thăm mẹ già. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên chị Thủy đành phải trả vé. “Hai năm rồi tôi chưa về quê, nhưng giờ tình hình thế này cũng đành ở lại. Thứ nhất là đảm bảo an toàn cho ở quê, thứ hai đảm bảo công việc của mình vì không may trở lại TPHCM bị cách ly" - chị Thủy nói.
Tương tự, anh Trần Tuấn Phát (quận 7) mua 4 vé về Quảng Ngãi ngày 26 Tết hết 2,6 triệu đồng. Anh Phát chấp nhận mất phí 10% để được trả lại 4 vé xe với lý do “vì dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nên không muốn về quê bằng xe khách nữa“.
Tương tự, anh Trần Tuấn Phát (quận 7) vui mừng khi nhận lại được tiền trả vé. Trước đó anh Phát mua 4 vé về Quảng Ngãi ngày 26 Tết với giá 2,6 triệu đồng. Anh Phát chấp nhận mất phí 10% để được trả lại 4 vé xe với lý do “vì dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nên không muốn về quê bằng xe khách nữa".
Trong khi đó, chị công nhân một công ty may ở Bình Dương sau khi tan ca được chồng chở lên bến xe Miền Đông để trả 2 vé xe Tết. Tuy nhiên, khi đến nơi nhà xe không cho trả vé mà chỉ chấp nhận cho bảo lưu lại vé. ““Làm cả năm, giờ ai cũng muốn về quê ăn Tết cùng gia đình, nhưng dịch bệnh là trường hợp bất khả kháng nên tôi đành phải trả vé. Nhưng dù chấp nhận mất phí nhà xe cũng không cho trả   mà chỉ cho bảo lưu.
Trong khi đó, chị Võ Thị Đăng - công nhân một công ty may ở Bình Dương sau khi tan ca được chồng chở lên bến xe Miền Đông để trả 2 vé xe Tết đã mua về Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khi đến nơi nhà xe không cho trả vé mà chỉ chấp nhận cho bảo lưu lại vé. “Công ty yêu cầu nếu về quê ăn Tết khi vào phải cách ly 21 ngày. Vợ chồng tôi làm công nhân, sau Tết vào mà bị cách ly thì chắc chắn mất việc. Nhà còn con nhỏ, đợt dịch vừa rồi thu nhập đã ít, nay mất việc nữa thì không biết phải sống sao. Dịch bệnh là bất khả kháng nhưng nhà xe dứt khoát không cho trả vé" - chị Đăng nói.
Nếu như hồi cuối tháng 12.2020, nhiều nhà xe thông báo đã hết toàn bộ vé các chặng “nóng” miền Trung như Tuy Hòa, Bình Định, Phú Yên từ ngày 24 tháng chạp thì hiện nay, vé về các chặng này còn khá nhiều do tình trạng đổi vé về sớm diễn ra phổ biến.
Nếu như hồi giữa tháng 1, nhiều nhà xe thông báo đã hết toàn bộ vé các chặng “nóng” đi miền Trung như Tuy Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi từ ngày 24 - 28 Tết thì hiện nay, vé về các chặng này còn khá nhiều do tình trạng đổi vé về sớm diễn ra phổ biến.
Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết ba ngày vừa qua, tại bến đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân có nhu cầu đổi, trả vé. Phần lớn là thay đổi kế hoạch, trở về quê sớm hơn dự định hoặc trả lại vé không về nữa. Tuy nhiên, việc đổi, trả tiến hành ra sao, mất phí bao nhiêu lại phụ thuộc vào thỏa thuận trước đó của khách hàng và nhà xe.
Lãnh đạo bến xe Miền Đông cho biết ba ngày vừa qua, tại bến đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người dân có nhu cầu đổi, trả vé. Phần lớn là thay đổi kế hoạch, trở về quê sớm hơn dự định hoặc trả lại vé không về nữa. Tuy nhiên, việc đổi, trả tiến hành ra sao, mất phí bao nhiêu lại phụ thuộc vào thỏa thuận trước đó của khách hàng và nhà xe.
Theo ghi nhận những ngày qua, trái ngược với không khí nhộn nhịp về quê ăn tết của hành khách đi các chặng Tây Nguyên, miền Trung thì nhiều chặng đi miền Bắc lại đìu hiu, vắng bóng hành khách.
Theo ghi nhận những ngày qua tại bến xe Miền Đông, trái ngược với không khí nhộn nhịp về quê ăn Tết của hành khách đi các chặng Tây Nguyên, miền Trung thì nhiều chặng đi miền Bắc lại đìu hiu, vắng bóng hành khách.
Các chặng miền Bắc đìu hiu, nhiều nhà xe “nằm” chờ khách.
Các chặng miền Bắc đìu hiu, nhiều nhà xe “nằm” chờ khách.
Các chặng đi tỉnh Tây Nguyên, miền Trung đông đúc hơn các chặng miền Bắc.
Các chặng đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung đông đúc hơn các chặng miền Bắc.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân đổ về quê đón Tết, đường quanh bến xe Miền Đông ùn tắc

MINH QUÂN |

Chiều ngày 2.2, hàng chục ngàn người rời TPHCM về quê đón Tết sớm khiến nhiều tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông ùn tắc nghiêm trọng.

Nghỉ Tết sớm phòng dịch, sinh viên ở TPHCM đổ ra bến xe Miền Đông về quê

MINH QUÂN |

Sau khi được cho nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19, nhiều sinh viên ở các trường Đại học tại TPHCM đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê khiến lượng khách tại bến tăng đột biến.

Cận cảnh phun khử khuẩn phòng COVID-19 ở Bến xe Miền Đông ngày giáp Tết

Nhàn Phúc |

Đêm 31.1, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bến xe để phòng chống dịch COVID-19.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Người dân đổ về quê đón Tết, đường quanh bến xe Miền Đông ùn tắc

MINH QUÂN |

Chiều ngày 2.2, hàng chục ngàn người rời TPHCM về quê đón Tết sớm khiến nhiều tuyến đường xung quanh khu vực bến xe Miền Đông ùn tắc nghiêm trọng.

Nghỉ Tết sớm phòng dịch, sinh viên ở TPHCM đổ ra bến xe Miền Đông về quê

MINH QUÂN |

Sau khi được cho nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19, nhiều sinh viên ở các trường Đại học tại TPHCM đổ ra bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) mua vé về quê khiến lượng khách tại bến tăng đột biến.

Cận cảnh phun khử khuẩn phòng COVID-19 ở Bến xe Miền Đông ngày giáp Tết

Nhàn Phúc |

Đêm 31.1, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trong bến xe để phòng chống dịch COVID-19.